Ca sĩ Đức Tuấn tiết lộ mẫu bạn gái kỳ lạ giống… robot

VOV.VN - Với Đức Tuấn, một người bạn gái “tiêu chuẩn” phải là người không được ghen, không được hờn dỗi, không được tranh cãi và không được hỏi tại sao…

PV: Đức Tuấn là một trong những nghệ sĩ khá “sạch” scandal, đặc biệt là về chuyện tình cảm đời tư. Anh khá kín tiếng về bản thân mà thường chỉ nói về các dự án âm nhạc. Có khi nào anh quá “cuồng” việc mà bỏ quên chuyện tình cảm?

Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi có một may mắn đó là cả công việc và tình cảm đều khá cân đối. Với người lao động bình thường, họ coi công việc của mình là công cụ để mưu sinh. Còn với người nghệ sĩ như Tuấn thì công việc chính là cuộc sống. Tôi có thể chia sẻ với người thân ngay trong lúc làm việc. Ví dụ người yêu có thể vào phòng thu, cùng tôi đi các buổi diễn…

Nam ca sĩ Đức Tuấn

Nhưng Tuấn cũng phải thú nhận một điều rằng, Tuấn là một người khá thất bại trong tình yêu. Là vì, chưa bao giờ có một người nào đó cảm thấy mình quan trọng, ở bên cạnh Tuấn, ai cũng cảm thấy mình là thứ nhì chứ không phải thứ nhất. Thứ nhất dĩ nhiên là âm nhạc.

Nhưng dù thất bại, tôi vẫn không thấy cô đơn, đó là vấn đề rất lớn. Cũng có thể là do tôi yêu mình nhất, yêu những cái mà tôi yêu.

PV: Vậy khi yêu, anh là người như thế nào?

Ca sĩ Đức Tuấn: Khi yêu thì tôi vừa vô tư, vừa rất cực đoan, giống như con người của tôi trong âm nhạc vậy. Tôi không bao giờ cố gắng níu kéo hay gìn giữ, không chấp nhận những thứ đi ngược lại với ý của mình. Tôi không có thời gian để tranh cãi những điều nhỏ nhặt mà dành thời gian để làm việc nên đôi khi mọi người nghĩ Tuấn… chảnh.

PV: Những khán giả yêu mến anh đều biết, anh là người rất cầu toàn trong công việc. Đúng như anh nói là cầu toàn đến mức cực đoan. Vậy mẫu bạn gái như thế nào mới thỏa mãn tính cầu toàn đó của anh?

Ca sĩ Đức Tuấn: Tuấn có nguyên tắc đặt ra với bạn gái mình, đó là: không bao giờ được tranh cãi, không bao giờ được ghen tuông, không bao giờ hờn dỗi, không bao giờ được hỏi câu hỏi tại sao, với ai, làm gì… Tuấn là người như vậy, nên khi có vấn đề gì xảy ra, khi có xung đột xảy ra giữa hai người, Tuấn sẽ là người bỏ đi. Nếu mà họ to tiếng, cãi cọ thì họ còn không có cơ hội nói chuyện lại với tôi. Khi nào mọi thứ yên ả thì tiếp tục nói chuyện.

PV: Anh nói mình là người khá thất bại trong tình yêu, phải chăng nguyên nhân chính là vì anh áp dụng nguyên tắc cầu toàn, cực đoan và… kỳ lạ đó lên bạn gái?

Ca sĩ Đức Tuấn: Tuấn nhận mình là người thất bại, tình yêu mang đến cho tôi nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Mỗi lần thất bại là một lần đau khổ. Nhưng đó là cách mình lựa chọn, nếu Tuấn tự tổn thương mình thì cũng phải chấp nhận thôi.

PV: Anh có nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân và phá bỏ những nguyên tắc đó hay không? Vì rõ ràng nó không mang đến cho anh những kết quả tốt khi yêu?

Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi không bao giờ thay đổi được bản thân, nên cứ tự đau khổ và học cách chấp nhận. Hiện tại tôi không để tâm nhiều đến chuyện đó. Cuộc sống của tôi đang rất dễ chịu. Tôi không rượu bia, không la cà với bạn bè mà dành thời gian hưởng thụ những thú vui riêng như đi du lịch một mình, mua sắm một mình, sưu tập nhiều thứ, đi xem phim một mình, chơi thể thao, tập gym…

Khánh Thi và Đức Tuấn từng có mối quan hệ "đặc biệt"

PV: Ở một thời điểm nào đó, người ta hy vọng Đức Tuấn và Khánh Thi sẽ là một cặp. Giờ Khánh Thi đã có gia đình êm ấm còn anh thì vẫn tận hưởng thú vui “một mình”? Anh có hối tiếc điều gì không?

