Cảnh sát Anh bắt giữ hai nghi can khủng bố

(VOV) - Các nghi can bị bắt giữ khi xuống sân bay Heathrow của Anh trên chuyến bay đến từ Ai Cập.

Sở Cảnh sát London thông báo đã bắt giữ hai nghi can khủng bố tối 9/10, ngay sau khi những đối tượng này đặt chân xuống sân bay Heathrow của Anh trên chuyến bay đến từ Ai Cập.

Hai nghi can, gồm một đàn ông và một phụ nữ, đều 26 tuổi, bị tình nghi tham gia, chuẩn bị và chủ mưu các hành động khủng bố. Hiện cả hai đối tượng này đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc, cảnh sát thuộc Đơn vị chống khủng bố của Sở Cảnh sát London cũng đang tiến hành tìm kiếm hai địa chỉ ở phía Đông London nhằm thu thập thêm bằng chứng.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết chính phủ nước này cũng đã nhận được thông tin liên quan đến việc một số công dân Anh đến Syria tham gia vào các hoạt động chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Hague cũng khẳng định Chính phủ Anh không muốn công dân nước này tham gia vào các vụ bạo lực ở bất cứ đâu trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 nghi can khủng bố
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 nghi can khủng bố

(VOV) -Trong số các nghi can bị bắt giữ có 2 đồng Chủ tịch tỉnh Mersin.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 nghi can khủng bố

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 nghi can khủng bố

(VOV) -Trong số các nghi can bị bắt giữ có 2 đồng Chủ tịch tỉnh Mersin.

Bắt 6 nghi can khủng bố ở London
Bắt 6 nghi can khủng bố ở London

Một trong 6 người được cảnh sát định danh là Tasered.

Bắt 6 nghi can khủng bố ở London

Bắt 6 nghi can khủng bố ở London

Một trong 6 người được cảnh sát định danh là Tasered.

Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố
Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố

Hai nghi can khủng bố có dính líu đến nhóm khủng bố Abu Sayyaf, và một đường dây buôn bán vũ khí từ Philippines vào Indonesia.

Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố

Indonesia tiêu diệt 2 nghi can khủng bố

Hai nghi can khủng bố có dính líu đến nhóm khủng bố Abu Sayyaf, và một đường dây buôn bán vũ khí từ Philippines vào Indonesia.