Bến Tre lần đầu tiên “thiếu” đặc sản chôm chôm dịp Tết Đoan Ngọ

VOV.VN - Ở thời điểm này, dù vào mùa thuận nhưng phần lớn các vườn chôm chôm đều ở giai đoạn ra hoa và có trái nhỏ.

Do tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là những cơn mưa trái vụ đã làm cho hầu hết vườn chôm chôm ở tỉnh Bến Tre ra hoa muộn hơn các năm trước từ 2-3 tháng.

Dù vào mùa chính vụ nhưng vườn chôm chôm ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chưa có trái chín
Ở thời điểm này, dù vào mùa thuận nhưng phần lớn các vườn chôm chôm đều ở giai đoạn ra hoa và có trái nhỏ. Do đó dịp Tết Đoan Ngọ và  dịp  Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn lần XVI diễn ra vào ngày hôm nay (27/5), tỉnh Bến Tre thiếu hụt trái cây này để phục vụ trưng bày và tiêu dùng của người dân.

Tỉnh Bến Tre có gần 6.000 ha cây chôm chôm, tập trung ở huyện Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc. Do hiếm hàng nên giá trái chôm chôm ở thời điểm này đạt mức kỷ lục gần 100.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Bá Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách - một địa phương có nhiều diện tích cây chôm chôm cho biết, thời điểm này chôm chôm đang xử lý nên trái không có. Chôm chôm trong lúc này hàng không có nên giá khá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm chôm chôm và cam sành được cấp chứng nhận VietGAP
Thêm chôm chôm và cam sành được cấp chứng nhận VietGAP

VOV.VN - Đây là 2 trong 6 loại trái cây đặc sản của Trà Vinh cho sản lượng ổn định và được thị trường ưa chuộng.

Thêm chôm chôm và cam sành được cấp chứng nhận VietGAP

Thêm chôm chôm và cam sành được cấp chứng nhận VietGAP

VOV.VN - Đây là 2 trong 6 loại trái cây đặc sản của Trà Vinh cho sản lượng ổn định và được thị trường ưa chuộng.

Chôm chôm Long Khánh được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý
Chôm chôm Long Khánh được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Chứng nhận chỉ dẫn địa lý được trao cho 2 sản phẩm chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc của Long Khánh.

Chôm chôm Long Khánh được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Chôm chôm Long Khánh được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Chứng nhận chỉ dẫn địa lý được trao cho 2 sản phẩm chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc của Long Khánh.