Bạo lực tiếp diễn tại miền Đông Ukraine, 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 6 binh sỹ và 3 sĩ quan cảnh sát Ukraine tại miền Đông nước này trong 24 giờ qua. 

Ít nhất 9 binh sỹ trong quân đội và nhân viên cảnh sát Ukraine vừa thiệt mạng tại khu vực miền Đông nước này, nơi liên tiếp diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt giữa binh sỹ chính phủ và lực lượng đối lập trong vài tháng trở lại đây.  

Các nguồn tin chính thức tại Kiev ngày 17/11 cho biết, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 6 binh sỹ và 3 sĩ quan cảnh sát Ukraine tại miền Đông nước này trong 24 giờ qua. 

Binh sĩ Ukraine tại một vị trí chiến đấu ở Lugansk (Ảnh EPA)

Đây là con số thương vong mới nhất vừa được đưa ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập tại Minsk, Belarus hôm 5/9 vừa qua. Kể từ đó tới nay, hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Các khu vực ở miền Đông Ukraine vừa chứng kiến hàng loạt các vụ đụng độ chết người giữa quân đội nước này và lực lượng đối lập, kể từ khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự nhằm trấn áp những người biểu tình hồi giữa tháng 4 vừa qua.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng, hơn 9.300 người bị thương trong các cuộc giao tranh. Ngoài ra, cũng có hàng nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine bất ngờ thị sát vùng giao tranh tại Donbass
Tổng thống Ukraine bất ngờ thị sát vùng giao tranh tại Donbass

AFP đưa tin, ngày 26/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có chuyến thăm không báo trước tới khu vực giao tranh ở miền Đông.

Tổng thống Ukraine bất ngờ thị sát vùng giao tranh tại Donbass

Tổng thống Ukraine bất ngờ thị sát vùng giao tranh tại Donbass

AFP đưa tin, ngày 26/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có chuyến thăm không báo trước tới khu vực giao tranh ở miền Đông.

Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga
Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho rằng, các nước cần phải sử dụng mọi cơ hội để đối thoại với Nga, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng tồi tệ,

Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga

Tình hình Ukraine ngày càng tồi tệ: EU tiếp tục gây sức ép với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho rằng, các nước cần phải sử dụng mọi cơ hội để đối thoại với Nga, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng tồi tệ,

Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine
Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine

VOV.VN - Khói đen bốc lên dữ dội và âm thanh của đạn pháo đã làm rung chuyển sân bay Donetsk.

Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine

Giao tranh bùng phát dữ dội tại sân bay Donetsk, Ukraine

VOV.VN - Khói đen bốc lên dữ dội và âm thanh của đạn pháo đã làm rung chuyển sân bay Donetsk.

Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria
Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có 609 tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo và 363 thành viên lực lượng người Kurd cùng gần 30 dân thường đã thiệt mạng vì giao tranh.

Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria

Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có 609 tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo và 363 thành viên lực lượng người Kurd cùng gần 30 dân thường đã thiệt mạng vì giao tranh.

Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt nhằm vào Ukraine
Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu sẽ đưa một số thủ lĩnh lực lượng đối lập Ukraine vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào châu Âu và bị đóng băng tài sản.

Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt nhằm vào Ukraine

Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu sẽ đưa một số thủ lĩnh lực lượng đối lập Ukraine vào danh sách bị cấm nhập cảnh vào châu Âu và bị đóng băng tài sản.