Malaysia kêu gọi các bên tạo điều kiện cho cuộc điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Razak: “Những nạn nhân trên chuyến bay xấu số không phải là một phần của cuộc chiến này”.

Hôm nay (31/7), Thủ tướng Malaysia Najib Razak kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Ukraine tôn trọng hiện trường vụ rơi máy bay MH17, tạo điều kiện cho cuộc điều tra nguyên nhân thảm kịch này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Lời kêu gọi được Thủ tướng Malaysia đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Hà Lan, Mark Rutte ởThe Hague, trong bối cảnh nỗ lực trong tuần qua của các nhà điều tra quốc tế tiếp cận khu vực máy bay rơi ở miền Đông Ukraine đều thất bại vì tình hình chiến sự tại đây. Thủ tướng Malaysia Razak nói: “Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine có thể không dễ dàng giải quyết được, nhưng những nạn nhân trên chuyến bay xấu số không phải là một phần của cuộc chiến này. Chúng tôi yêu cầu quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ngừng ngay lập tức các hành động thù địch quanh hiện trường máy bay rơi. Chúng tôi kêu gọi các bên tôn trọng những người đã mất, hiện trượng vụ tai nạn và để cuộc điều tra được tiếp tục”.

 Hiện nay, phần lớn các nhà điều tra quốc tế đang có mặt tại khu vực gần thành phố thủ phủ tỉnh Donetsk, nơi lực lượng đối lập đang kiểm soát.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố ngừng chiến dịch quân sự tại miền Đông trong 1 ngày, nhằm đạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế thực hiện cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe ly khai đã lấy đi 196 thi thể được tìm thấy sau vụ MH 17?
Phe ly khai đã lấy đi 196 thi thể được tìm thấy sau vụ MH 17?

VOV.VN - Phóng viên hãng AP cho biết, chính mắt phóng viên này nhìn thấy lực lượng ly khai đóng gói các thi thể và chất hết lên xe tải và lái đi ngày 19/7.

Phe ly khai đã lấy đi 196 thi thể được tìm thấy sau vụ MH 17?

Phe ly khai đã lấy đi 196 thi thể được tìm thấy sau vụ MH 17?

VOV.VN - Phóng viên hãng AP cho biết, chính mắt phóng viên này nhìn thấy lực lượng ly khai đóng gói các thi thể và chất hết lên xe tải và lái đi ngày 19/7.

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ
Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

VOV.VN - Washington đã thảo luận với Ukraine về những gì Kiev cần, ngoại trừ việc gửi quân tham chiến, tất cả các lựa chọn đã được “đặt trên bàn”.

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

Mỹ cáo buộc Nga liên quan tới vụ máy bay MH 17 bị bắn hạ

VOV.VN - Washington đã thảo luận với Ukraine về những gì Kiev cần, ngoại trừ việc gửi quân tham chiến, tất cả các lựa chọn đã được “đặt trên bàn”.