Phát triển đất nước, vấn đề cốt lõi phải là con người

VOV.VN -Không giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chất lượng nhân lực trầm trọng thời gian tới

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng để phát triển đất nước trong tình hình mới khi Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng, vấn đề cốt lõi phải là con người.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII đã nhấn mạnh vấn đề phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước giai đoạn hiện nay. Thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt nhất vận hội, thời cơ đang đến với đất nước. 

Nếu trong thời gian tới, không giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chất lượng nhân lực trầm trọng, hệ quả là sụt giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế, khó thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”, đánh mất cơ hội tham gia thị trường lao động quốc tế...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp chúng ta nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế bền vững

TS Phạm Thị Minh Huệ, giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng, giáo dục và đào tạo đóng góp phần lớn vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vì vậy cần có những chính sách đãi ngộ và giữ chân các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia vào công tác giảng dạy tại các trường đại học trong nước cũng như các sinh viên đã được đào tạo ở nước ngoài về nước.

“Trong dự thảo văn kiện có xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu và có sứ mệnh là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Để thực hiện được nội dung này, Đảng và Nhà nước cần có những chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau khi ra trường tham gia vào các hoạt động giáo dục đào tạo". 

"Bên cạnh đó, với các giảng viên trẻ sau khi được đào tạo ở nước ngoài về, theo tôi cần có chính sách đãi ngộ và cần có môi trường làm việc tốt để họ có thể đem kiến thức và kinh nghiệm đã học hỏi được ở môi trường nước ngoài áp dụng vào môi trường làm việc của Việt Nam”, TS Phạm Thị Minh Huệ kiến nghị.

Thực tế cho thấy nguồn nhân lực qua đào tạo có chất lượng cao là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội, trong 3 tháng đầu năm nay, số lao động trình độ đại học, sau đại học ở Việt Nam thất nghiệp đã tăng từ hơn 162.000 lên gần 178.000 người; lao động tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp tăng từ 79.000 người lên hơn 100.000 người.

Trong khi đó, theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, trên 80% nhà sử dụng lao động cho biết những ứng viên cho các vị trí kỹ thuật viên còn thiếu các kỹ năng cần thiết cho công việc. Khảo sát của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản năm 2014 với trên 100 doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy: 80% doanh nghiệp đang cần các kỹ thuật viên và 87% doanh nghiệp cần thêm các kỹ thuật viên trong tương lai.

Thạc sĩ Trần Trọng Kim, giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học không có việc làm chủ yếu là do năng lực chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; việc liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế.

Để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới, Thạc sĩ Trần Trọng Kim góp ý: “Vấn đề về giáo dục, cơ cấu nguồn nhân lực, chúng ta đã có ngành nghề đạo tạo tương đối rộng, bao trùm nền kinh tế, tuy nhiên cơ cấu này không phù hợp và đặc biệt là vấn đề dự báo nguồn nhân lực trong tương lai. Nếu như chúng ta dự báo được, đánh giá được trong tương lai gần, tương lai xa, ngành nghề nào phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước thì chúng ta mới có thể có định hướng đúng về chất lương, số lượng, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ”.

Theo các chuyên gia của các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, Việt Nam cần xác định phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các ngành mà Việt Nam ưu tiên phát triển. Đây là việc làm cần thiết, vì không có quốc gia nào phát triển bền vững mà không phát triển nguồn nhân lực.

Để Việt Nam trở thành nước công nghiệp, bên cạnh việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch về nhân lực, cần tăng cường chức năng điều phối liên kết giữa doanh nghiệp, trường học, nhà nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Góp ý kiến về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính huy động sự đóng góp của toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, Tiến sỹ Trần Trung Nghĩa, Đại học Bách khoa thành phố Hồ chí Minh cho rằng, Việt Nam nên có một mô hình để có thể quốc tế hóa được các trường đại học. Ở đây ta nên đầu tư trọng điểm, tập trung cho 2 trường Đại học Quốc gia là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 2 trường tiêu biểu của cả nước.

Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay và tới đây thị trường lao động của Việt Nam sẽ hội nhập. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp chúng ta nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế bền vững./.

Nghe âm thanh tại đây:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý Đại hội Đảng XII: Cán bộ đi lễ hội nhiều vì rảnh rỗi thời gian?
Góp ý Đại hội Đảng XII: Cán bộ đi lễ hội nhiều vì rảnh rỗi thời gian?

VOV.VN - Ông Trần Ngọc Tăng: Cán bộ có rảnh rỗi thời gian không nhưng nhiều người có mặt ở khá nhiều các lễ hội.

Góp ý Đại hội Đảng XII: Cán bộ đi lễ hội nhiều vì rảnh rỗi thời gian?

Góp ý Đại hội Đảng XII: Cán bộ đi lễ hội nhiều vì rảnh rỗi thời gian?

VOV.VN - Ông Trần Ngọc Tăng: Cán bộ có rảnh rỗi thời gian không nhưng nhiều người có mặt ở khá nhiều các lễ hội.

Đại biểu Quốc hội: 'Cán bộ phải không tham vọng, say sưa quyền lực'
Đại biểu Quốc hội: 'Cán bộ phải không tham vọng, say sưa quyền lực'

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cán bộ nói phải đi đôi với làm, không tham vọng hay say sưa quyền lực, trong thực hiện không được đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm lên trên...

Đại biểu Quốc hội: 'Cán bộ phải không tham vọng, say sưa quyền lực'

Đại biểu Quốc hội: 'Cán bộ phải không tham vọng, say sưa quyền lực'

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cán bộ nói phải đi đôi với làm, không tham vọng hay say sưa quyền lực, trong thực hiện không được đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm lên trên...

Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?
Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?

VOV.VN -Khẳng định trẻ hoá đội ngũ cán bộ là luồng gió mới, xu thế hay, nhưng theo đại biểu Quốc hội, việc đề bạt, bổ nhiệm phải “tâm phục, khẩu phục”.

Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?

Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?

VOV.VN -Khẳng định trẻ hoá đội ngũ cán bộ là luồng gió mới, xu thế hay, nhưng theo đại biểu Quốc hội, việc đề bạt, bổ nhiệm phải “tâm phục, khẩu phục”.

Danh sách 54 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Danh sách 54 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

VOV.VN - Trong số 54 Bí thư thành ủy, tỉnh ủy vừa được bầu, có 35 người tái đắc cử và 19 người mới đắc cử

Danh sách 54 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách 54 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

VOV.VN - Trong số 54 Bí thư thành ủy, tỉnh ủy vừa được bầu, có 35 người tái đắc cử và 19 người mới đắc cử

Ông Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
Ông Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

VOV.VN - Ông Hoàng Đăng Quang sinh năm 1961, quê xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thạc sĩ Toán học, cử nhân kinh tế.

Ông Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

VOV.VN - Ông Hoàng Đăng Quang sinh năm 1961, quê xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thạc sĩ Toán học, cử nhân kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020

 Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột
Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường phải coi kinh tế tư nhân phải là trụ cột phát triển.

 Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường phải coi kinh tế tư nhân phải là trụ cột phát triển.

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!
Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'
Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'

VOV.VN -Chính sự gương mẫu trong lời nói, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của thế hệ đi trước là sự cảm hóa và có sức thuyết phục đối với thế hệ trẻ.

Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'

Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'

VOV.VN -Chính sự gương mẫu trong lời nói, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của thế hệ đi trước là sự cảm hóa và có sức thuyết phục đối với thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Bình Dương đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Bình Dương đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?
Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?

VOV.VN - Cùng với việc chọn người “đầu tàu” đủ tầm, thì cần phải có hệ giá trị có tính định tính, định lượng rõ ràng trong đánh giá thế nào là con người văn hóa…

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?

VOV.VN - Cùng với việc chọn người “đầu tàu” đủ tầm, thì cần phải có hệ giá trị có tính định tính, định lượng rõ ràng trong đánh giá thế nào là con người văn hóa…

Đừng để dự án được “vẽ” rất đẹp, nhưng không triển khai
Đừng để dự án được “vẽ” rất đẹp, nhưng không triển khai

VOV.VN - Nhà nước đang phải chi khá nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ nhưng nhiều dự án không được triển khai

Đừng để dự án được “vẽ” rất đẹp, nhưng không triển khai

Đừng để dự án được “vẽ” rất đẹp, nhưng không triển khai

VOV.VN - Nhà nước đang phải chi khá nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ nhưng nhiều dự án không được triển khai

Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin
Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nạn tham nhũng làm suy yếu lực lượng của đất nước, ảnh hưởng trầm trọng đến nguy cơ khác.

Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin

Quan liêu, tham nhũng làm méo mó chính sách, giảm lòng tin

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nạn tham nhũng làm suy yếu lực lượng của đất nước, ảnh hưởng trầm trọng đến nguy cơ khác.

Phó Chủ tịch nước: "Tình trạng vô cảm trước dân bắt đầu lan ra"
Phó Chủ tịch nước: "Tình trạng vô cảm trước dân bắt đầu lan ra"

VOV.VN- Tình trạng vô cảm trước dân có tăng, dù chỉ ở một bộ phận nhưng bắt đầu lan ra, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Vô cảm trước dân cũng làm yếu Đảng.

Phó Chủ tịch nước: "Tình trạng vô cảm trước dân bắt đầu lan ra"

Phó Chủ tịch nước: "Tình trạng vô cảm trước dân bắt đầu lan ra"

VOV.VN- Tình trạng vô cảm trước dân có tăng, dù chỉ ở một bộ phận nhưng bắt đầu lan ra, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Vô cảm trước dân cũng làm yếu Đảng.

Góp ý Đại hội Đảng: Tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích
Góp ý Đại hội Đảng: Tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích

VOV.VN - "Thanh niên phải đề cao tính trung thực, đặc biệt tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua".

Góp ý Đại hội Đảng: Tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích

Góp ý Đại hội Đảng: Tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích

VOV.VN - "Thanh niên phải đề cao tính trung thực, đặc biệt tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua".