Xét xử Lý Nguyễn Chung: Hạn chế báo chí tác nghiệp tại phiên tòa

VOV.VN -Sáng 6/3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Lý Nguyễn Chung – hung thủ thực sự trong án oan Nguyễn Thanh Chấn ra xét xử.

Khác với phiên tòa bị hoãn ngày 4/2, hôm nay, tại khu vực trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang lực lượng an ninh được tăng cường. Tại khu vực sân tòa, nhiều cán bộ an ninh được bố trí tại nhiều khu vực tại tòa, cổng chính của TAND tỉnh Bắc Giang cũng khóa kín.

Tại khu vực trước phòng xử, nhiều người dân quan tâm đến vụ án có mặt nhưng không được vào phòng xét xử.

Cổng tòa án khép hờ
Phiên tòa xét xử công khai cũng hạn chế báo chí khi không được tác nghiệp trực tiếp trong phòng xử.

Lực lượng bảo vệ tư pháp tại tòa chỉ cho phép người có giấy mời tham dự phiên tòa vào phòng xử, kể cả phóng viên đưa tin về phiên tòa.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay
Khoảng 8 giờ, Thẩm phán Ngô Quang Dũng thay mặt HĐXX đọc quyết định đưa phiên tòa ra xét xử.

HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước với bị cáo Lý Nguyễn Chung, đại diện bị hại, người làm chứng và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Nhiều người quan tâm đến phiên tòa đứng ngoài phòng xét xử
Sau phần làm thủ tục, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung hai tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Vụ án oan sai xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vào tối 15/8/2003.

Theo đó, đêm cùng ngày, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu.

Phóng viên tác nghiệp tại phòng riêng
Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên đã giết chị Hoan để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống. Người phải gánh chịu án giết người mà Chung gây ra là ông Nguyễn Thanh Chấn.

Đến ngày 25/10/2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

9h20'', VKS hoàn tất công bố cáo trạng, chủ tọa Ngô Quang Dũng bắt đầu bước vào phần xét hỏi bị cáo Lý Nguyễn Chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 6/3, lại đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử cấp sơ thẩm
Ngày 6/3, lại đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử cấp sơ thẩm

VOV.VN -Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử sau 2 lần tạm hoãn do liên quan đến tố tụng.

Ngày 6/3, lại đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử cấp sơ thẩm

Ngày 6/3, lại đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử cấp sơ thẩm

VOV.VN -Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử sau 2 lần tạm hoãn do liên quan đến tố tụng.

Hung thủ Lý Nguyễn Chung liệu có bị tát tại sân tòa lần nữa?
Hung thủ Lý Nguyễn Chung liệu có bị tát tại sân tòa lần nữa?

VOV.VN - Phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung được dư luận quan tâm vì liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm.

Hung thủ Lý Nguyễn Chung liệu có bị tát tại sân tòa lần nữa?

Hung thủ Lý Nguyễn Chung liệu có bị tát tại sân tòa lần nữa?

VOV.VN - Phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung được dư luận quan tâm vì liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm.

Lý Nguyễn Chung viết đơn “nhờ” bố mẹ bồi thường cho bị hại
Lý Nguyễn Chung viết đơn “nhờ” bố mẹ bồi thường cho bị hại

VOV.VN - Phiên tòa sáng nay, Lý Nguyễn Chung vẫn chưa được trích xuất khỏi trại giam để dự tòa.

Lý Nguyễn Chung viết đơn “nhờ” bố mẹ bồi thường cho bị hại

Lý Nguyễn Chung viết đơn “nhờ” bố mẹ bồi thường cho bị hại

VOV.VN - Phiên tòa sáng nay, Lý Nguyễn Chung vẫn chưa được trích xuất khỏi trại giam để dự tòa.

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Thay chủ tọa xét xử Lý Nguyễn Chung
Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Thay chủ tọa xét xử Lý Nguyễn Chung

VOV.VN -Theo lịch dự kiến, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử vào đầu tháng 2/2015.

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Thay chủ tọa xét xử Lý Nguyễn Chung

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Thay chủ tọa xét xử Lý Nguyễn Chung

VOV.VN -Theo lịch dự kiến, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử vào đầu tháng 2/2015.