Angelina Jolie và 6 sao nữ tố từng bị Weinstein quấy rối tình dục

VOV.VN - Harvey Weinstein từng có những hành vi không mong muốn với Angelina Jolie trong phòng khách sạn nhưng đã bị cô từ chối.

Ngày 6/10, tờ New York Times công bố bài điều tra chấn động về việc ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein, chủ hãng phim The Weinstein Company, từng lạm dụng tình dục rất nhiều nữ diễn viên ở Hollywood trong suốt 30 năm qua.

Ngày 8/10, The Weinstein Company quyết định ra thải nhà sáng lập do bê bối tình dục này.

Ngày 10/10, 7 diễn viên nữ ở Hollywood tiếp tục lên tiếng trên New York Times về hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein đối với họ. Trong đó có cả nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie.

Angelina Jolie kể rằng trong quá trình phát hành bộ phim "Playing by Heart" (cuối những năm 1990), Weinstein đã có những hành vi không mong muốn với cô trong phòng khách sạn nhưng đã bị cô từ chối. Jolie trả lời trong email: "Tôi đã có một trải nghiệm không tốt với Harvey Weinstein khi còn trẻ. Từ đó, tôi quyết định không bao giờ làm việc với ông ta. Tôi cũng cảnh báo các diễn viên khác khi họ hợp tác với ông ta".

Angelina Jolie

Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Hành vi này đối với phụ nữ trong bất kỳ lĩnh vực nào, ở bất kỳ quốc gia nào cũng là không thể chấp nhận được".

6 ngôi sao nữ khác cũng tiếp tục lên tiếng về hành vi tấn công tình dục của Weinstein:

Gwyneth  Paltrow

Khi Gwyneth  Paltrow 22 tuổi, cô đã nhận được vai diễn có thể giúp cô nhanh chóng trở thành một diễn viên nổi tiếng: vai chính Emma trong bộ phim cùng tên năm 1996, chuyển thể từ tiểu thuyết của Jane Austen của nhà sản xuất Harvey Weinstein. Trước khi phim khởi quay, ông trùm Harvey Weinstein mời nữ diễn viên đến căn phòng hạng sang của ông ta tại khách sạn Peninsula Beverly Hills cho một cuộc họp ngẫu hứng.

Cuộc họp kết thúc với việc Weinstein đặt tay lên người Paltrow và gợi ý đưa cô vào phòng ngủ để mát xa, Paltrow kể lại.

Gwyneth Paltrow nhận giải Oscar bên Harvey Weinstein (bên trái) cho phim Shakespeare In Love, 2003

"Lúc đó, tôi vẫn còn như một đứa trẻ, khi vừa được ký hợp đồng, tôi như bị tê liệt", nữ diễn viên trả lời trong buổi phỏng vấn. Cô công khai thừa nhận từng bị lạm dụng tình dục bởi người đàn ông đã cho cô một sự nghiệp, trong đó có một giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tuy nhiên, Paltrow vẫn khước từ lời gợi ý của Weinstein và kể chuyện này cho Brad Pitt, bạn trai lúc đó của cô. Pitt đã đến gặp và nói chuyện với Weinstein và ngay sau đó, nhà sản xuất phim đã cảnh báo Paltrow không được kể chuyện này cho ai khác. "Tôi nghĩ ông ta sẽ giết tôi nếu tôi kể ra", cô nói.

Rosanna Arquette

Nữ diễn viên Rosanna Arquette - ngôi sao bộ phim "Pulp Fiction" cũng từng là nạn nhân của Weinstein. Đầu những năm 1990, Weinstein có yêu cầu cô đến khách sạn Beverly Hills để nhận kịch bản cho vai diễn mới.

Nữ diễn viên Rosanna Arquette

Khi đến quầy tiếp tân, cô được yêu cầu đi lên theo lối cầu thang và Rosanna đã cảm thấy lạ lùng. Khi lên đến phòng, cô thấy Weinstein đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ông ta kêu rằng đang đau cổ và yêu cầu Arquette mát-xa cho mình. Arquette nói rằng cô ấy đã gợi ý một người mát-xa chuyên nghiệp cho ông ta. Thế nhưng, Weinstein đã cầm tay cô và đặt vào háng ông ta. Arquette giằng ra và bỏ chạy. "Tôi không phải kiểu phụ nữ đó", cô đã nói với Weinstein trước khi bỏ đi.

Katherine Kendall

Katherine Kendall, diễn viên phim “Swingers” cũng kể lại rằng Weinstein đã từng cởi quần áo và đuổi bắt cô quanh phòng.

"Chào mừng đến với gia đình Miramax", Weinstein đã nói với cô vào năm 1993. Lúc Kendall 23 tuổi và có một buổi gặp vì công việc với Weinstein ở một rạp chiếu phim gần trung tâm Lincoln, Manhattan. Sau đó, ông ta đề xuất hai người lên căn hộ của mình để kiếm chút gì đó.

Mặc dù rất lo lắng nhưng cô nghĩ đó là ban ngày và thái độ của ông ta khá nhã nhặn nên vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, sau đó ông ta bước ra từ nhà tắm với một chiếc áo choàng và yêu cầu cô mát-xa cho ông ta. Kendall đã từ chối.

Nữ diễn viên Katherine Kendall

"Ông ta đuổi bắt tôi", cô kể. "Ông ta không cho tôi ra ngoài".

