Nhật Bản xem xét nâng độ tuổi được phép kết hôn đối với nữ giới

VOV.VN - Trong dự luật sửa đổi Bộ luật dân sự của Nhật Bản đang được nghiên cứu, điều khoản qui định độ tuổi kết hôn thống nhất cho cả 2 giới.

Nhật Bản đang xem xét nâng độ tuổi kết hôn của nữ giới lên thành 18, nhằm thay thế điều khoản được ban hành sau Chiến tranh thế giới 2 cho phép nữ giới được kết hôn từ độ tuổi 16.

Nhật Bản đang xem xét nâng độ tuổi được phép kết hôn đối với nữ giới. (Ảnh minh họa: japantravel)

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, trong dự luật sửa đổi Bộ luật dân sự đang được nghiên cứu, điều khoản qui định độ tuổi kết hôn thống nhất cho cả 2 giới. Ngoài ra, Nhật Bản cũng xem xét giảm độ tuổi thành niên xuống 18 tuổi thay vì 20 như hiện nay.

Theo Bộ luật Dân sự hiện hành, các cuộc hôn nhân dưới 20 tuổi đều phải được sự đồng ý của cha mẹ 2 bên.

Luật dân sự Nhật Bản ban hành lần đầu vào cuối thế kỷ 19 qui định tuổi kết hôn tối thiểu đối với nam là 17 và 15 với nữ. Những quy định căn cứ trên vấn đề giới tính là nữ giới phát triển sớm hơn nam giới.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng cùng với sự tiến bộ xã hội, số lượng các cuộc hôn nhân của nữ giới trong lứa tuổi 16 đã giảm và cần phải đồng nhất độ tuổi kết hôn đối với cả 2 giới.

Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, năm 2015, Nhật Bản có 1.357 người trong tổng số 630.000 nữ giới trong độ tuổi từ 16 đến 17 đăng ký kết hôn. Nếu Bộ luật Dân sự sửa đổi được ban hành, Chính phủ Nhật Bản sẽ ấn định thời gian thực thi hiệu lực trong khoảng 3 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn động: Cựu cảnh sát Nga thú nhận giết 59 phụ nữ
Chấn động: Cựu cảnh sát Nga thú nhận giết 59 phụ nữ

Cựu cảnh sát Nga Mikhail Popkov có biệt danh là “ma sói” mới đây đã thú nhận với các nhà điều tra rằng y đã sát hại hàng loạt 59 phụ nữ.

Chấn động: Cựu cảnh sát Nga thú nhận giết 59 phụ nữ

Chấn động: Cựu cảnh sát Nga thú nhận giết 59 phụ nữ

Cựu cảnh sát Nga Mikhail Popkov có biệt danh là “ma sói” mới đây đã thú nhận với các nhà điều tra rằng y đã sát hại hàng loạt 59 phụ nữ.

Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa
Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 6 đối tượng sau khi một số clip quay cảnh phụ nữ bị những nhóm đàn ông tấn công lan truyền trên mạng xã hội.

Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa

Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 6 đối tượng sau khi một số clip quay cảnh phụ nữ bị những nhóm đàn ông tấn công lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát nam phải đóng giả làm phụ nữ để thoát khỏi IS
Cảnh sát nam phải đóng giả làm phụ nữ để thoát khỏi IS

VOV.VN - Nhờ chiếc mạng niqab của phụ nữ mà viên cảnh sát Alawi ở gần Mosul đã thoát chết dưới bàn tay IS nhiều phen.

Cảnh sát nam phải đóng giả làm phụ nữ để thoát khỏi IS

Cảnh sát nam phải đóng giả làm phụ nữ để thoát khỏi IS

VOV.VN - Nhờ chiếc mạng niqab của phụ nữ mà viên cảnh sát Alawi ở gần Mosul đã thoát chết dưới bàn tay IS nhiều phen.

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan
Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

VOV.VN - Tokyo cho rằng, việc nhóm dân sự Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui” ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan là “không thể chấp nhận” được.

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

VOV.VN - Tokyo cho rằng, việc nhóm dân sự Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui” ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan là “không thể chấp nhận” được.

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump
Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Ngôi sao, người nổi tiếng của Mỹ cùng hàng trăm nghìn phụ nữ ở Anh, Pháp, Đức, Na Uy...cũng xuống đường ủng hộ phụ nữ Mỹ tuần hành phản đối ông Trump.

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

Sao Hollywood và phụ nữ nhiều nước ủng hộ tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Ngôi sao, người nổi tiếng của Mỹ cùng hàng trăm nghìn phụ nữ ở Anh, Pháp, Đức, Na Uy...cũng xuống đường ủng hộ phụ nữ Mỹ tuần hành phản đối ông Trump.