Á hậu Thái Lan bị tước danh hiệu vì lộ ảnh “nhạy cảm“

VOV.VN - BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đã chính thức tước danh hiệu của Á hậu 2 Sunannipar Kritsanasuwan.

Sunannipar Kritsanasuwan giành ngôi vị Á hậu trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (Miss Universe Thailand) diễn ra vào ngày 17/5. Vừa đăng quang được ít ngày, Sunannipar Kritsanasuwan đã vướng phải lùm xùm khi cư dân mạng tìm ra những bức ảnh nhạy cảm của cô trong quá khứ.

Á hậu 2 (phải) bị tước danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Trong ảnh, tân Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 mặc trang phục gợi cảm kèm theo những động tác có phần nổi loạn. Bức ảnh được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội gây ra sự phản ứng lớn từ phía người dân. Việc này buộc BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan phải tước danh hiệu của Sunannipar Kritsanasuwan.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Channel 3 (Thái Lan), Sunannipar giải thích, những bức ảnh đó cô chụp cho một quảng cáo trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp. Dù vậy, trước áp lực từ dư luận, cô đã buộc phải từ bỏ vương miện của mình.

Không chỉ riêng Sunannipar nhận chỉ trích từ phía người dân Thái Lan, Tân Hoa hậu Weluree Ditsayabut cũng phải khóc và xin trả lại danh hiệu. Weluree bị chê thân hình thô, không xứng đáng đại diện Thái Lan tham gia Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2014. Ngoài ra, những phát ngôn thóa mạ phe áo đỏ trong quá khứ của cô cũng làm dư luận phẫn nộ./. 

 

 
 

 

Một số ảnh "nhạy cảm" của Sunannipar

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 bị người dân đòi tước vương miện
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 bị người dân đòi tước vương miện

VOV.VN -Không lâu sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014, người đẹp Weluree Disayabut đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 bị người dân đòi tước vương miện

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 bị người dân đòi tước vương miện

VOV.VN -Không lâu sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014, người đẹp Weluree Disayabut đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ dư luận.