Các diễn viên chính phim 'Mối tình đầu': Từ vô danh lên 'sao' hàng đầu

Gần 20 năm kể từ ngày đầu tiên lên sóng, dàn diễn viên ít tên tuổi ngày ấy giờ đã trở thành những ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc. 

Mối tình đầu - một bộ phim cảm động nói về tình yêu đầu đời, tình anh chị em đã làm mưa làm gió một thời với mức rating cao ngất ngưởng 65.8%. Không chỉ kinh điển ở Hàn Quốc, phim còn khởi đầu cho “làn sóng Hallyu” tại Việt Nam và kéo theo trào lưu ăn mặc và kiểu tóc giống các diễn viên trong phim.

Đây là tác phẩm đã tạo nên tên tuổi cho hàng loạt diễn viên vô danh trở thành ngôi sao hạng A như Bae Yong Joon hay Choi Ji Woo. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày phát sóng Mối tình đầu, dàn diễn viên chính của phim ngày ấy giờ có người đã thành danh, nhưng cũng có người lại lận đận, không suôn sẻ trong sự nghiệp.

Lee Seung Yeon trong vai Hiếu Kiêng (Hyo Kyung)

Á hậu Hàn Quốc năm 1992 với khuôn mặt xinh đẹp và dịu hiền đã làm thổn thức con tim của bao chàng trai thời bấy giờ với vai diễn Hiếu Kiêng của cô. Vai diễn này đã đưa Lee Seung Yeon đã một bước vụt sáng lên thành sao, được bình chọn là một trong những ngọc nữ kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc.


Với hình ảnh được xây dựng theo định hướng sành điệu và đẳng cấp, những món đồ thời trang, phụ kiện mà Lee Seung-yeon sử dụng từng một thời định hướng cho phong cách của phụ nữ Hàn.

Tháng 5/1998, lần đầu tiên hình ảnh của Lee Seung-yeon xấu đi trong mắt công chúng khi người ta phát hiện ra cô có được bằng lái xe một cách bất hợp pháp. Với tội danh này, Lee Seung-yeon bị phạt một năm tù án treo và 80 giờ lao động công ích.

Tháng 4/2002, cô lại vướng vào một vụ việc tai tiếng khác. Lúc đó, Lee Seung-yeon cho con trai của một bạn diễn mượn xe hơi chạy thử, cậu thanh niên đã gây ra tai nạn và bỏ chạy khỏi hiện trường.


Sự vụ tai tiếng tiếp theo trong sự nghiệp của Lee Seung-yeon xảy đến vào tháng 2/2004 khi cô quyết định thực hiện một bộ ảnh kèm video mang hơi hướng khiêu dâm, trong đó, cô sẽ hóa thân thành một phụ nữ Hàn Quốc trong Thế chiến II bị những người lính Nhật biến thành nô lệ tình dục.

Bộ ảnh này không ngờ đã gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận. Những người lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất lại chính là những phụ nữ trước kia từng bị lính Nhật làm nhục. Ngay lập tức, dự án bị ngưng lại. Bản thân Lee Seung-yeon khi đó đã quỳ trước nhà dưỡng lão của những phụ nữ từng bị quân Nhật cưỡng bức để xin lỗi trong nước mắt.


Phải mất nhiều năm sau, cô mới có thể trở lại showbiz, tuy nhiên sự nghiệp không còn được rạng rỡ như trước.

Không dừng ở đó, một loạt scandal lại tiếp tục nổ ra và mới đây nhất là việc cô bị tòa tuyên phạt 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo và khoản tiền phạt tương đương 85 triệu đồng vì đã thường xuyên sử dụng trái phép chất cấm propofol - một chất thường được dùng trong phẫu thuật giúp giảm đau. Với vụ việc lần này, 2 trong 3 số đài truyền hình lớn nhất ở Hàn Quốc là KBS và MBC đã ra lệnh cấm vận với cô nàng diễn viên này. Thời gian hiệu lực của lệnh cấm là không giới hạn. Kể cả sau khi ra tù, lệnh cấm vẫn không bị gỡ bỏ ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Và đây có thể nói là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Yeon.

Hiện tại, người đẹp tập trung vào hoạt động kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện. Ở tuổi 47, nhan sắc của nàng Hiếu Kiêng cũng đã lộ dấu hiệu tuổi già.

Choi Soo Jong trong vai San Hiếc (Chan Hyuk)

Rất nhiều fans của phim chắc chẳng ai còn lạ gì với cái tên San Hiếc, anh chàng họa sĩ nghèo thư sinh, si tình của Mối tình đầu. Trong phim anh vào vai người anh trai của Bae Yong Joon (San U).

Cuộc đời Chan Hyuk phải trải qua nhiều nỗi thống khổ vì tình yêu giữa anh và cô bạn gái Hyo Kyung bị gia đình cô hết sức ngăn cản, thậm chí anh đã bị họ cố tình gây tai nạn cướp đi đôi chân. Số phận hẩm hiu của một người con trai hiền lành và sống rất chân thật ấy đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả thời đó. Nhiều người xem nói rằng, câu chuyện của Chan Hyuk là hồi ức buồn về mối tình đầu của họ.


