Khai mạc Hội Báo Xuân Việt Nam 2015 tại thủ đô Vientiane, Lào

VOV.VN - Tại Hội Báo Xuân năm nay, có hàng nghìn ấn phẩm báo chí chủ yếu xuất bản trong dịp đón Xuân và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Việt Nam.

Hội Báo Xuân Việt Nam năm 2015 vừa khai mạc chiều 10/4 tại Thủ đô Vientiane-Lào. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với sự giúp đỡ của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức  để chào mừng các sự kiện kỷ niệm lớn của hai nước và nhân dịp Tết truyền thống của nhân dân các Bộ tộc Lào. 


Cắt băng khai mạc Hội báo

Tới dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân Việt Nam năm 2015 có ông Bosengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng các vị Lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành của hai nước và đông đảo các nhà báo Việt Nam và Lào. 

Tại Hội Báo Xuân năm nay, có hàng nghìn ấn phẩm báo chí chủ yếu xuất bản trong dịp đón Xuân và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Việt Nam; nhiều chương trình phát thanh, truyền hình và các trang tin, báo chí điện tử tiêu biểu nhằm giới thiệu các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. 

Bộ trưởng TT VHDL Lào áo vàng, phía sau là Thứ trưởng Bộ TTTT Việt Nam Trương Minh Tuấn

Ông Pinpathana Cục trưởng Cục báo chí Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho rằng, thông qua các ấn phẩm báo chí Việt Nam, nhân dân Lào và người Việt sinh sống tại Lào sẽ hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, củng cố tốt hơn tình hữu nghị Việt - Lào. 

"Hội báo Xuân Việt Nam đã được tổ chức lần này là lần thứ ba, tôi rất vui mừng thấy rằng nền báo chí Việt Nam đã có sự phát triển lớn mạnh không ngừng, làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa tin nhanh nhậy kịp thời về tình hình phát triển của đất nước đến với bà con trong nước và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, báo chí đóng vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyên củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào. Đây là cũng là dịp để  báo chí Lào có thể học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Việt Nam, phát triển cả về nội dung, hình thức thể hiện cũng như quản lý báo chí, nó có ích rất lớn với báo chí Lào"- Ông Pinpathana nói.

Trong những năm qua, báo chí Việt Nam ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; bên cạnh việc thông tin tình hình mọi mặt của đất nước góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, báo chí Việt Nam đã dành nhiều diện tích thời lượng để thông tin về các thành tựu và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Trong những năm qua, báo chí Việt Nam ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng

Hội Báo Xuân cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo Việt Nam với bà con Việt kiều và nhân dân nước bạn Lào. Bà Minh, Việt kiều thủ đô Vientiane hồ hởi chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Người Việt nam ở đây cũng hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, các cháu có thể hiểu hơn về cội nguồn dân tộc. Tôi mong muốn bà con dù ở đâu vẫn luôn hướng về quê hương và con cháu Việt Nam thì không quên phong tục của dân tộc”.

Ông Hùng, Phó Chủ tịch Hội Việt kiều thủ đô Vientiane cho biết: “Hội báo Xuân giúp cho cộng đồng Việt kiều ở đây biết được nhiều thông tin ở trong nước. Đến với Hội báo Xuân bà con có cơ hội được xem nhiều loại báo, bà con xa Tổ quốc rất muốn được cập nhật tình hình trong nước. Hội báo Xuân góp phần làm cho bà con luôn hướng về tổ quốc, ội nguồn. Bà con tham gia hội đều vui mừng và phấn khởi”.

Báo chí Việt Nam và Lào luôn có vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền để nhân dân hai nước có đầy đủ thông tin đúng đắn và hữu ích, góp phần tăng cường sự giao lưu hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Khổng Nhung, phóng viên báo điện tử Vnmedia, chia sẻ cảm giác lần đầu tiên được tham dự Hội báo Xuân Việt Nam trên đất bạn: “Không khí của những người làm báo rất vui, có nhiều điều chúng tôi có thể trao đổi, được giao lưu với các bạn phóng viên Lào. Tình hữu  ghị Việt Lào đã có từ lâu; sự trao đổi giữa hai bên, những thành tựu văn hóa xã hội của cả hai nước vẫn luôn được được cập nhật đầy đủ. Đến với Hội báo Xuân tôi không có cảm giác khoảng cách, xa lạ, mà như đã hòa làm một với mọi người ở đây. 

