Chiều nay, tuyên án kẻ hiếp chị, giết em ở Sơn Tây

(VOV) -Hội đồng xét xử quyết định đến chiều 17/1 sẽ chính thức tuyên án Đặng Trần Hoài

Sáng 17/1, TAND Tối cao Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "giết người" và "hiếp dâm trẻ em". Đây là vụ án gây chấn động dư luận xảy tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội hồi tháng 7/2012.

Bị cáo Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố với ba tội danh "giết người", "hiếp dâm trẻ em" và "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, chiều 29/7/2012, sau khi đi ăn cưới bạn về, Hoài đi xe máy đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Thấy 2 bé gái con anh Khuất Văn H. ở nhà mà không có người lớn, Hoài đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Hoài lôi cháu Khuất T. H. (SN 2004) xuống bếp, dùng vũ lực đe dọa để hiếp dâm.

Thấy chị bị hại, cháu Khuất M. Q. (SN 2008) kêu khóc thì bị Hoài dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ, tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại cháu Q., Hoài tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu H.

Đặng Trần Hoài tại phiên phúc thẩm

Nghe tiếng cháu kêu khóc, anh Khuất Văn P., bác ruột 2 cháu bé, chạy sang. Hoài lao ra, dùng dao chém anh P. rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn, Hoài định cướp xe của người phụ nữ đưa cháu H. đi cấp cứu nhưng không thành. Ngay sau khi gây án, Hoài bị quần chúng nhân dân bắt giữ, giao cơ quan công an.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25/10, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên Đặng Trần Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

10 ngày sau phiên sơ thẩm, Đặng Trần Hoài đơn kháng cáo, với mong muốn xem xét, giảm án vì cho rằng bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, lại có tiền sử bị bệnh, hơn thế nữa gia đình bị hại là gia đình có công với cách mạng.

Đồng thời gia đình bị hại là Khuất Văn H. (bố để của hai nạn nhân) cũng có đơn xin tòa xem xét.

Tại phiên tòa sáng nay, trước hội đồng xét xử, Hoài trả lời khá rành rọt hành vi phạm tội của mình. Hoài biện minh cho hành vi vi phạm là do không làm chủ được bản thân vì trước đó đã có uống bia tại đám cưới của một người bạn. Theo như lời khai của Hoài thì tại đám cưới này, Hoài đã uống hai chai bia. Tuy nhiên thẩm phán phiên tòa cho rằng: Với hai chai bia thì chưa thể dẫn tới việc bị cáo không tự làm chủ được bản thân.

Tại phiên tòa, mẹ bị cáo Đặng Trần Hoài cho biết, Hoài có tiền sử bệnh tâm thần vì năm 2000, Hoài bị một viên ngói rơi vào đầu và gia đình phải đem Hoài đi mổ. Sau tai nạn đó, Hoài có nhiều biểu hiện khác lạ như hay nói vu vơ, nói nhiều.

Khi thẩm phán phiên tòa hỏi tại sao gia đình không đưa Hoài đi khám lại về thần kinh sau tai nạn đó thì mẹ của Đặng Trần Hoài nói rằng: “Đây chính là sai lầm của gia đình tôi. Tôi sợ sau khi khám, nếu cháu bị thần kinh thì sẽ khó lấy được vợ”.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Hội đồng xét xử đã xem xét các yếu tố giảm nhẹ, nhưng tội ác của Hoài xét trên mọi phượng diện cần y án tử hình để làm gương.

Luật sư bào chữa của Đặng Trần Hoài cho rằng, vụ án này cần xem xét lại. Theo ý kiến luật sư bào chữa, thì khi gây ra tội ác này, Hoài đang ở trại thái không bình thường. Hoài không có người thân ở Sơn Tây thì tại sao lại đi xe lên đấy sau khi dự đám cưới. Đồng thời, nếu đầu óc bình thường thì Hoài đã không trần truồng nhảy lên giường của người thợ cắt tóc để ngủ, hay như hành động vứt chiếc xe máy mới mua Air Blade để chạy vào nhà anh H. mượn quần áo.

Tại phiên tòa, Đặng Trần Hoài có lời xin lỗi đến gia đình anh chị H vì những hành vi mà mình gây ra. Trong lời nói cuối cùng, Đặng Trần Hoài nói: Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án phạt, để bị cáo làm lại cuộc đời, hơn nữa bị cáo còn có con nhỏ.

Sau thời gian thảo luận buổi sáng, Hội đồng xét xử đã quyết định đến chiều 17/1 sẽ chính thức tuyên án Đặng Trần Hoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặng Trần Hoài lãnh án tử hình
Đặng Trần Hoài lãnh án tử hình

Bị cáo Đặng Trần Hoài bị truy tố về 3 tội: "Giết người", "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản".

Đặng Trần Hoài lãnh án tử hình

Đặng Trần Hoài lãnh án tử hình

Bị cáo Đặng Trần Hoài bị truy tố về 3 tội: "Giết người", "Hiếp dâm trẻ em" và "Cướp tài sản".