Tiền Giang: Dân bất bình Ban tổ chức Chợ hoa xuân thiếu công bằng

VOV.VN - Đa số người trồng hoa ở địa phương đều bốc phải các lô nằm trong hẻm; các lô ở mặt đường đều rơi vào các hộ dân ngoài tỉnh.

Chỉ còn vài ngày nữa là người dân tại Làng hoa Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đưa sản phẩm của mình ra bày bán tại Chợ hoa Xuân Thành phố Mỹ Tho. Tuy nhiên hiện nay đa số người dân nơi đây đều rất bức xúc và gửi đơn “cầu cứu” đến các cơ quan chức năng mong được giải quyết những bất ổn trong việc tổ chức chợ hoa này.

Nông dân làng hoa Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chăm sóc hoa tết
Hiện nay, nhiều hộ dân trồng hoa tết ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang rất bất bình trước việc Ban tổ chức Chợ hoa Xuân Ất Mùi của thành phố này bố trí lô bán hoa kiểng thiếu công bằng. Bởi đa số người trồng hoa của xã này đều bốc thăm trúng các lô bán hoa nằm ở các hẻm sâu; còn các lô ở mặt tiền đường thì rơi vào các hộ dân ngoài tỉnh. Trước đây lãnh đạo Phòng quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho - Ban tổ chức Chợ hoa Xuân Mỹ Tho hứa sẽ dành các tuyến đường lớn cho người dân làng hoa Mỹ Phong bày bán hoa nhưng hiện nay lại ưu ái cho người ngoài tỉnh, thậm chí có người nghi vấn có chuyện tiêu cực trong việc bố trí lô bán hoa.

Ông Nguyễn Văn Do, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong bức xúc: “Việc bốc thăm này theo tôi là không công bằng, như đã được sắp đặt trước. Bây giờ trong làng hoa, bà con dòng họ tôi bắt đều chung một đường hoa rồi làm sao có công bằng. Anh em tụi tôi không người nào bắt được đường Lê Lợi; đường 30-4. Hỏi ra đường này là người mấy tỉnh khác hết, không lẽ người tỉnh khác hên đến mấy trăm lô?”.

Làng hoa Mỹ Phong trồng được 600.000 giỏ hoa Tết, nhiều nhất tỉnh Tiền Giang. Mỗi khi xuân về, tết đến người dân ở các làng hoa Mỹ Tho đều được ưu tiên bố trí vào Chợ hoa xuân tại các tuyến đường ở khu vực phường 1, TP. Mỹ Tho. Năm nay, chợ hoa xuân được bố trí 570 lô bán hoa kiểng. Tùy vào vị trí mà các hộ nhận phải đóng “ứng”trước từ 1,3 triệu đến hơn 2 triệu đồng/lô trước khi bốc thăm nhận lô. Việc bố trí các lô bán hoa kiểng tại các tuyến đường nhỏ, nằm sâu bên trong thì rất khó bán thậm chí ế ẩm.  Hơn nữa để có nguồn thu cao, Ban tổ chức Chợ hoa Mỹ Tho phân mỗi lô bán hoa kiểng chỉ có từ 20-25 mét vuông nên rất khó cho các hộ trồng hoa tập kết sản phẩm để bán. Dù hoa trồng đạt chất lượng song nếu không có điểm bán thuận lợi thì không tiêu thụ được, thua lỗ nặng. Hiện nay, có một số hộ trồng hoa đã nhận lô nhưng thấy không ổn đành phải treo bảng bán lại với giá 500.000 đồng/lô, chịu lỗ 800.000 đồng.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho cho biết thêm: “Riêng tổ của tôi có 81 hộ đi bốc lô, nhưng tới 40 hộ bốc phải những lô ở đường nhỏ, nằm sâu bên trong. Phải chi Ban Tổ chức cho biết trước thì bà con không ký quỹ 1,3 triệu không bốc thăm mà sẽ chạy chợ khác. Vì những đường trong đó không bán được. Trước ngày bốc thăm có dư luận có người đăng ký bán hoa đã có lô mặt tiền. Vấn đề này đã tồn tại từ rất nhiều năm, cụ thể năm trước tôi đã báo tên người lấy, số lô mà cũng không giải quyết được gì”.