Khổng Nhung (phải), phóng viên báo điện tử Vnmedia, chia sẻ cảm giác lần đầu tiên được tham dự Hội báo Xuân Việt Nam trên đất bạn.

Ông Savankhon RaSaMoonti Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào rất ấn tượng với Hội báo xuân Việt Nam năm nay, bởi có nhiều sắc thái, có nhiều điều rất khác với cách làm báo của Lào và người dân Lào có thể hiểu hơn văn hóa của Việt nam, ông momg rằng sẽ có nhiều hội báo như thế này được mở ra, để phóng viên hai nước trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Hội báo xuân tạo cơ hội cho các nhà báo Lào, nhất là báo in học hỏi thêm từ các đồng nghiệp Việt Nam về việc in ấn, xuất bản… Nó thật sự rất đẹp và hấp dẫn với người đọc. Tôi nghĩ Hội báo này rất có ích đối với các phóng viên Lào, nên tìm hiểu và học tập cách để cho ra đời các tạo chí, ấn phẩm có chất lượng,hấp dẫn người đọc.

Sau khi bế mạc, toàn bộ số báo in của Việt Nam và trang thiết bị của Hội Báo Xuân năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ trao tặng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại nước CHDCND Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Thanh niên Việt Nam tại Lào tổ chức Giải bóng đá Vientiane Cup
Hội Thanh niên Việt Nam tại Lào tổ chức Giải bóng đá Vientiane Cup

VOV.VN - Giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Hội Thanh niên Việt Nam tại Lào tổ chức Giải bóng đá Vientiane Cup

Hội Thanh niên Việt Nam tại Lào tổ chức Giải bóng đá Vientiane Cup

VOV.VN - Giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Lào: Cháy lớn ở đường Đông Ba Lan, thủ đô Vientiane
Lào: Cháy lớn ở đường Đông Ba Lan, thủ đô Vientiane

VOV.VN - Đám cháy bùng phát tại 3 căn nhà gỗ, sau đó lan sang 5 đến 7 căn kế bên.

Lào: Cháy lớn ở đường Đông Ba Lan, thủ đô Vientiane

Lào: Cháy lớn ở đường Đông Ba Lan, thủ đô Vientiane

VOV.VN - Đám cháy bùng phát tại 3 căn nhà gỗ, sau đó lan sang 5 đến 7 căn kế bên.

Bà con Việt kiều Pakse ủng hộ bà con bị hỏa hoạn ở Vientiane (Lào)
Bà con Việt kiều Pakse ủng hộ bà con bị hỏa hoạn ở Vientiane (Lào)

VOV.VN - Nghĩa cử này còn thể hiện tấm lòng tương thân tương ái truyền thống dân tộc của người Việt

Bà con Việt kiều Pakse ủng hộ bà con bị hỏa hoạn ở Vientiane (Lào)

Bà con Việt kiều Pakse ủng hộ bà con bị hỏa hoạn ở Vientiane (Lào)

VOV.VN - Nghĩa cử này còn thể hiện tấm lòng tương thân tương ái truyền thống dân tộc của người Việt

Chợ lá dong ở Vientiane
Chợ lá dong ở Vientiane

VOV.VN -Chợ góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane gìn giữ một nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Chợ lá dong ở Vientiane

Chợ lá dong ở Vientiane

VOV.VN -Chợ góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane gìn giữ một nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Cộng đồng người Việt ở Xiengvang gặp mặt đầu Xuân tại Vientiane
Cộng đồng người Việt ở Xiengvang gặp mặt đầu Xuân tại Vientiane

VOV.VN - Tối 3/3, cộng đồng người Việt ở Xiengvang đang sinh sống tại thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân.

Cộng đồng người Việt ở Xiengvang gặp mặt đầu Xuân tại Vientiane

Cộng đồng người Việt ở Xiengvang gặp mặt đầu Xuân tại Vientiane

VOV.VN - Tối 3/3, cộng đồng người Việt ở Xiengvang đang sinh sống tại thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức gặp mặt đầu Xuân.