Tổng thống Vladimir Putin- Xứng danh Tổng tư lệnh Quân đội Nga

VOV.VN- Sự quan tâm đặc biệt mà Tổng thống Vladimir Putin dành cho Quân đội Nga cho thấy ông hoàn toàn xứng đáng với vị trí Tổng tư lệnh Quân đội.

Mới đây nhất, Tổng thống Nga Putin đã đi thăm Văn phòng Thiết kế Ural thuộc Nhà máy Cơ khí Vận Tải Quốc phòng Uralvagonzavod ngày 25/11. Ảnh Sputnik News

Ngày 17/11, Tổng thống Nga Putin thị sát Trung tâm Điều hành Quốc phòng và theo dõi các hoạt động của Không quân Nga qua màn hình của Trung tâm. Ảnh Sputnik News.

Các nữ quân nhân Nga thuộc Trung tâm Quân sự và Ái quốc Vympel chụp ảnh cùng Tổng thống Putin ở Quảng trường Đỏ ngày 4/11. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Nga thực hiện nghi thức chào các thủy thủ trong lễ duyệt binh của Hải quân Nga nhân lễ kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng này tại Kênh Kaliningrad ở Baltiysk ngày 26/7. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Nga Putin chào hỏi các tướng lĩnh thuộc các đơn vị tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Nga Putin cùng lãnh đạo các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan và Belarus thị sát Trung tâm Điều hành Quốc phòng Nga ngày 23/12/2014. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2012 trên thao trường Rajewski thuộc vùng lãnh thổ Krasnodar ngày 17/9/2012. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Putin (lúc đó mới đắc cử) ngắm bắn một khẩu AK-47 trong khi đi thăm Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ thuộc Tập đoàn Đường sắt Nga ngày 26/4/2012.

Thủ tướng Nga Putin dùng bữa cùng các binh sĩ của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Taman Kalinin ngày 22/2/2012. Ảnh Sputnik News.

Thủ tướng Nga Putin tại bãi thử của Viện Nghiên cứu Hàng không tại Zhukovsky sau khi bay thử chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 vào ngày 17/6/2000. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Nga Putin thị sát trụ sở mới của Tổng cục Tình báo Quân sự Nga (GRU). Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Putin thị sát hệ thống phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga ở khu vực Ivanovo. Ảnh Sputnik News.

Tổng thống Nga Putin ngồi trên buồng lái của chiếc máy bay ném bom chiến lược Pavel Taran Tu-160 mà ông lái đến thao trường của lực lượng Không Quân Chiến lược Tầm xa tại Hạm đội phương Bắc. Ảnh Sputnik News.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Putin: Khủng bố IS nhận tài trợ từ 40 nước, bao gồm cả một số nước G20
Putin: Khủng bố IS nhận tài trợ từ 40 nước, bao gồm cả một số nước G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin dựa vào các dữ liệu tình báo để khẳng định nhóm khủng bố IS nhận tài trợ từ các nguồn ở 40 nước, kể cả một số nước G20.

Putin: Khủng bố IS nhận tài trợ từ 40 nước, bao gồm cả một số nước G20

Putin: Khủng bố IS nhận tài trợ từ 40 nước, bao gồm cả một số nước G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin dựa vào các dữ liệu tình báo để khẳng định nhóm khủng bố IS nhận tài trợ từ các nguồn ở 40 nước, kể cả một số nước G20.

Tổng thống Putin: Vụ tấn công máy bay Su-24 là “cú đâm sau lưng Nga”
Tổng thống Putin: Vụ tấn công máy bay Su-24 là “cú đâm sau lưng Nga”

VOV.VN- Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, việc chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bằng tên lửa không đối không là “cú đâm sau lưng Nga”.

Tổng thống Putin: Vụ tấn công máy bay Su-24 là “cú đâm sau lưng Nga”

Tổng thống Putin: Vụ tấn công máy bay Su-24 là “cú đâm sau lưng Nga”

VOV.VN- Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, việc chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bằng tên lửa không đối không là “cú đâm sau lưng Nga”.

Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24
Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24

Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng hành động của không quân Thổ Nhĩ Kỳ là trái với luật pháp quốc tế

Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24

Putin đòi Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, bồi thường và trừng phạt kẻ bắn hạ Su-24

Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng hành động của không quân Thổ Nhĩ Kỳ là trái với luật pháp quốc tế

Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria
Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladmir Putin nhấn mạnh, Nga buộc phải điều hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sang Syria vì không ngờ máy bay Su-24 bị bắn hạ.

Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria

Ông Putin: Lẽ ra chúng tôi không phải mang S-400 đến Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladmir Putin nhấn mạnh, Nga buộc phải điều hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sang Syria vì không ngờ máy bay Su-24 bị bắn hạ.