"Sẵn sàng chiến đấu trong thời bình vô cùng quan trọng"

VOV.VN -  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại buổi thăm và làm việc với Sư đoàn 312- Sư đoàn Chiến Thắng.

Sáng 1/2, tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn 312- Sư đoàn Chiến Thắng. Đại tá Đỗ Minh Xương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 cho biết: Sư đoàn được thành lập ngày 27/12/1950, là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sư đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều nhiều công xuất sắc trong cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 312
Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sư đoàn vinh dự là lực lượng đánh mở màn tại cụm cứ điểm Him Lam và cũng là đơn vị đánh trận kết thúc, bắt sống tướng De Castri cùng toàn bộ Bộ tham mưu của Pháp ở Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sư đoàn đã  tham gia nhiều chiến dịch lớn, từ chiến trường Lào đến Quảng Trị, chiến dịch Hồ Chí Minh.Với thành tích trong xây dựng và chiến đấu, Sư đoàn cùng 7 tập thể và 10 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 134 điểm đón giao thừa, 114 điểm vui chơi tập trung cho bộ đội. Đảm bảo quà Tết cho cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh cũng như người có công với cách mạng trên địa bàn sư đoàn đóng quân. Sư đoàn đã huy động trên 1 tỷ đồng để chăm lo tết cho anh em cán bộ chiến sĩ.

“Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 luôn yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân”, Sư đoàn trưởng Đỗ Minh Xương khẳng định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 312
Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 312, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc đến với sư đoàn là mang tấm lòng của toàn dân đến với cán bộ, chiến sỹ quân đội, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận Sư đoàn đã phát huy truyền thống anh hùng, là cái nôi để đào tạo cán bộ, sỹ quan, đáp ứng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

“Chúng ta đã phát huy tốt truyền thống anh hùng, không chỉ đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, sư đoàn còn là cái nôi đào tạo sỹ quan cán bộ cho quân đoàn cũng như của Bộ Quốc phòng. Luôn luôn có ý thức chính trị cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng quân đội, kết hợp quân đội với kinh tế ở địa bàn dân cư, sẵn sàng chiến đấu và đem lại cuộc sống bình yên cho đất nước. Đây là tiền đề thu hút đầu tư nước ngoài. Sự sẵn sàng chiến đấu trong thời bình vô cùng quan trọng”-ông Nguyễn Thiện Nhân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang chính thức là đô thị loại 2
Bắc Giang chính thức là đô thị loại 2

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu KT-XH của tỉnh, thành phố đã đặt ra

Bắc Giang chính thức là đô thị loại 2

Bắc Giang chính thức là đô thị loại 2

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu KT-XH của tỉnh, thành phố đã đặt ra

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm ngư dân Khánh Hòa
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm ngư dân Khánh Hòa

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận nguyện vọng của các ngư dân đăng ký vay vốn ưu đãi để đóng tàu cá vỏ composite công suất lớn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm ngư dân Khánh Hòa

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm ngư dân Khánh Hòa

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận nguyện vọng của các ngư dân đăng ký vay vốn ưu đãi để đóng tàu cá vỏ composite công suất lớn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ đào tạo, hợp tác quốc tế, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ đào tạo, hợp tác quốc tế, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

VOV.VN - Chùa Hang tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

VOV.VN - Chùa Hang tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các gia đình các nguyên lãnh đạo cao cấp Quân đội, các tướng lĩnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các gia đình các nguyên lãnh đạo cao cấp Quân đội, các tướng lĩnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

VOV.VN - Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

VOV.VN - Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà Tết cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các hộ nghèo

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà Tết cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.