Những câu nói then chốt trong cuộc “so găng” Trump-Clinton lần 2

VOV.VN - Dù bị cho là thất thế trước ông Trump, bà Clinton cũng vẫn để lại nhiều câu nói rất đáng chú ý không kém gì đối thủ trong lần "so găng" thứ 2.

"Tôi rất xem trọng việc bảo vệ những thông tin mật", bà Hillary Clinton tuyên bố khi bị hỏi về bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công.
"Đó chỉ là những câu nói trong phòng kín", ông Trump giải thích về những lời lẽ thô tục của mình nhằm vào phụ nữ trong một video được đăng tải từ 11 năm trước và khẳng định: "Điều này không thể hiện đúng bản chất của tôi hiện nay".
"Tôi muốn hàn gắn nước Mỹ và đưa mọi người xích lại với nhau", bà Clinton tuyên bố.
"Chúng ta cần đảm bảo rằng, người Hồi giáo sẽ báo cáo với nhà chức trách khi họ chứng kiến những hành động tồi tệ xảy ra", ông Donald Trump nói khi đề cập đến vai trò của người Hồi giáo đối với nước Mỹ.
"Giờ thì bà ấy đổ lỗi về sự dối trá của mình lên cố Tổng thống vĩ đại Abraham Lincoln", ông Trump nói về những tuyên bố được cho là đầy những lời lẽ sai trái của bà Clinton.
"Tôi sẽ không sử dụng bộ binh Mỹ ở Syria nhưng lực lượng đặc nhiệm thì lại rất hữu dụng", bà Clinton nói khi đề cập đến chính sách quân sự của Mỹ đối với cuộc chiến ở Syria.
"Tôi sẽ là một Tổng thống của toàn bộ người dân Mỹ và thay đổi hoàn toàn khu vực nội đô của các thành phố", ông Trump nói khi đề cập đến những điều ông sẽ làm nếu trở thành Tổng thống Mỹ.
"Tôi sẽ tìm cách chỉ định một thẩm phán có những tính cách tương đồng với Thẩm phán Scalia", ông Trump nói khi được hỏi về việc ông sẽ chỉ định ai thay thế cố Thẩm phán Tối cao Mỹ Scalia nếu được bầu làm Tổng thống.
Trong khi đó, bà Clinton khẳng định: "Tôi muốn Tòa án Tối cao Mỹ duy trì quan điểm của mình giống như trong vụ Roe kiện Wade [một vụ kiện nổi tiếng của Mỹ về quyền nạo phá thai-ND] cũng như về quyền bình đẳng trong hôn nhân".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump
“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

Bầu cử Mỹ 2016: Trump lấn lướt Hillary trong cuộc tranh luận lần 2
Bầu cử Mỹ 2016: Trump lấn lướt Hillary trong cuộc tranh luận lần 2

VOV.VN - Trong suốt cuộc tranh luận lần 2, Trump đã lấn át  Hillary khi khoét sâu vào các vấn đề rò rỉ email, cuộc chiến ở Syria hay chính sách Obamacare.

Bầu cử Mỹ 2016: Trump lấn lướt Hillary trong cuộc tranh luận lần 2

Bầu cử Mỹ 2016: Trump lấn lướt Hillary trong cuộc tranh luận lần 2

VOV.VN - Trong suốt cuộc tranh luận lần 2, Trump đã lấn át  Hillary khi khoét sâu vào các vấn đề rò rỉ email, cuộc chiến ở Syria hay chính sách Obamacare.

Vẻ biểu cảm của ông Trump trong cuộc tranh luận với bà Clinton
Vẻ biểu cảm của ông Trump trong cuộc tranh luận với bà Clinton

VOV.VN - Hai ứng viên Tổng thống là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã bước vào cuộc tranh luận lần 2 sáng 10/10 (giờ Việt Nam).

Vẻ biểu cảm của ông Trump trong cuộc tranh luận với bà Clinton

Vẻ biểu cảm của ông Trump trong cuộc tranh luận với bà Clinton

VOV.VN - Hai ứng viên Tổng thống là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã bước vào cuộc tranh luận lần 2 sáng 10/10 (giờ Việt Nam).

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế
Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.