Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."

Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước Mỹ - Nhật - Hàn ngày 16/4 cùng lên tiếng thúc giục Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế, chấm dứt việc xây dựng và cải tạo phi pháp các đảo trên biển Đông với mục đích đặt dấu ấn của mình trong khu vực.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau phiên đàm phán 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn tại thủ đô Washington, Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho rằng không chỉ Mỹ mà nhiều nước trong khu vực đều quan ngại về các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông thời gian qua.

Ông Blinken cũng kêu gọi các nước không thực hiện hành động đơn phương và việc thực hiện tuyên bố chủ quyền phải tuân thủ, tôn trọng luật pháp cũng như các quy tắc thỏa thuận.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nhật Bản Akitaka Saiki nhấn mạnh Nhật Bản có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế tôn trọng mối quan tâm của khu vực và kêu gọi Trung Quốc cũng thực hiện vai trò cường quốc của mình.

“Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp, tuân thủ luật quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận. Theo quan điểm đó, các hành xử của Trung Quốc, đặc biệt là hành xử quân sự trong khu vực gần đây, trên biển Đông đã khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có trách nhiệm giải quyết đúng đắn các mối quan tâm được các nước trong khu vực chia sẻ”, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong cho biết, quan điểm kiên định và xuyên suốt của Hàn Quốc về Biển Đông là phải tận dụng lợi thế khuôn khổ thỏa thuận hiện tại, Tuyên bố về cách ứng xử các bên trên Biển Đông (DOC) để đảm bảo tự do hàng hải và duy trì ổn định Biển Đông. Hàn Quốc cũng hy vọng đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ được hoàn thành nhanh nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Hoa xã phản ứng trước tuyên bố của TT Philippines về Biển Đông
Tân Hoa xã phản ứng trước tuyên bố của TT Philippines về Biển Đông

VOV.VN - Hãng tin nhà nước Trung Quốc vừa đăng trên trang web của mình bình luận phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Aquino về nguy cơ Trung Quốc.

Tân Hoa xã phản ứng trước tuyên bố của TT Philippines về Biển Đông

Tân Hoa xã phản ứng trước tuyên bố của TT Philippines về Biển Đông

VOV.VN - Hãng tin nhà nước Trung Quốc vừa đăng trên trang web của mình bình luận phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Aquino về nguy cơ Trung Quốc.

G7 lên án hoạt động bồi đắp ở Biển Đông
G7 lên án hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

Trong tuyên bố chung về an ninh hàng hải, G7 cho hay sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông. 

G7 lên án hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

G7 lên án hoạt động bồi đắp ở Biển Đông

Trong tuyên bố chung về an ninh hàng hải, G7 cho hay sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông.