Á hậu Thái Lan không chịu trả vương miện dù bị tước

VOV.VN - Trong buổi họp báo do chính cô tổ chức, Sunannipar Kritsanasuwan cho rằng mình không làm điều gì sai trái và quyết không trả vương miện.

Sau khi BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 tuyên bố tước danh hiệu Á hậu 2 của Sunannipar Kritsanasuwan do người đẹp để lộ những bức ảnh nhạy cảm, gây sự phẫn nộ trong dư luận, mới đây Sunannipar đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích cho bản thân cũng như thể hiện thái độ kiên quyết giữ vương miện.

Á hậu 2 Thái Lan 2014 Sunannipar Kritsanasuwan trong buổi họp báo

Trong buổi họp báo tại GMM Grammy Place, Sunannipar yêu cầu các phương tiện truyền thông đăng tải sự thật và góp tiếng nói với BTC, giúp cô giữ lại vương miện.

Sunannipar trần tình về những bức ảnh được cho là nhạy cảm của mình: “Tôi đã không nhận thức được mình sexy như thế nào khi ở trong ô tô. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia cũng như những tay máy nghiệp dư ở đó, họ chụp từ mọi góc độ. Tôi muốn xin lỗi nếu điều này làm xấu đi hình ảnh của cuộc thi sắc đẹp”.

Sunannipar Kritsanasuwan trần tình về những bức ảnh nhạy cảm của mình

Sunannipar cho biết, cô bắt đầu làm công việc của một người mẫu quảng cáo từ năm 17 tuổi vì nó kiếm được nhiều tiền hơn các công việc khác. Ở thời điểm đó, mẹ của cô lâm bệnh và phải phẫu thuật gấp.

“Đó là lý do tôi làm việc này và phải mặc những bộ quần áo sexy. Tôi chỉ có một người mẹ. Nhưng tôi làm công việc lương thiện, hợp pháp và phải nộp đủ thuế. Tôi không bán thân, vì thế, tôi mong rằng khán giả sẽ mở lòng hơn với mình” – Sunannipar cho biết.

Sunannipar phủ nhận mọi cáo buộc về việc để ngực trần và nhảy múa trên sân khấu trong một video clip, cũng như việc khai gian tuổi để tham gia dự thi. Người đẹp 21 tuổi cho rằng, cô đã gửi tất cả các tài liệu để xác minh tuổi trước khi cuộc thi bắt đầu. Giấy tờ và tư cách thi của cô hoàn toàn hợp lệ.

Cùng với đó, Sunannipar tố cáo BTC chưa trao phần thưởng Á hậu 2 số tiền 200.000 baht. Sunannipar chấp nhận tước danh hiệu nhưng cô sẽ kiên quyết giữ lại vương miện của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu trường nực cười của các cuộc thi nhan sắc “ao làng“
Hậu trường nực cười của các cuộc thi nhan sắc “ao làng“

Câu chuyện hậu trường về những cuộc thi nhan sắc "ao làng" hay những danh xưng Hoa hậu, Nữ hoàng đang bị lạm dụng đến mức rẻ tiền mà hơn hết việc băng hoại đạo đức từ những người đẹp đi thi cho đến người tổ chức là điều gây nhức nhối trong showbiz.

Hậu trường nực cười của các cuộc thi nhan sắc “ao làng“

Hậu trường nực cười của các cuộc thi nhan sắc “ao làng“

Câu chuyện hậu trường về những cuộc thi nhan sắc "ao làng" hay những danh xưng Hoa hậu, Nữ hoàng đang bị lạm dụng đến mức rẻ tiền mà hơn hết việc băng hoại đạo đức từ những người đẹp đi thi cho đến người tổ chức là điều gây nhức nhối trong showbiz.