Đô đốc Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ Philippines

Đô đốc Locklear, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ Manila hiện đại hóa quân đội.

Ngày 16/7, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương là Đô đốc Samuel Locklear xác nhận lại cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ Philippines, trong lúc căng thẳng đang gia tăng vì tranh chấp lãnh thổ giữa nước này và Trung Quốc.

Ông Locklear đã “xác nhận lại mối quan hệ đối tác dài hạn giữa Mỹ và Philippines,” người phát ngôn của ông Aquino, Ramon Carandang, nói với các phóng viên.

Đô đốc Locklear cũng “nhắc lại cam kết của Mỹ giúp Philippines xây dựng một nền quốc phòng đáng tin cậy ở mức tối thiểu,” theo lời ông Carandang.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông, nhưng ông Carandang không nói rõ chi tiết.

Philippines, vốn có một hiệp ước phòng thủ với Mỹ, đã tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ đồng minh quốc phòng chính sau một cuộc đối đầu với Trung Quốc vì bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông hồi tháng 4.

Tư lệnh Locklear dự kiến sẽ gặp các quan chức quốc phòng Philippines trong ngày hôm nay để thảo luận về “nhận thức chung” trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều thay đổi, theo trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Locklear cũng cảnh báo về “những tính toán sai lầm” có khả năng xảy ra trong vùng do tranh cãi về chủ quyền có thể đe dọa sự ổn định của khu vực và nói quân đội Mỹ và Philippines phải học cách hợp tác với nhau tốt hơn.

“Tôi mong muốn được gửi một thông điệp tới quân đội và các lãnh đạo Philippines rằng Mỹ và một đồng minh rất đáng tin cậy. Chúng tôi muốn Philippines cũng là một đồng minh đáng tin cậy”, ông nói.

Căng thẳng Trung Quốc-Philippines đã gia tăng do cuộc đối đầu vì bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham. Manila cáo buộc Bắc Kinh “hai mặt” và “hăm doạ” tại một diễn đàn khu vực mới đây ở Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên