Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 40 người biểu tình

VOV.VN - Rạng sáng 1/12, hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong.

Theo AP, chiều qua (30/11), lãnh đạo lực lượng biểu tình đã phát động một cuộc “xuống đường” quy mô lớn nhằm bao vây trụ sở chính quyền Hong Kong, để khẳng định họ quyết tâm đến cùng cho phong trào đòi dân chủ.

Hàng trăm người biểu tình đã đụng dộ với cảnh sát được trang bị bảo hộ. Cảnh sát đã phong tỏa tất cả tuyến đường chính lập hàng rào chắn ở con đường chính hướng về khu vực bên ngoài văn phòng của Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh.

Vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát sáng 1/12 (Ảnh: Getty)
Ngày 1/12, hoạt động biểu tình diễn ra từ sáng sớm. Người biểu tình đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đeo kính bảo hộ và đồng ca một bài hát kéo về văn phòng của ông Lương Chấn Anh cùng các quan chức chính quyền.

Tại một chốt kiểm soát, cảnh sát đã đụng độ với đám đông và xịt hơi cay vào người biểu tình, sau khi người biểu tình ném chai lọ về phía họ. Tuy nhiên, khi thấy dấu hiệu leo thang căng thẳng, lực lượng cảnh sát đã luì lại phía sau, để người biểu tình chiếm giữ con đường.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Tsui Wai-hung nói rằng: để cảnh cáo chúng tôi đã phải bắt giữ 40 người biểu tình nhưng khẳng định rằng nhà chức trách sẽ không phong tỏa tuyến các tuyến đường chính.

Những người biểu tình cho biết họ đang hành động nhằm buộc chính quyền Hong Kong phải đáp ứng những yêu sách của họ.  Alex Chow, Tổng thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) cho biết. “Hàng động này nhằm mục đích làm tê liệt hoạt động của chính quyền”.“Chính quyền đang tìm cách trì hoãn… Chúng tôi tin rằng cần tập trung gây sức ép tại các trụ sở của chính quyền, biểu tượng quyền lực của nhà cầm quyền”.

Sinh viên Ernie Kwok, 21 tuổi, nói với AP: “Tôi chỉ muốn một cuộc bầu cử thực sự cho Hong Kong  và không muốn một chính quyền bị chi phối bởi Đại lục”. Trong khi đó, chính quyền Hong Kong đã điều động thêm hơn 1.000 nhân viên cảnh sát tới quận Admiralty, nâng tổng số lực lượng bố trí ở đây lên 4.500 người. Ngoài ra, khoảng 2.500 nhân viên cảnh sát đã được bố trí tại tại khu vực Mong Kok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình
Hong Kong bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình

VOV.VN -Các lực lượng chức năng của chính quyền Hong Kong đã bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình và dọn dẹp các chướng ngại vật ở khu Mongkok.

Hong Kong bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình

Hong Kong bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình

VOV.VN -Các lực lượng chức năng của chính quyền Hong Kong đã bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình và dọn dẹp các chướng ngại vật ở khu Mongkok.

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok
Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

VOV.VN - Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp khu vực biểu tình ở Mong Kok sau khi yêu cầu người biểu tình đang cắm trại ở đây phải rời đi.

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp đường phố Mong Kok

VOV.VN - Giới chức Hong Kong bắt đầu dọn dẹp khu vực biểu tình ở Mong Kok sau khi yêu cầu người biểu tình đang cắm trại ở đây phải rời đi.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình nổ ra ngày 25/11 sau khi hàng nghìn người biểu tình dựng lại các hàng rào trên đường phố.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình nổ ra ngày 25/11 sau khi hàng nghìn người biểu tình dựng lại các hàng rào trên đường phố.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

VOV.VN - Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

VOV.VN - Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới
Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

VOV.VN - Liên đoàn sinh viên Hong Kong và tổ chức Học dân Tư triều kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

Biểu tình ở Hong Kong xuất hiện dấu hiệu phức tạp mới

VOV.VN - Liên đoàn sinh viên Hong Kong và tổ chức Học dân Tư triều kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị cấm lai vãng tới địa điểm biểu tình
Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị cấm lai vãng tới địa điểm biểu tình

Quận Mong Kok đã trở thành một địa điểm biểu tình lớn và cảnh sát muốn giải phóng khu vực này.

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị cấm lai vãng tới địa điểm biểu tình

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong bị cấm lai vãng tới địa điểm biểu tình

Quận Mong Kok đã trở thành một địa điểm biểu tình lớn và cảnh sát muốn giải phóng khu vực này.

Người biểu tình Hong Kong phản kháng lại cảnh sát vì bị tấn công
Người biểu tình Hong Kong phản kháng lại cảnh sát vì bị tấn công

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ dỡ bỏ lều trại tại quận Mong Kok ngày 28/11.

Người biểu tình Hong Kong phản kháng lại cảnh sát vì bị tấn công

Người biểu tình Hong Kong phản kháng lại cảnh sát vì bị tấn công

VOV.VN - Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ dỡ bỏ lều trại tại quận Mong Kok ngày 28/11.