Hơn 4.000 người Philippines phải đi sơ tán do bão Kalmaegi

VOV.VN - Nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo cao nhất tại 22 tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Theo thống kê sơ bộ, hơn 4.000 người đã phải đi sơ tán sau khi bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Bắc Philippines hôm 14/9. Cuộc sống của gần 8.000 người khác bị ảnh hưởng. Với sức gió lên tới 130km/h, giật 160km/h, bão Kalmaegi đổ bộ vào thị trấn duyên hải Đông Bắc Divilacan và di chuyển về phía Tây qua đảo Luzon. Dù chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc, nhưng bão Kalmaegi còn gọi là bão Lui ( theo tiếng đại phương), đã gây mưa lớn và ngập lụt ở khắp quốc đảo này. Nhiều trường học và văn phòng Chính phủ đã phải đóng cửa do bị ngập lũ.

Nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo cao nhất tại 22 tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Người dân được cảnh báo về nguy cơ lũ quét, lở đất và sóng cao tại các khu vực ven biển.

Mỗi năm, Philippines phải hứng chịu khoảng 20 trận bão. Gần đây nhất, hồi tháng 7 vừa qua, bão Rammasun sau khi đổ bộ vào Philippines đã làm 98 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại các tỉnh quanh thủ đô Manila./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Viễn Đông của Nga chuẩn bị đón siêu bão Halong
Vùng Viễn Đông của Nga chuẩn bị đón siêu bão Halong

VOV.VN - Lãnh thổ Primorsky, vùng Sakhalin, lãnh thổ Khabarovsk và Khu tự trị Do thái của Nga đều nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Vùng Viễn Đông của Nga chuẩn bị đón siêu bão Halong

Vùng Viễn Đông của Nga chuẩn bị đón siêu bão Halong

VOV.VN - Lãnh thổ Primorsky, vùng Sakhalin, lãnh thổ Khabarovsk và Khu tự trị Do thái của Nga đều nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Bão Halong làm 9 người Nhật và 1 người Iran thiệt mạng
Bão Halong làm 9 người Nhật và 1 người Iran thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn tại các tỉnh Shizuoka, Gifu, Kanagawa, thành phố Kyoto, Osaka…gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà cửa của dân và hệ thống giao thông.

Bão Halong làm 9 người Nhật và 1 người Iran thiệt mạng

Bão Halong làm 9 người Nhật và 1 người Iran thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn tại các tỉnh Shizuoka, Gifu, Kanagawa, thành phố Kyoto, Osaka…gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà cửa của dân và hệ thống giao thông.