200 nghệ nhân tham gia Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 khu vực Nam bộ

VOV.VN - Các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc được chọn lọc, giới thiệu tại liên hoan lần này đều khá đặc trưng cho từng vùng, miền, địa phương.

Sáng 6/5, tại thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam lần VI năm 2015 khu vực Nam Bộ. Liên hoan do Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam tại TP HCM tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần.

Liên hoan Dân ca Việt Nam lần VI khu vực Nam bộ do tỉnh Đồng Tháp phối hợp đăng cai có 12 đoàn của 12 tỉnh, thành miền Đông, miền Tây Nam bộ và TP HCM tham gia. Liên hoan có gần 40 tiết mục của 200 nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên đại diện cho nhiều dân tộc đang sinh sống tại các địa phương thể hiện. Các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc được chọn lọc, giới thiệu tại liên hoan lần này đều khá đặc trưng cho từng vùng, miền, địa phương.

Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan
Đặc biệt, có những làn điệu mới được sưu tầm, phong cách thể hiện mới được dàn dựng sáng tạo, bổ sung vào kho tàng nghệ thuật diễn xướng phong phú của các dân tộc. Lần này có dân tộc Tà Mun ở tỉnh Tây Ninh mới lần đầu tham gia liên hoan.

Diễn ra trong 3 ngày, ngoài việc đánh giá chất lượng công tác sưu tầm, bảo tồn, quảng bá nghệ thuật dân gian qua phần thi diễn của các đơn vị, cá nhân, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những tiết mục xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết liên hoan dân ca Việt Nam toàn quốc sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong tháng 5 này.

Liên hoan có gần 40 tiết mục của 200 nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên đại diện cho nhiều dân tộc đang sinh sống tại các địa phương thể hiện. 
Ý thức về việc bảo tồn vốn nghệ thuật dân tộc mình qua liên hoan, nghệ nhân Sơn Cao Thắng – đến từ trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thi diễn điệu dân vũ Khmer cho biết: "Bằng niềm đam mê, tôi đã rất cố gắng để gìn giữ vốn nghệ thuật truyền thống của cha ông. Cùng với đó, để các bạn trẻ có cùng niềm đam mê giữ gìn. Như vậy, tôi nghĩ loại hình nghệ thuật của người Khmer sẽ được bảo tồn bền vững theo thời gian"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng di sản của UNESCO
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng di sản của UNESCO

VOV.VN - Việc UNESCO công nhận Ví, Giặm Nghệ Tĩnh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng di sản của UNESCO

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng di sản của UNESCO

VOV.VN - Việc UNESCO công nhận Ví, Giặm Nghệ Tĩnh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh.

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên
Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên có 5 đơn vị gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum tham gia. 

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên

Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên

VOV.VN -Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 khu vực Tây Nguyên có 5 đơn vị gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum tham gia. 

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Ngôi sao Dân ca
Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Ngôi sao Dân ca

VOV.VN -Cuộc thi nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên, học sinh

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Ngôi sao Dân ca

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Ngôi sao Dân ca

VOV.VN -Cuộc thi nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên, học sinh

“Hò sông Mã” – bài dân ca tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa
“Hò sông Mã” – bài dân ca tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - “Hò sông Mã” thể hiện tình yêu cuộc sống sông nước của nhân dân Thanh Hóa với niềm tự hào về dòng sông của quê hương.

“Hò sông Mã” – bài dân ca tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa

“Hò sông Mã” – bài dân ca tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - “Hò sông Mã” thể hiện tình yêu cuộc sống sông nước của nhân dân Thanh Hóa với niềm tự hào về dòng sông của quê hương.

“Cô bé dân ca” Thu Hiền được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi
“Cô bé dân ca” Thu Hiền được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi

Cô bé hát dân ca Thu Hiền trong Giọng hát Việt nhí mùa 2, so với 6 tháng trước đây em đã có nhiều đổi thay. Cô bé chững chạc hơn, biết làm chủ sân khấu.

“Cô bé dân ca” Thu Hiền được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi

“Cô bé dân ca” Thu Hiền được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi

Cô bé hát dân ca Thu Hiền trong Giọng hát Việt nhí mùa 2, so với 6 tháng trước đây em đã có nhiều đổi thay. Cô bé chững chạc hơn, biết làm chủ sân khấu.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

VOV.VN -Lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2015.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

VOV.VN -Lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2015.