Chủ tịch QH:Tiếng nói của người dân đã vang lên ở hội trường Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: tiếng nói của người dân đã được vang lên ở hội trường Quốc hội.  

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Những vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sao cho có hiệu quả và những vấn đề bức xúc trong đời sống dân sinh tại địa phương đã được các cử tri kiến nghị lên Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Tại các buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo vắn tắt với cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 12 Luật, 12 Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án Luật.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã rất thắng thắn đưa ra những ý kiến tranh luận giữa đại biểu với đại biểu, giữa đại biểu với các thành viên của Chính phủ. Quốc hội đã chuyển từ đọc tham luận sang thảo luận, đó là một không khí làm việc sôi nổi, một Chính phủ năng động và một Quốc hội hành động vì lợi ích nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những nội dung quan trọng của kỳ họp này cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Người dân không xem được truyền hình thì nghe Đài Tiếng nói Việt Nam để theo dõi. Cử tri có thể biết những đại biểu của mình bầu ra có tiếng nói như thế nào. Theo đó, tiếng nói của người dân đã được vang lên ở hội trường Quốc hội.  

Tại buổi tiếp xúc ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đã có 20 ý kiến của cử tri trao đổi với Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.
Đa số các cử tri đề cập đến những vấn đề nóng của ngành nông nghiệp như:  câu chuyện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung sẽ được thực hiện như thế nào?; việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có quan điểm nhất quán trong việc mở rộng diện tích thu đông; vốn vay cho mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chưa được ưu đãi nên chưa khuyến khích được nhân dân; việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp cần có nguồn gốc.

Liên quan đến lĩnh vực này, cử tri Phan Văn Hòa, ở ấp Tân Hòa 2 cho biết, tình hình nông sản hiện nay bị rớt giá, cụ thể như dưa hấu, bí đỏ, ớt, đu đủ, cam sành, ổi, giá heo hơi khiến bà con băn khoăn trong sản xuất. Một số cơ quan và mạnh thường quân ra tay giúp đỡ giải cứu nông dân nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. “Về phía lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp gì mang tính căn cơ để nhân dân yên tâm sản xuất” – ông Phan Văn Hòa nói.

Về nhóm những câu hỏi của cử tri liên quan đến vấn đề nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, chính sách này phải ở tầm vĩ mô, Trung ương có nghị quyết về tam nông, Quốc hội ra nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ giao nhiệm vụ lo chính sách về phát triển nông thôn, lo dự báo, quy hoạch. Sự lo lắng của người dân là một thực tế.

“Bà con rất lo lắng cho sản xuất nông nghiệp đầu vào thì cao, đầu ra thì thấp, giá cả bấp bênh. Nay giải cứu thịt lợn, mai giải cứu dưa hấu, mai mốt không biết còn giải cứu cái gì nữa. Cuộc sống nông dân rất khó khăn, nhưng chính sách nhà nước làm sao để người dân làm lúa, nhất là đồng bằng Sông Cửu Long phải có lãi và sống được trên đất trồng lúa, thì phải có chính sách” – Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh đó, người dân cũng cần phải chủ động tìm hiểu thị trường, không để nay trồng thứ này, mai trồng thứ khác, tránh thiệt thòi.

Đồng tình với ý kiến của cử tri, nếu công nghiệp lấy đất nông nghiệp thì sẽ bị mất an ninh lương thực. Vì vậy, Nghị quyết Quốc hội đưa ra mục tiêu đảm bảo hơn 3,8 triệu ha diện tích đất để trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực. Đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước.

Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng.
Thay mặt cho gần 200 cử tri của phường Hưng Phú, đã có 14 lượt ý kiến  trao đổi với đoàn đại biểu Quốc hội liên quan nhiều đến đời sống dân sinh như: việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai có nhiều bất cập; mất vệ sinh môi trường; bảo hiểm xã hội; trang thiết bị y tế ở địa phương còn lạc hậu, cũ kỹ…

Chia sẻ với những khó khăn của người dân trong việc bị thu hồi đất để thực hiện công tác đô thị hóa, phát triển hạ tầng làm công nghiệp của TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, lãnh đạo TP Cần Thơ khi thực hiện bất cứ dự án nào, nguyên tắc đầu tiên là phải chú ý đến quyền và lợi ích người dân.

“Tôi đề nghị, tất cả các vấn đề liên quan đến người dân chúng ta phải có trách nhiệm. Cần Thơ làm bất cứ dự án gì là đô thị, hạ tầng, công nghiệp, khi làm các dự án có các nhà đầu tư vào hay làm bằng tiền ngân sách, trước hết phải đặt lợi ích, quyền lợi của người dân lên trên hết. Thu hồi đất dân ở đâu, làm gì để sống, chuyển đổi nghề nghiệp gì. Tất cả các phương án, chúng ta phải làm theo đúng Luật đất đai, và xem xét lợi ích của người dân trước” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với cử tri.
Tại các buổi tiếp xúc, những kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi của địa phương quản lý, lãnh đạo phường, xã, quận, huyện, thành phố đã trả lời cụ thể cho từng cử tri. Với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ tập hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và theo dõi việc thực hiện.

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng ở phường Hưng Phú, Quận Cái Răng và xã Gia Xuân, huyện Phong Điền nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết
Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết

VOV.VN - Với 93,28% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 vào sáng 21/6.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các cam kết

VOV.VN - Với 93,28% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 vào sáng 21/6.

Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“
Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“

VOV.VN - Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“

Chủ tịch QH: “Chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận“

VOV.VN - Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3.

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”
Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

VOV.VN - Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. đối với những điểm "nóng" hay những vụ việc phức tạp kéo dài, rất cần vai trò của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

VOV.VN - Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. đối với những điểm "nóng" hay những vụ việc phức tạp kéo dài, rất cần vai trò của các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ
Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ

VOV.VN - Công văn đính chính đã kẹp vào hồ sơ để đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin trước khi bấm nút thông qua dự án luật vào chiều qua (20/6)

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc đính chính Luật Cảnh vệ

VOV.VN - Công văn đính chính đã kẹp vào hồ sơ để đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin trước khi bấm nút thông qua dự án luật vào chiều qua (20/6)

Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn
Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

VOV.VN - Theo cử tri, cần có sự vào cuộc của các vị đại biểu Quốc hội, giám sát kiểm tra, giúp đỡ cho các cơ quan chức năng làm việc.

Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

VOV.VN - Theo cử tri, cần có sự vào cuộc của các vị đại biểu Quốc hội, giám sát kiểm tra, giúp đỡ cho các cơ quan chức năng làm việc.