Tuy nhiên, cô đã không nói chuyện này với ai cả. "Tôi biết, khi tôi nói ra điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được làm việc ở đó nữa và không ai quan tâm và tin điều tôi nói", nữ diễn viên chia sẻ.

Tomi-Ann Roberts

Năm 1984, khi Tomi-Ann Roberts đang là một cô diễn viên trẻ 20 tuổi nhiều tiềm năng. Mùa hè năm đó, cô nhận được lời mời thử giọng cho bộ phim của Weinstein và ông ta đã hẹn gặp cô để thảo luận và tập luyện cho bộ phim.

Khi đến nơi, ông yêu cầu cô "khỏa thân để làm quen với vai diễn" vì vai của cô có cảnh bán khỏa thân trên màn ảnh.

"Nếu cô không cởi đồ được lúc riêng tư, cô sẽ không thể nào cởi đồ khi đóng phim", Roberts nhớ lại lời lẽ của Weinstein.

Tomi-Ann Roberts

Hiện nay, Tomi-Ann Roberts là một giáo sư tâm lý trường Đại học Colorado. Cô chủ yếu nghiên cứu về biểu hiện tâm lý của hành vi lạm dụng tình dục. Một phần, cô nghiên cứu từ chính những trải nghiệm trước đây của mình khi gặp rắc rối với ông trùm Weinstein.

Judith Godrèche

Minh tinh Pháp Judith Godrèche cũng từng gặp rắc rối với Weinstein vào năm 1996. Chuyện xảy ra sau một bữa sáng ở LHP Cannes, khi Godrèche được Weinstein mời lên phòng khách sạn để thảo luận cho quá trình quảng bá phim mới của cô và có thể vươn tới giải Oscar.

Minh tinh người Pháp Judith Godrèche

"Tôi đã quá ngây thơ và không đề phòng trước", nữ diễn viên nói. Cô cũng được ông ta yêu cầu mát-xa và Weinstein đã nói rằng việc mát xa thư giãn khi gặp mặt là "truyền thống của nước Mỹ".

Dawn Dunning

Năm 2003, Dawn Dunning lần đầu gặp Weinstein. Lúc đầu, ông ta tỏ ra khá thân thiện, thậm chí còn tặng cô và bạn trai vé xem phim “The Producers” ở Broadway.

Dawn Dunning

Sau đó, trợ lý ông ta đến chuyển lời mời ăn tối ở một khách sạn ở Manhattan. Ông ta thông báo rằng cuộc họp trước của ông sẽ muộn một chút nên bảo Dawn lên phòng trước. Thế nhưng không có một cuộc họp nào cả, Weinstein xuất hiện với một chiếc áo choàng tắm, đằng sau là một đống giấy tờ. Tuy nhiên Dawn chỉ được ký hợp đồng làm việc nếu như cô chấp nhận mối tình tay ba với bạn trai và cả ông ta.

Cô đã từ chối và Weinstein nổi cáu: "Cô sẽ không bao giờ thành công trong điện ảnh. Đây là cách mà nền công nghiệp này hoạt động".

Dawn đã rất hoảng loạn sau đó và cô quyết định từ bỏ nghề diễn và trở thành một nhà thiết kế thời trang./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị tố quấy rối tình dục, Onew 'Hậu duệ mặt trời' bị buộc ngừng hoạt động
Bị tố quấy rối tình dục, Onew 'Hậu duệ mặt trời' bị buộc ngừng hoạt động

Onew - thành viên SHINee - sẽ ngừng hoạt động và không tham gia tour diễn mới của nhóm tại Nhật Bản vì bị tố quấy rối tình dục một cô gái.

Bị tố quấy rối tình dục, Onew 'Hậu duệ mặt trời' bị buộc ngừng hoạt động

Bị tố quấy rối tình dục, Onew 'Hậu duệ mặt trời' bị buộc ngừng hoạt động

Onew - thành viên SHINee - sẽ ngừng hoạt động và không tham gia tour diễn mới của nhóm tại Nhật Bản vì bị tố quấy rối tình dục một cô gái.

Hoa hậu Đan Mạch bị tước vương miện vì scandal bị quấy rối tình dục
Hoa hậu Đan Mạch bị tước vương miện vì scandal bị quấy rối tình dục

VOV.VN -Christina Mikkelsen bị tước vương miện sau khi đứng ra tố những người tổ chức cuộc thi Hoa hậu ở Đan Mạch đã quấy rối tình dục.  

Hoa hậu Đan Mạch bị tước vương miện vì scandal bị quấy rối tình dục

Hoa hậu Đan Mạch bị tước vương miện vì scandal bị quấy rối tình dục

VOV.VN -Christina Mikkelsen bị tước vương miện sau khi đứng ra tố những người tổ chức cuộc thi Hoa hậu ở Đan Mạch đã quấy rối tình dục.  

Hai phụ nữ tố cáo bị Donald Trump quấy rối tình dục
Hai phụ nữ tố cáo bị Donald Trump quấy rối tình dục

VOV.VN - Tờ New York Times dẫn lời 2 phụ nữ cáo buộc tỷ phú Trump đã sờ soạng một người và cưỡng hôn một người khác trong 2 vụ việc khác nhau.

Hai phụ nữ tố cáo bị Donald Trump quấy rối tình dục

Hai phụ nữ tố cáo bị Donald Trump quấy rối tình dục

VOV.VN - Tờ New York Times dẫn lời 2 phụ nữ cáo buộc tỷ phú Trump đã sờ soạng một người và cưỡng hôn một người khác trong 2 vụ việc khác nhau.