Mỹ vẫn tập trận, Triều Tiên nói “không” với đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Các tướng lính cấp cao của Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi tạm dừng hoặc giảm quy mô các cuộc tập trận chung giữa nước này và Hàn Quốc.

Tuyên bố trên được các tướng lĩnh Mỹ đưa ra ngày 22/8 trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố sẽ “đáp trả không thương tiếc” đối với các cuộc tập trận chung này khi cho rằng đó là những “màn diễn tập xâm lược”.

Cuộc tập trận chung giữa binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: AP

Cùng ngày, tại Hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, đại diện của Triều Tiên một lần nữa khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình cũng như tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề này.

Phát biểu tại căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho biết, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là vô cùng quan trọng, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, Đô đốc Harry Harris vẫn khẳng định rằng, giải pháp ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên và các nỗ lực quân sự sẽ hỗ trợ đắc lực cho các giải pháp ngoại giao này.

“Điểm khởi đầu quan trọng nhất là điểm khởi đầu ngoại giao. Do đó, chúng tôi hy vọng và cố gắng làm việc để tìm ra giải pháp ngoại giao để đối phó với các thách thức mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra”, Đô đốc Harry Harris nói.

Cùng chung quan điểm, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Vincent Brooks cũng cho rằng Mỹ và Hàn Quốc cần phải tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung. 

Về phần mình, phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Triều Tiên Ju Yong Chol cho biết, nước này sẽ không từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa vì đây là sự lựa chọn thích hợp nhất để phòng vệ. Ông Ju Yong Chol cũng tái khẳng định rằng, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ đàm phán về kho vũ khí hạt nhân của nước này. 

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Tổng thống Donald Trump là bảo vệ Mỹ và các đồng minh khỏi “mối đe dọa đang gia tăng” do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Robert Wood nhấn mạnh, Mỹ vẫn duy trì tư thế sẵn sàng sử dụng “mọi năng lực hiện có” để đối phó với vấn đề này.

Cùng ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa ra cáo buộc, rằng Nhật Bản phải chịu trách nhiệm vì làm suy yếu an ninh khu vực khi nước này tiến hành tái quân sự hóa và tham gia tích cực vào các cuộc tập trận chung với Mỹ, nhằm chống lại Bình Nhưỡng. 

Cuộc tập trận chung gần đây giữa Nhật Bản và Mỹ tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên đã đẩy tình hình khu vực vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất. 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng khi Triều Tiên mới đây thông báo đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào đảo Guam – vùng lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương và sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công này nếu bị “khiêu khích”.

Hiện Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung với tên gọi "Người bảo vệ tự do Ulchi", bắt đầu từ ngày 21/8. Cuộc diễn tập quân sự này có quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 17.500 binh sĩ Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ “chiến tranh hạt nhân vượt tầm kiểm soát”
Triều Tiên cảnh báo nguy cơ “chiến tranh hạt nhân vượt tầm kiểm soát”

VOV.VN - Dư luận đang nín thở dõi theo cuộc tập trận chung hàng năm Mỹ- Hàn vì đây là giai đoạn căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thường bị đẩy lên cao nhất.

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ “chiến tranh hạt nhân vượt tầm kiểm soát”

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ “chiến tranh hạt nhân vượt tầm kiểm soát”

VOV.VN - Dư luận đang nín thở dõi theo cuộc tập trận chung hàng năm Mỹ- Hàn vì đây là giai đoạn căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thường bị đẩy lên cao nhất.

Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria
Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria

VOV.VN - Hiện Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra để xác định việc có hay không việc hai nước Triều Tiên và Syria bắt tay hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria

Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria

VOV.VN - Hiện Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra để xác định việc có hay không việc hai nước Triều Tiên và Syria bắt tay hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?
Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Nga dường như không có các phương tiện có thể gây ra áp lực đủ lớn buộc Triều Tiên phải thay đổi cách tiếp cận với chương trình hạt nhân.

Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?

Nga toan tính gì trong bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Nga dường như không có các phương tiện có thể gây ra áp lực đủ lớn buộc Triều Tiên phải thay đổi cách tiếp cận với chương trình hạt nhân.

Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam
Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam

VOV.VN - Website tuyên truyền của chính phủ Triều Tiên vừa tung một đoạn video nước này đe dọa phóng tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ.

Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam

Triều Tiên tung video đe dọa tấn công Guam

VOV.VN - Website tuyên truyền của chính phủ Triều Tiên vừa tung một đoạn video nước này đe dọa phóng tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ.