Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công tại Abyei

(VOV) - Tổng thư ký LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh gây leo thang tình hình căng thẳng hiện nay tại Abyei, Sudan

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công xảy ra ngày 4/5 tại thành phố Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan làm 1 trưởng bộ tộc và 1 binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng cùng 2 binh sỹ khác bị thương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (ảnh: topnews.in)

Trong một thông cáo đưa ra ngày 5/5, ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh gây leo thang tình hình căng thẳng hiện nay tại Abyei.

Thông cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ Sudan và Nam Sudan phải thực thi các quy định theo Hiệp định tạm thời hồi tháng 6/2011 và tiếp tục thảo luận để đưa ra các thỏa thuận cuối cùng đối với khu vực tranh chấp Abyei.

Tháng 3/2013 vừa qua, Sudan và Nam Sudan đã đồng ý nối lại các nguồn cung cấp dầu mỏ qua biên giới hai nước nhằm xoa dịu căng thẳng liên tục ở khu vực này kể từ khi Nam Sudan tuyên bố độc lập hồi tháng 7/2011. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi hiện nay giữa hai bên là phân chia khu vực Abyei giàu năng lượng vẫn chưa ngã ngũ.

Để đảm bảo an ninh tại Abyei, Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã huy động gần 4.000 binh sỹ và nhân viên hỗ trợ dân sự tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Sudan sẽ chuyển dầu tới Sudan
Nam Sudan sẽ chuyển dầu tới Sudan

(VOV) - Đây là thỏa thuận có ý nghĩa lớn cho việc phát triển của hai nền kinh tế.

Nam Sudan sẽ chuyển dầu tới Sudan

Nam Sudan sẽ chuyển dầu tới Sudan

(VOV) - Đây là thỏa thuận có ý nghĩa lớn cho việc phát triển của hai nền kinh tế.

Sudan và Nam Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ
Sudan và Nam Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ

(VOV) - Tổng thống Sudan tuyên bố như vậy trong chuyến thăm đầu tiên đến Nam Sudan kể từ khi Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập.

Sudan và Nam Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ

Sudan và Nam Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ

(VOV) - Tổng thống Sudan tuyên bố như vậy trong chuyến thăm đầu tiên đến Nam Sudan kể từ khi Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập.

Đột phá mới trong quan hệ Sudan - Nam Sudan
Đột phá mới trong quan hệ Sudan - Nam Sudan

(VOV) - Tổng thống Sudan lần đầu tiên thăm Nam Sudan. Nguyên thủ 2 bên đã cam kết sẽ tháo gỡ mọi trở ngại vì lợi ích song phương.

Đột phá mới trong quan hệ Sudan - Nam Sudan

Đột phá mới trong quan hệ Sudan - Nam Sudan

(VOV) - Tổng thống Sudan lần đầu tiên thăm Nam Sudan. Nguyên thủ 2 bên đã cam kết sẽ tháo gỡ mọi trở ngại vì lợi ích song phương.