Tổng thống Nga vào rừng taiga ở Siberia để mừng sinh nhật thứ 62

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin được nghỉ ngơi để tổ chức sinh nhật của mình.

Itar Tass đưa tin, ngày 7/10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức sinh nhật thứ 62 của mình tại khu rừng taiga ở Siberia.

Ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ tới một địa điểm cách khu dân cư gần nhất khoảng 300-400 km. Tuy nhiên, ông Peskov không cung cấp thông tin chi tiết về chuyến đi và danh tính của những người đi cùng ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu bảo tồn thiên nhiên Sayano-Shushensky (Ảnh Itar Tass)

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm, ngày 8/10, ông Putin sẽ đến thăm chính quyền Siberia.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tổng thống, ông Putin đã chưa bao giờ nghỉ ngơi vào ngày sinh nhật của mình.

“Lần này, Tổng thống đã quyết định tổ chức sinh nhật theo cách này”, ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Putin có một lịch trình vô cùng bận rộn trong thời gian qua và có lúc phải làm việc liên tục 24 giờ.

Ông Peskov cũng tiết lộ, các nhân viên của văn phòng Tổng thống sẽ gửi cho ông Putin một bức điện chúc mừng như thường lệ.

Đối với đa phần các món quà khác sẽ được cất trong Thư viện Tổng thống và ông Putin chỉ giữ lại những món quà mang tính cá nhân.

Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã kỷ niệm sinh nhật của mình trên đảo Bali của Indonesia khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Trước khi bắt đầu phiên họp toàn thể, các đại biểu tham dự đã chúc mừng sinh nhật thứ 61 của ông Putin.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã thể hiện bài hát “Chúc mừng sinh nhật” bằng đàn ghi-ta.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thì mời ông Putin thưởng thức rượu sake truyền thống.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng ông Putin một chiếc bánh sinh nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga không muốn xung đột với phương Tây
Tổng thống Nga không muốn xung đột với phương Tây

VOV.VN - Tuyên bố này được coi là một tín hiệu tìm kiếm sự hòa giải với phương Tây sau nhiều tháng căng thẳng.

Tổng thống Nga không muốn xung đột với phương Tây

Tổng thống Nga không muốn xung đột với phương Tây

VOV.VN - Tuyên bố này được coi là một tín hiệu tìm kiếm sự hòa giải với phương Tây sau nhiều tháng căng thẳng.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công
Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

Tổng thống Nga kêu gọi đàm phán, tàu Ukraine bị phe đối lập tấn công

VOV.VN - AP đưa tin, vài giờ sau lời kêu gọi của ông Putin, Ukraine thông báo một tàu biên phòng đang hoạt động ở vùng biển Azov đã bị tấn công từ đất liền.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

VOV.VN - Tình hình nhân đạo tại miền Đông Ukraine sẽ là trọng tâm tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

VOV.VN - Tình hình nhân đạo tại miền Đông Ukraine sẽ là trọng tâm tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường
Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

Tổng thống Nga tố quân đội Ukraine nã súng vào dân thường

VOV.VN - “Thật không may, tình tiết  này không được để cập đến ở nhiều nước trong đó bao gồm cả các nước châu Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga cũng đề nghị tổ chức một hoạt động quốc tế giám sát đầy đủ và khách quan sự tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga đề xuất kế hoạch 7 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga cũng đề nghị tổ chức một hoạt động quốc tế giám sát đầy đủ và khách quan sự tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Nga: trừng phạt của phương Tây vi phạm luật WTO
Tổng thống Nga: trừng phạt của phương Tây vi phạm luật WTO

VOV.VN - Theo ông Putin, những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không gì khác ngoài việc bác bỏ các quy tắc của WTO.

Tổng thống Nga: trừng phạt của phương Tây vi phạm luật WTO

Tổng thống Nga: trừng phạt của phương Tây vi phạm luật WTO

VOV.VN - Theo ông Putin, những biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga không gì khác ngoài việc bác bỏ các quy tắc của WTO.

Tổng thống Nga hy vọng bầu cử Quốc hội sẽ mang lại ổn định cho Ukraine
Tổng thống Nga hy vọng bầu cử Quốc hội sẽ mang lại ổn định cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin nhấn mạnh, dù những gì đang xảy ra hiện nay, nhân dân Ukraine vẫn luôn và sẽ luôn là những người anh em tốt nhất của Nga.

Tổng thống Nga hy vọng bầu cử Quốc hội sẽ mang lại ổn định cho Ukraine

Tổng thống Nga hy vọng bầu cử Quốc hội sẽ mang lại ổn định cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin nhấn mạnh, dù những gì đang xảy ra hiện nay, nhân dân Ukraine vẫn luôn và sẽ luôn là những người anh em tốt nhất của Nga.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?
Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.