Trao đổi về những bất cập này, ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố Mỹ Tho, thường trực Ban tổ chức Chợ hoa Xuân Ất Mùi Mỹ Tho cho biết: việc tổ chức bốc thăm rất công bằng. Tuy nhiên ông cũng cho rằng có nhiều đối tượng “cò” nhận lô rồi bán lại, có nhiều người dân tỉnh khác “giả danh” người địa phương đến bốc thăm nhận lô mà ban tổ chức chưa kiểm soát được .../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phập phồng” đầu ra cho hoa Tết ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp
“Phập phồng” đầu ra cho hoa Tết ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp

VOV.VN - Năm nay, theo nhiều nhà vườn, giá cả, chi phí đầu vào tăng trong khi đầu ra vẫn là ẩn số.

“Phập phồng” đầu ra cho hoa Tết ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp

“Phập phồng” đầu ra cho hoa Tết ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp

VOV.VN - Năm nay, theo nhiều nhà vườn, giá cả, chi phí đầu vào tăng trong khi đầu ra vẫn là ẩn số.

Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn
Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

VOV.VN - Năm nay thời tiết thuận lợi cùng với sự hỗ trợ nên bà con yên tâm sản xuất và hy vọng vụ hoa Tết sẽ thắng lợi.

Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

Cần Thơ: Người dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ được hỗ trợ vốn

VOV.VN - Năm nay thời tiết thuận lợi cùng với sự hỗ trợ nên bà con yên tâm sản xuất và hy vọng vụ hoa Tết sẽ thắng lợi.

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL
Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

VOV.VN -Hoa Tết đang làm lưu luyến bước chân du khách, đồng thời mở ra nhiều triển vọng đi lên cho các làng nghề.

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

VOV.VN -Hoa Tết đang làm lưu luyến bước chân du khách, đồng thời mở ra nhiều triển vọng đi lên cho các làng nghề.

Rực rỡ làng hoa Tây Tựu khoe sắc đón Xuân
Rực rỡ làng hoa Tây Tựu khoe sắc đón Xuân

VOV.VN -Ruộng hoa cúc vàng óng ả, những luống hoa ly, hoa hồng đua nhau khoe sắc tạo nên bức tranh làng quê ngày Tết đẹp như tranh vẽ.

Rực rỡ làng hoa Tây Tựu khoe sắc đón Xuân

Rực rỡ làng hoa Tây Tựu khoe sắc đón Xuân

VOV.VN -Ruộng hoa cúc vàng óng ả, những luống hoa ly, hoa hồng đua nhau khoe sắc tạo nên bức tranh làng quê ngày Tết đẹp như tranh vẽ.

Xuân về trên làng hoa Phú Mậu
Xuân về trên làng hoa Phú Mậu

VOV.VN -Làng hoa Phú Mậu cách thành phố Huế chưa đến 10km, một vùng đất hiền hòa với những loại hoa đặc trưng của Huế.

Xuân về trên làng hoa Phú Mậu

Xuân về trên làng hoa Phú Mậu

VOV.VN -Làng hoa Phú Mậu cách thành phố Huế chưa đến 10km, một vùng đất hiền hòa với những loại hoa đặc trưng của Huế.

 Làng hoa tết Tây Tựu được mùa, giá cao
Làng hoa tết Tây Tựu được mùa, giá cao

VOV.VN -Theo các chủ vườn, giá hoa năm nay cao hơn so với năm trước và còn tiếp tục tăng nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi.

 Làng hoa tết Tây Tựu được mùa, giá cao

Làng hoa tết Tây Tựu được mùa, giá cao

VOV.VN -Theo các chủ vườn, giá hoa năm nay cao hơn so với năm trước và còn tiếp tục tăng nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi.