Lình xình Vĩnh Thịnh, bao giờ xử lý?

(VOV)- Bí thư xã “xài” bằng giả. Hàng loạt công trình đã đưa vào sử dụng 6 - 7... thậm chí hơn 10 năm, nhưng không thể quyết toán nổi.

Người dân bức xúc tố cáo, nhiều hécta đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích, nhiều công trình xây dựng trái phép được hợp pháp hóa hoặc “làm ngơ”. Đó là những “lình xình” tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ bằng giả, liệu có “chìm xuồng”? - Như Báo VOV (số 20, ra ngày 8/3/2013) đã phản ánh, ông Đàm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh đã thừa nhận với nhà báo, rằng ông đã sử dụng bằng giả. Theo lời ông Tuấn, ông chỉ học hết lớp 9 rồi đi bộ đội. Khi về địa phương, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch xã; 6 năm sau ông lại được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh. Cuối năm 2009, huyện cho ông đi học lớp hành chính của trường CĐ Nội vụ Hà Nội mở tại TP. Vĩnh Yên. Vì nghĩ đơn giản, đi học là để hợp lý hóa hồ sơ công việc nên ông mới đăng ký đi. Và vì trường yêu cầu phải có bằng PTTH nên ông phải tính? Một cán bộ của xã “lập công”: Mang chiếc bằng bổ túc văn hóa đúng tên Đàm Minh Tuấn, đúng ngày tháng năm sinh của ông Tuấn đưa cho ông. Ông Tuấn mang đến Sở Giáo dục Vĩnh Phúc và được xác nhận bằng này có giá trị như bằng PTTH. Nhờ thế, ông Tuấn đã tham gia lớp học hành chính của trường CĐ Nội vụ Hà Nội!

Ông Đàm Minh Tuấn phân bua, trước đây hồ sơ và lý lịch Đảng của ông đều khai đã học hết lớp 9, nhưng từ khi có tấm bằng của trường CĐ Nội vụ Hà Nội thì ông phải khai trình độ học vấn của mình theo văn bằng mới. Sở dĩ ông có bằng giả là do một cán bộ xã “lập công” dùng bằng tốt nghiệp PTTH (hệ bổ túc) của người khác thay tên ông vào.

“Cán bộ lập công” theo lời ông Tuấn là ông Trịnh Huy Truyền, đảng viên, cán bộ tư pháp xã. Tuy nhiên sau đó, chính ông Trịnh Huy Truyền lại bức xúc khẳng định ông Bí thư Đảng ủy xã đã vu khống, bôi nhọ danh dự của ông. Ông Truyền không chỉ kêu oan với báo chí. Với tư cách đảng viên, ngày 12/3/2013, ông đã viết báo cáo gửi UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ghi rõ: “Kính đề nghị Ủy ban Kiểm tra xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến việc sử dụng bằng tốt nghiệp giả của đồng chí Tuấn và mọi lời cáo buộc vu khống, vô căn cứ của đồng chí Tuấn có liên quan đến tôi để trả lại sự trong sạch cho tôi”.

Trả lời báo chí, ông Triệu Đức Soạn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định kiểm tra và phê duyệt kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Đàm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thịnh và ông Trịnh Huy Truyền, cán bộ tư pháp xã Vĩnh Thịnh, trong việ̣c sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH (hệ bổ túc) không hợp pháp. Ông Soạn khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm rõ thực hư về việc sử dụng bằng cấp của Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, không hề có sự bao che. Dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ kết thúc và có kết luận vào ngày 7/5/2013. Sau khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ căn cứ qui định để xử lý nghiêm”.

Tuy nhiên, đến nay (ngày 14/5), Đoàn Kiểm tra vẫn chưa có kết luận, trong khi Bằng tốt nghiệp PTTH cấp cho Trịnh Huy Truyền, được cho là đã bị tẩy xóa để điền tên ông Đàm Minh Tuấn vào, thì đến giờ này Đoàn Kiểm tra vẫn chưa thu thập được (!?). Với tiến độ này, vụ việc “xài” bằng giả của Bí thư  Đảng ủy xã Đàm Minh Tuấn, cũng như vụ kêu oan của đảng viên Trịnh Huy Truyền, chưa biết đến bao giờ mới có kết luận rõ ràng!?

“Điểm nóng” Vĩnh Thịnh - Cùng với Báo VOV, các báo Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Giáo dục, Lao động và Xã hội, Dân Trí...  đã có nhiều bài điều tra phản ánh về vụ bằng giả của ông Đàm Minh Tuấn, đồng thời cũng phản ánh, trong suốt thời gian ông Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (từ năm 1999 cho đến nay) xã Vĩnh Thịnh có nhiều sai phạm và hiện đang trở thành “điểm nóng” khiếu nại tố cáo của công dân về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có tình trạng đất nông nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép. Nhiều công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã không bị xử phạt hành chính và không hề có một văn bản nào xử lý dỡ bỏ đối với nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh phục vụ dân sinh đang trong tình trạng “nằm chờ quyết toán” do “vênh” với dự toán được phê duyệt ban đầu hàng trăm triệu đồng. Trong đó, công trình nghĩa trang xã (dự toán phê duyệt ban đầu chỉ có 578.000.000đ nhưng sau đó dự án được “vẽ” thêm để quyết toán thành 814.000.000đ, công trình này đã hơn 10 năm nay vẫn không thể quyết toán được). Một công trình khác là Trường Mầm non được duyệt 1 tỷ 518 triệu đồng nhưng khi quyết toán cũng “đội” thêm gần 100 triệu đồng nữa. Và gần đây nhất là công trình xây dựng Trạm Y tế xã cũng “nằm chờ quyết toán”...

Trả lời phóng viên, Chủ tịch xã Nguyễn Văn Hào cho rằng, chi phí bị “đội” lên là do thay đổi thiết kế đã phê duyệt nhưng không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. “Tôi chịu, không biết làm thế nào, sự việc xảy ra trước khi tôi lên làm Chủ tịch. Trước đây tôi chỉ làm phó Bí thư Thường trực xã”, ông Hào nói. Trong khi đó, ông Vũ Văn Cửu, cán bộ Địa chính kiêm Kế toán trưởng xã Vĩnh Thịnh lại cho biết, việc thay đổi thiết kế theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt do chính lãnh đạo xã yêu cầu chứ không phải đơn vị thi công tự tung, tự tác... đến khi thi công xong có những công trình đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm, có công trình được 6 - 7 năm, nhưng đến nay vẫn không thể quyết toán được, đẩy nỗi khổ cho bên B.

Về những sai phạm trong quản lý đất đai, quyết toán các công trình xã hội tại xã Vĩnh Thịnh, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường Lê Chí Quang cho biết, huyện đã nắm được và đang rà soát, thống kê để xử lý dứt điểm.

Vụ việc Bí thư Đảng ủy Đàm Minh Tuấn sử dụng bằng giả, buông lỏng sự lãnh đạo để tình trạng vi phạm pháp luật kéo dài trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh, bị đảng viên tố cáo có hành vi vu khống... đang được dư luận cán bộ nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường bàn tán xôn xao. Chính vì vậy, việc chậm trễ xử lý ông Đàm Minh Tuấn sử dụng bằng giả của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang làm “điểm nóng” Vĩnh Thịnh “nóng” thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả
Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả

Ông Đội phó này đã thừa nhận bản thân sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp.

Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả

Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả

Ông Đội phó này đã thừa nhận bản thân sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp.

Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả
Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả

(VOV) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định bà Lê Thị Phương đã sử dụng bằng Cao đẳng Sư phạm giả.

Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả

Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả

(VOV) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định bà Lê Thị Phương đã sử dụng bằng Cao đẳng Sư phạm giả.