Thủ tướng: Các trường cần đặc biệt chăm lo giáo dục đạo đức sinh viên

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sáng nay (15/9) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội và có bài phát biểu nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học và công nghệ là chìa khóa có ý nghĩa quyết định cho sự thành công.

Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp.

Bước vào năm học mới, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Tổ chức xếp hạng đại học uy tín trên thế giới xếp vào nhóm 170 các đại học hàng đầu châu Á, đứng đầu trong số các trường đại học của Việt Nam.

Trên cơ sở chủ động quy hoạch, sắp xếp các ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu xã hội, xây dựng nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao cùng nhiều công trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng thiết thực, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tập trung đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của đất nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới của ĐHQG Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và của các trường đại học, cao đẳng cả nước nói chung đã đạt được trong năm học vừa qua.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém mà Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cần tập trung khắc phục, nhất là chất lượng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp; cơ cấu đào tạo, nghiên cứu chưa hoàn chỉnh; nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu còn có những mặt lạc hậu; quản trị đại học còn nhiều bất cập; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng với chuyên môn được đào tạo ngay sau khi tốt nghiệp còn chưa cao; số lượng cán bộ khoa học đạt trình độ quốc tế vẫn còn ít...

Nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học và công nghệ là chìa khóa có ý nghĩa quyết định cho sự thành công, Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước trước hết phải đổi mới quản trị đại học, chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nền giáo dục đại học, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp trong đó thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học được coi là khâu quyết định, là yếu tố đột phá. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, trí tuệ, tài năng của tập thể lãnh đạo, của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên; tích cực thực hiện vững chắc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đào tạo, bộ máy tổ chức - cán bộ, về tiền lương, thu nhập, về chi thường xuyên, chi đầu tư... tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững các trường đại học.

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới của ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng không chỉ tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo mà đổi mới cả phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy đến mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học và bảo đảm chất lượng thực chất; tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, đủ khả năng ứng dụng, giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia, của các ngành và các địa phương; quan tâm triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nền giáo dục đại học Việt Nam tiên tiến, nhân văn, đạt chuẩn quốc tế; đồng thời từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong năm học này, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như tất cả các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa là trung tâm giáo dục vừa phải là trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái, nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, được yêu thương, được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển suốt đời. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên, cũng là nhiệm vụ cao cả của các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường; là hướng tu dưỡng, phấn đấu tự nguyện, tự giác của mỗi học sinh, sinh viên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh trống khai giảng năm học 2014-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội và bày tỏ tin tưởng, cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên tầm cao mới - đưa đất nước ta dân tộc ta tiến kịp và tiến cùng thời đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước
Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến thăm, làm việc và nói chuyện với các nhà giáo, sinh viên ĐHQG Hà Nội.

Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước

Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến thăm, làm việc và nói chuyện với các nhà giáo, sinh viên ĐHQG Hà Nội.

Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm
Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm

VOV.VN - Năm 2015 theo lộ trình ĐHQG Hà Nội áp dụng bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trước kỳ thi 3 chung của Bộ. 

Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm

Thí sinh có thể thi vào ĐHQG Hà Nội nhiều lần trong năm

VOV.VN - Năm 2015 theo lộ trình ĐHQG Hà Nội áp dụng bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trước kỳ thi 3 chung của Bộ. 

Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia
Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia

VOV.VN-Với phương án đề xuất, các thí sinh có thể tự sàng lọc để đăng ký vào các trường ĐH theo kết quả thi và trường ĐH có thể chọn lựa thí sinh ưu tú nhất.

Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia

Phương án của ĐHQG Hà Nội: Một bài thi, Một buổi thi chung quốc gia

VOV.VN-Với phương án đề xuất, các thí sinh có thể tự sàng lọc để đăng ký vào các trường ĐH theo kết quả thi và trường ĐH có thể chọn lựa thí sinh ưu tú nhất.

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ
ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

VOV.VN -20 năm qua, ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã được các thế hệ thầy trò ĐHQG Hà Nội nuôi dưỡng và thắp sáng.

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

VOV.VN -20 năm qua, ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã được các thế hệ thầy trò ĐHQG Hà Nội nuôi dưỡng và thắp sáng.

Dự án ĐHQG Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải đẩy nhanh tiến độ
Dự án ĐHQG Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải đẩy nhanh tiến độ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu không điều chỉnh quy mô tổng thể của dự án đã được phê duyệt, tập trung di dân, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Dự án ĐHQG Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải đẩy nhanh tiến độ

Dự án ĐHQG Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải đẩy nhanh tiến độ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu không điều chỉnh quy mô tổng thể của dự án đã được phê duyệt, tập trung di dân, giải phóng mặt bằng cho dự án.

ĐHQG Hà Nội: Khoa học phải hướng tới vị nhân sinh
ĐHQG Hà Nội: Khoa học phải hướng tới vị nhân sinh

(VOV) -ĐHQG Hà Nội sẽ tập trung trí tuệ hướng tới nghiên cứu khoa học giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra.

ĐHQG Hà Nội: Khoa học phải hướng tới vị nhân sinh

ĐHQG Hà Nội: Khoa học phải hướng tới vị nhân sinh

(VOV) -ĐHQG Hà Nội sẽ tập trung trí tuệ hướng tới nghiên cứu khoa học giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra.

ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành
ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành

VOV.VN -Đến năm 2020, ĐHQG Hà Nội quy hoạch có 110 ngành đạo tạo bậc đại học, 168 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ.

ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành

ĐHQG Hà Nội quy hoạch ngành, chuyên ngành

VOV.VN -Đến năm 2020, ĐHQG Hà Nội quy hoạch có 110 ngành đạo tạo bậc đại học, 168 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ.