Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Raphah

Ngày 10/8, Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Rafah để những người dân đến từ Dải Gaza bị mắc kẹt có thể trở về nhà.

Tuy nhiên, việc di chuyển từ dải Gaza vào Ai Cập vẫn bị hạn chế. Một người dân Palestine cho biết: “Tôi tin rằng người dân và chính phủ Ai Cập có quyền lựa chọn những giải pháp nhằm bảo vệ người dân, quân đội và chính phủ nước này. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng bất kỳ quyết định nào của chính phủ Ai Cập.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng hy vọng chính phủ Ai Cập sẽ mở lại cửa khẩu biên giới hoàn toàn bởi chúng tôi không thể bị trừng phạt hay phải gánh chịu những hậu quả do những kẻ tội phạm hay các tổ chức khủng bố gây ra”.

Ai Cập đã đóng cửa khẩu biên giới Rafah giáp Dải Gaza sau vụ tấn công đêm ngày 5/8, nhằm một trạm kiểm soát an ninh gần cửa khẩu này, làm ít nhất 16 lính biên phòng Ai Cập thiệt mạng.

Sau vụ tấn công này, Chính phủ Ai Cập cũng tiến hành phong tỏa các đường hầm buôn lậu tại khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên