10 năm sau đăng quang, Mai Phương Thúy thay đổi thế nào?

VOV.VN - 10 năm sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy có cuộc "lột xác" ngoạn mục cả về mặt nhan sắc lẫn sự nghiệp riêng.

Năm 2006, Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam với không ít tranh cãi từ phía dư luận. 
Nhiều người cho rằng, dù có chiều cao nổi bật trong lịch sử cuộc thi hoa hậu (1m79), song làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ và hàm răng không đều của Mai Phương Thúy được xem là đi ngược lại tiêu chuẩn vẻ đẹp tròn đầy, phúc hậu khi đó.
Bất chấp những tranh cãi, Mai Phương Thúy lên đường thi Hoa hậu Thế giới và lọt vào top 17 nhan sắc đẹp nhất cuộc thi. Thành tích này khiến công chúng Việt Nam không khỏi tự hào.
Tuy nhiên, trở về nước, những lần xuất hiện sau đó của Hoa hậu vẫn chưa được đánh giá cao về gout thời trang.
Người đẹp bị cho là ăn mặc quá giản dị, kém nổi bật mỗi lần đi sự kiện.
Thời gian sau đó, Mai Phương Thúy liên tục tung ra những bộ hình bikini thiêu đốt người nhìn.
Không khó để công chúng nhận ra, vòng một của Phương Thúy đã có cuộc "lột xác" táo bạo so với thời thi Hoa hậu Việt Nam. Nhiều người cho rằng, Mai Phương Thúy đã can thiệp dao kéo để có vòng một nóng bỏng hơn.
Bộ ảnh "Xuân thì" của người đẹp với mốt "không nội y" cũng vấp phải không ít chỉ trích từ dư luận.
Tuy không được đánh giá cao về nhan sắc, song Mai Phương Thúy lại ghi điểm với công chúng nhờ những hoạt động từ thiện sôi nổi.
Tổng số tiền cô kêu gọi từ thiện trong 2 năm đương nhiệm (2006 - 2008) lên tới gần 10 tỷ đồng. Điều này khiến Mai Phương Thúy được ví là “Hoa hậu từ thiện”. Cô cũng trở thành "đại sứ thiện chí" cho rất nhiều tổ chức, chương trình xã hội khác nhau.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Mai Phương Thúy "tấn công" làng giải trí và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện lớn. Vòng một "bất thường" của cô vẫn là tâm điểm của mọi người.

Ngoài ra, nhan sắc Mai Phương Thúy cũng thay đổi đáng kể. Đặc biệt, chiếc cằm dài và thon gọn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trước nghi vấn "đại tu" nhan sắc, Mai Phương Thúy vẫn chọn cách im lặng.
 Cùng với sự thay đổi về nhan sắc, sự nghiệp riêng của Mai Phương Thúy cũng lên "như diều gặp gió". Cô trúng nhiều quảng cáo và "lấn sân" kinh doanh khi sở hữu 2 nhà hàng tại trung tâm Sài Gòn. Ngoài ra, hoa hậu còn sở hữu “núi” đồ hiệu từ giầy dép, trang phục đến túi xách hàng đầu thế giới như Hermes, Chanel, Dior...
Dù đăng quang đã được tròn 10 năm, Mai Phương Thúy vẫn phủ sóng dày đặc trên truyền thông. Người đẹp vẫn liên tiếp trúng các show làm đại diện nhãn hàng với số cát-xê không hề nhỏ. Bên cạnh đó, vẻ đẹp, phong cách và thần thái của cô cũng ngày càng hoàn thiện.
Khi được hỏi về việc kết hôn, Mai Phương Thúy cũng cởi mở chia sẻ. Theo cô, lấy chồng thời điểm này cũng vui. Nhưng cô không vội, bởi trong tình yêu, yêu là quan trọng nhất. Không nên yêu vội, và cũng không nên cưới vội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Mai Phương Thuý xuất hiện xinh đẹp sau chuyến đi Mỹ
Hoa hậu Mai Phương Thuý xuất hiện xinh đẹp sau chuyến đi Mỹ

VOV.VN -Hoa hậu Mai Phương Thuý vừa trở về thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến đi Mỹ, cô đã xuất hiện xinh đẹp tại một cuộc họp báo.

Hoa hậu Mai Phương Thuý xuất hiện xinh đẹp sau chuyến đi Mỹ

Hoa hậu Mai Phương Thuý xuất hiện xinh đẹp sau chuyến đi Mỹ

VOV.VN -Hoa hậu Mai Phương Thuý vừa trở về thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến đi Mỹ, cô đã xuất hiện xinh đẹp tại một cuộc họp báo.

Mai Phương Thúy sành điệu với đồng hồ gần 1,5 tỷ đồng
Mai Phương Thúy sành điệu với đồng hồ gần 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Ngoài bộ đầm gợi cảm, Mai Phương Thúy còn gây chú ý khi đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt giá của Thụy Sỹ dự sự kiện.

Mai Phương Thúy sành điệu với đồng hồ gần 1,5 tỷ đồng

Mai Phương Thúy sành điệu với đồng hồ gần 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Ngoài bộ đầm gợi cảm, Mai Phương Thúy còn gây chú ý khi đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt giá của Thụy Sỹ dự sự kiện.