Thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Belarus

(VOV) - Chính phủ Belarus luôn bày tỏ ủng hộ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế.

Chiều nay (6/11), tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức khoá họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp kinh tế- thương mại Việt Nam- Belarus nhằm đa dạng hoá các mặt hàng mà hai bên có lợi thế để trao đổi và tăng thêm kim ngạch cũng như thúc đẩy quan hệ song phương hai nước Việt Nam- Belarus lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết: Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam- Belarus nói chung rất thuận lợi và phát triển không ngừng. Đặc biệt, Chính phủ Belarus luôn bày tỏ ủng hộ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế. Đáng chú ý dù trong thời kỳ suy giảm mạnh nhưng năm 2010, trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với Belarus vẫn tăng mạnh. Tính đến hết tháng 6/2012, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam-Belarus đạt 95,6 triệu USD.

Việc thực hiện các Nghị quyết của khoá họp lần thứ 8 của Uỷ ban, các điều khoản của Chương trình hợp tác kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2011-2012, các thoả thuận đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hoà Belarus Myasnikovich M.V đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế- thương mại giữa hai bên.

Tại khoá họp, hai bên thống nhất rằng nền kinh tế hai nước đang phát triển rất năng động, mang tính bổ sung cho nhau và có tiềm năng lớn để mở rộng thương mại các mặt hàng có khả năng cạnh tranh. Vì vậy, về tổng thể thương mại song phương có xu hướng phát triển tích cực trong giai đoạn 2011-2012.

Mặc dù trao đổi hàng hoá giữa hai nước đã tăng trưởng trong những năm qua nhưng hai bên nhận định vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đã đạt được ở tầm cao của hai nước. Theo đó, hai bên ghi nhận tầm quan trọng trong việc thực hiện Chương trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Belarus giai đoạn 2013-2015 và cam kết sẽ tìm biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau thâm nhập thị trường.

Riêng về việc phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục là định hướng quan trọng và có triển vọng trong hợp tác hai nước. Cùng đó, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện các thoả thuận về hợp tác trong lĩnh vực lắp ráp và sản xuất ô tô; phụ tùng; chế tạo máy; nông nghiệp. Ngoài ra, hai bên cũng quan tâm đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, du lịch và hoạt động tài chính- ngân hàng.

Cùng ngày, tại Hà Nội đã khai trương Trung tâm thương mại Việt Nam-Belarus nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên