Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự kỷ niệm 65 năm Hội Hữu nghị Việt-Nga

VOV.VN -Hoạt động của Hội được triển khai với rất nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả, trở thành một trong những hội hữu nghị lớn nhất nước ta.

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tổ chức mít ting trọng thể kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô, ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt – Nga (23/5/1950-23/5/2015).

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Chủ tịch phân ban Việt Nam Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức hữu nghị giữa hai nước, đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga, các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) tại Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những dấu mốc quan trọng, những điểm nhấn nổi bật trong suốt quá trình 65 năm phát triển của Hội hữu nghị hai nước.

Ra đời trong bối cảnh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa giành độc lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược, Hội Hữu nghị Việt Xô được chính thức thành lập ngày 23/5/1950, ngay sau khi hai nước Việt Nam, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc son lịch sử trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.


Đọc diễn văn tại lễ kỉ niệm, ông Đào Trọng Thi - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga nhấn mạnh, Chủ tịch đầu tiên của Hội là đồng chí Tôn Đức Thắng, một trong những lãnh tụ xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Trong 40 năm, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Xô đã được triển khai với rất nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả, lớn mạnh, trở thành một trong những hội hữu nghị lớn nhất nước ta.

Sau năm 1991, trên cơ sở kế thừa tổ chức, kinh nghiệm hoạt động và mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Hữu nghị Việt – Xô, Hội Hữu nghị Việt – Nga được thành lập, tiếp tục có những đóng góp to lớn vào việc củng cố, phát triển và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Hội thu hút đông đảo cựu sinh viên các trường đại học Liên Xô/Nga và các tầng lớn nhân dân trong nước, công tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam – Liên Xô luôn được chú trọng, tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tới đông đảo quần chúng.

Đến nay, Hội luôn có những hoạt động nổi bật như tổ chức hàng năm cuộc gặp mặt những người Việt học tập, công tác tại Liên Xô/Nga, trao đổi các đoàn học sinh xuất sắc của hai nước, các đoàn nghệ sỹ sang biểu diễn, các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh và đặc biệt là tổ chức các cuộc thi kỷ niệm các mốc lịch sử, về quan hệ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội hữu nghị Việt – Nga đặt hoa tại Tượng đài Lenin
Hội hữu nghị Việt – Nga đặt hoa tại Tượng đài Lenin

Sáng 7/11, Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga đã tới đặt hoa tại Tượng đài V.I Lenin ở Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 – 7/11/2010).

Hội hữu nghị Việt – Nga đặt hoa tại Tượng đài Lenin

Hội hữu nghị Việt – Nga đặt hoa tại Tượng đài Lenin

Sáng 7/11, Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga đã tới đặt hoa tại Tượng đài V.I Lenin ở Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 – 7/11/2010).

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.