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhân duyên là thứ gì đó rất khó nói, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, nên chuyện tới đâu thì mọi người cũng đã thấy rồi. Trước đây, lúc Khánh Thi mới vào TP.HCM, tôi và Khánh Thi đã có mối quan hệ rất đặc biệt, điều đó là không thể phủ nhận.

Từ khi Khánh Thi sinh con, tôi chưa bao giờ đến thăm vì không tìm được lý do nào đó. Còn chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau trong công việc, vẫn hỗ trợ cho nhau những lúc cần. Chúng tôi chưa bao giờ gượng gạo với nhau. Chuyện như nào thì như thế đấy, nó có bắt đầu hay không chúng tôi cũng không biết, nên nó kết thúc lúc nào đó rất nhẹ nhàng, tự nhiên.

PV: Dịp 30/4 sắp tới, anh sẽ cho ra mắt DVD “Bài ca không quên”. Anh có thể chia sẻ về DVD này?

Ca sĩ Đức Tuấn: Bài ca không quên vốn là chương trình nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Hoà Bình được tổ chức lần đầu năm 1995, kỷ niệm 20 năm thống nhất đất nước và được tổ chức sau mỗi 10 năm. Tháng 4 năm ngoái, tôi đã thực hiện chương trình này và quay DVD. Sau quá trình chỉnh sửa mất 1 năm, dịp 30/4 tới tôi sẽ chính thức cho ra mắt DVD cũng mang tên “Bài ca không quên”.

Dù là một chương trình mang tính truyền thống nhưng tôi không đi theo lối mòn, ngược lại phần biên tập và dàn dựng cho liveshow rất khác, không giống bất kỳ liveshow nhạc cách mạng nào khán giả đã từng xem. Nó mang phong cách âm nhạc đặc trưng của Đức Tuấn là sân khấu hóa các ca khúc theo cách cổ điển giao thoa. Tuy sử dụng chất liệu xưa nhưng mang hơi thở hiện đại và chứa đựng chất nhạc kịch rất rõ ràng.

Các bài hát trong chương trình được sắp xếp để đưa người xem vào không gian lịch sử, từ khi đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 và tiếp đó là cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước. Chương trình được dàn dựng kết hợp các thủ pháp sân khấu và điện ảnh độc đáo, vừa có tính tượng trưng vừa sinh động như một liveshow ca nhạc.

PV: Cảm ơn ca sĩ Đức Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng
Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Đó là khi biết Đức Tuấn “dám” hát nhạc kịch Broadway và theo đuổi dòng nhạc Classical Pop. Nhưng những gì anh làm được lại khiến không ít người nghe nhạc khó tính phải “xiêu lòng”.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Đó là khi biết Đức Tuấn “dám” hát nhạc kịch Broadway và theo đuổi dòng nhạc Classical Pop. Nhưng những gì anh làm được lại khiến không ít người nghe nhạc khó tính phải “xiêu lòng”.

Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines
Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines

Tối nay (28/8) ca sỹ Đức Tuấn sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc đặc biệt mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Philippines.

Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines

Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines

Tối nay (28/8) ca sỹ Đức Tuấn sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc đặc biệt mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Philippines.

Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

VOV.VN -Trong đêm nhạc, "14 năm nhớ Trịnh Công Sơn" những tình khúc bất hủ của Trịnh một lần nữa sẽ được ngân vang qua giọng ca nồng ấm của Cẩm Vân, Đức Tuấn.

Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

VOV.VN -Trong đêm nhạc, "14 năm nhớ Trịnh Công Sơn" những tình khúc bất hủ của Trịnh một lần nữa sẽ được ngân vang qua giọng ca nồng ấm của Cẩm Vân, Đức Tuấn.

Đức Tuấn ra mắt bộ đôi đĩa nhạc cách mạng “lạ lùng“
Đức Tuấn ra mắt bộ đôi đĩa nhạc cách mạng “lạ lùng“

VOV.VN - Album và DVD "Những bài ca không quên" mà Đức Tuấn mới cho ra mắt lạ ở chỗ mất đi chất "hùng tráng" của những ca khúc cách mạng.

Đức Tuấn ra mắt bộ đôi đĩa nhạc cách mạng “lạ lùng“

Đức Tuấn ra mắt bộ đôi đĩa nhạc cách mạng “lạ lùng“

VOV.VN - Album và DVD "Những bài ca không quên" mà Đức Tuấn mới cho ra mắt lạ ở chỗ mất đi chất "hùng tráng" của những ca khúc cách mạng.