Bài thi năng lực ĐHQG Hà Nội: Xuất hiện thí sinh đạt 124 điểm

VOV.VN - Trong buổi sáng 1/6, trên 5.700 thí sinh đã có mặt để dự thi đánh giá năng lực trên tổng số 5.900 thí sinh đăng ký, chiếm trên 96%.

Theo tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 1/6, các thí sinh tiếp tục dự thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển đại học vào Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Theo thống kê tại 1 cụm thi với 3 điểm thi ở Hà Nội, sau 2 ngày thi 30, 31/5 (gồm 4 ca thi), trong tổng số hơn 5.000 thí sinh dự thi, người đạt điểm cao nhất là 124 điểm; số thí sinh đạt điểm trung bình (70 điểm) trở lên chiếm 75,6%.

Các thí sinh ra về sau một ca thi (Ảnh: Quốc Toản)

Trong buổi sáng 1/6, trên 5. 700 thí sinh đã có mặt để dự thi đánh giá năng lực trên tổng số 5.900 thí sinh đăng ký, chiếm trên 96%. So với các buổi thi trước đó, con số này vẫn ổn định ở mức hơn 96%. 

Có 2 thí sinh tại các cụm thi ở Hà Nội bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Hội đồng đã yêu cầu giám thị nhắc nhở thêm thí sinh cần tuân thủ quy chế thi để không xảy ra tình huống tương tự. Trong ca thi buổi chiều, lượng thí sinh có mặt để dự thi chiếm 96,71%.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 cho biết, đến hết ngày 1/6, 7 điểm thi ở Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa và Thái Nguyên đã kết thúc thi do số lượng thí sinh dự thi ít hơn. Ngày 2/6 là ngày thi cuối theo lịch, sẽ chỉ còn 14 điểm thi tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định. 

Ngày 6/6, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố bản tổng hợp điểm bài thi đánh giá năng lực của thí sinh, còn điểm bài thi ngoại ngữ sẽ được công bố sau 1 tuần. Sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội công bố dữ liệu điểm thi, thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành học của các khoa, trường thành viên. 

Ông Nguyễn Kim Sơn nói: “Sau khi có dữ liệu chung, trên cơ sở kết quả đó thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội và chậm nhất là đến ngày 29/6 các bạn sẽ biết kết quả công bố. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học từ năm 2014 trở về trước, thì kết quả công bố đó được coi là các bạn đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với các trường hợp chưa tốt nghiệp THPT, kết quả đó được coi như đã đáp ứng được chuẩn xét tuyển đầu vào, sẽ được đăng ký nhập học bình thường khi được công nhận tốt nghiệp THPT”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội
Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Theo thí sinh, thần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống.

Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Theo thí sinh, thần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống.

Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục
Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

VOV.VN - Đối với bài thi ngoại ngữ, tổng số thí sinh đến dự thi là trên 13.200 em, trên tổng số hơn 14.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 90,79%.

Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

VOV.VN - Đối với bài thi ngoại ngữ, tổng số thí sinh đến dự thi là trên 13.200 em, trên tổng số hơn 14.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 90,79%.

70,3% thí sinh ở một điểm thi vào ĐHQGHN đạt 70 điểm trở lên
70,3% thí sinh ở một điểm thi vào ĐHQGHN đạt 70 điểm trở lên

VOV.VN -Với 499 thí sinh dự thi, em đạt điểm cao nhất là 115/140. Số thí sinh đạt được từ 70 điểm trở lên là 352/499, tương đương 70,3%.

70,3% thí sinh ở một điểm thi vào ĐHQGHN đạt 70 điểm trở lên

70,3% thí sinh ở một điểm thi vào ĐHQGHN đạt 70 điểm trở lên

VOV.VN -Với 499 thí sinh dự thi, em đạt điểm cao nhất là 115/140. Số thí sinh đạt được từ 70 điểm trở lên là 352/499, tương đương 70,3%.