Cao Bằng bắt giữ và tiêu hủy hơn 100kg vịt nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Đối tượng vận chuyển vịt khai nhận đã sang Trung Quốc mua số vịt đông lạnh đem về TP Cao Bằng tiêu thụ.

Ngày 11/3, tại khu vực Km 9 thuộc xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ 100 kg vịt đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc do đối tượng Vương Thị Thê, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng vận chuyển.

Đội kiểm soát Hải quan lập biên bản tịch thu toàn bộ số vịt nhập lậu để xử lý tiêu hủy theo quy định. 
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Vương Thị Thê không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô thực phẩm này, không có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vương Thị Thê khai đã sang Trung Quốc mua số vịt đông lạnh đem về TP Cao Bằng tiêu thụ.

Đội kiểm soát Hải quan đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý tiêu hủy theo quy định. 

Trước đó, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 2 ổ dịch cúm trên địa bàn và tiêu hủy hơn 2.000 con gia cầm để phòng dịch lây lan.

Tuy nhiên, việc liên tục bắt giữ được gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc thể hiện công tác tuyên truyền, cũng nhận thức của người dân về dịch cúm gia cầm chưa cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thủ đô chủ quan với dịch cúm gia cầm
Người dân Thủ đô chủ quan với dịch cúm gia cầm

VOV.VN -Trước nguy cơ lây lan cúm gia cầm trên diện rộng ở nước ta, các cơ quan chức năng lo ngại còn người dân Thủ đô thì chủ quan, thờ ơ không đề phòng.  

Người dân Thủ đô chủ quan với dịch cúm gia cầm

Người dân Thủ đô chủ quan với dịch cúm gia cầm

VOV.VN -Trước nguy cơ lây lan cúm gia cầm trên diện rộng ở nước ta, các cơ quan chức năng lo ngại còn người dân Thủ đô thì chủ quan, thờ ơ không đề phòng.  

Cao Bằng: Phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm
Cao Bằng: Phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm

VOV.VN -Tổng số gia cầm chết và tiêu hủy ở Cao Bằng lên đến hàng nghìn con.

Cao Bằng: Phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm

Cao Bằng: Phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm

VOV.VN -Tổng số gia cầm chết và tiêu hủy ở Cao Bằng lên đến hàng nghìn con.

Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm
Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều người chết do cúm gia cầm, Trung Quốc đang đề nghị đóng cửa các chợ gia cầm ở miền trung và nam.

Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm

Trung Quốc đóng cửa các chợ gia cầm do lo ngại dịch cúm gia cầm

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều người chết do cúm gia cầm, Trung Quốc đang đề nghị đóng cửa các chợ gia cầm ở miền trung và nam.