Khán giả Việt thời đó nhớ tới cái tên Chan Hyuk nhiều hơn là biết tới tên thật của nam diễn viên Choi Soo Jong.

Chàng San Hiếc hiền lành, chân chất ngày nào giờ đã trở thành một Choi Soo Jong già dặn hơn, với những nét đĩnh đạc của một nam diễn viên chuyên đóng vai chính diện. Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của Mối tình đầu, sự nghiệp của Choi Soo Jong lên như diều gặp gió. Anh liên tiếp góp mặt trong những bộ phim đình đám và giành rất nhiều giải thưởng cao quý của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2007, anh gặp scandal đầu tiên khi khai man bằng cấp, hình ảnh đẹp trong mắt công chúng bị phá hủy. Tuy nhiên, bằng đam mê của mình, anh nỗ lực trở lại làng giải trí và nhận được sự tha thứ của công chúng, được yêu mến trở lại.

Giờ đây anh đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi và có một gia đình hạnh phúc bên người vợ "phim giả tình thật" Ha Hae Ra. Sống với nhau đã gần 20 năm và có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái, hạnh phúc của gia đình Choi Soo Jong chính là điều khiến rất nhiều người phải ghen tị và mong muốn có được.


Tuy nhiên, năm 2014, Choi Soo Jong dính “nghi án” đánh vợ. Sau đó, khi tham gia một chương trình truyền hình, Choi Soo Jong thừa nhận đánh vợ nhưng đó chỉ là một “sơ xuất khi quá chén”. Vụ việc khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng khá nhiều.

Bae Yong Joon trong vai San U (Chan Woo)

Trong “Mối tình đầu”, Bae Yong Joon đóng vai cậu em út San U trong một gia đình nghèo khó nhưng mang trong mình một khát vọng lớn lao và có lòng tự trọng cao. Tuy có vẻ ngoài nội tâm và là người ít nói, nhưng bên trong San U lại rất tình cảm. Anh chấp nhận giấu đi tình yêu của mình vì anh trai và sẵn sàng từ bỏ ước mơ và khát vọng để giúp đỡ gia đình.


Vai diễn trong phim cũng trở thành bước đệm để Bae Yong Joon bước lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Anh nhanh chóng trở thành nam thần, thành thần tượng của nhiều fan nữ nhờ gương mặt bảnh trai, lối diễn xuất lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong.

Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Bae Yong Joon còn thành lập công ty riêng, quản lý nhiều diễn viên, trong đó có nhiều tên tuổi như Kim Soo Hyun, Kim Hyun Joong, Joo Ji Hoon… Từ một diễn viên ít ai biết, sau 20 năm, Bae Yong Joon đã trở thành “ông trùm” trong làng giải trí với khối tài sản ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.


Mới đây, Bae Yong Joon đã tổ chức đám cưới với nữ diễn viên kém mình 13 tuổi Park Seo Jin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015
Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Họ là những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, được trả thù lao đóng phim và quảng cáo cao nhất thế giới. Phạm Băng Băng là nữ diễn viên châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này...

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Họ là những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, được trả thù lao đóng phim và quảng cáo cao nhất thế giới. Phạm Băng Băng là nữ diễn viên châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này...

6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật
6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật

Lý Liên Kiệt tạm xa màn ảnh rộng vì bệnh cường giáp, Ngô Mạnh Đạt không có duyên tái hợp Châu Tinh Trì vì bệnh tim.

6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật

6 diễn viên gốc Hoa bị ảnh hưởng sự nghiệp vì bệnh tật

Lý Liên Kiệt tạm xa màn ảnh rộng vì bệnh cường giáp, Ngô Mạnh Đạt không có duyên tái hợp Châu Tinh Trì vì bệnh tim.

Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có
Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có

VOV.VN -Vai diễn mới trong bộ phim "Bí mật chôn vùi" tiếp tục là sở trường của "gái nhảy" Minh Thư.

Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có

Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy” đến nữ đại gia giàu có

VOV.VN -Vai diễn mới trong bộ phim "Bí mật chôn vùi" tiếp tục là sở trường của "gái nhảy" Minh Thư.

Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?
Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?

Nhà văn Kim Lân thành người thiên cổ, "thầy giáo Thứ" theo nghề giáo ở tuổi ngũ tuần, diễn viên Bùi Cường thành đạo diễn của nhiều bộ phim gây tiếng vang.

Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?

Diễn viên phim 'Làng Vũ Đại ngày ấy' sau 30 năm giờ ra sao?

Nhà văn Kim Lân thành người thiên cổ, "thầy giáo Thứ" theo nghề giáo ở tuổi ngũ tuần, diễn viên Bùi Cường thành đạo diễn của nhiều bộ phim gây tiếng vang.