Giao lưu trực tiếp với "họa mi" Khánh Linh

VOV.VN - Trong chương trình “Nghệ sĩ với giới trẻ”, khán giả được gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với ca sĩ Khánh Linh.

Chương trình "Nghệ sĩ với giới trẻ" được coi như một diễn đàn, nơi giao lưu thực sự gần gũi, thoải mái và trẻ trung giữa nghệ sĩ khách mời với các bạn trẻ, cũng như với tất cả khán thính giả dành sự quan tâm cho chương trình để mọi người hiểu hơn về hoạt động âm nhạc và những câu chuyện trong cuộc sống đời thường của các nghệ sĩ.

Đến với chương trình lần này, các khán thính giả được lắng nghe những chia sẻ và tâm sự thú vị của khách mời là nữ ca sĩ Khánh Linh. Cô nổi tiếng với giọng hát trong trẻo, cao vút qua những ca khúc quen thuộc như: “Phiêu”, “Ban mai xanh”, “Giấc mơ mang tên mình”, “Họa mi hót trong mưa”



Khánh Linh đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không xuất hiện trong các buổi biểu diễn, cũng như không cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Mãi đến năm 2013, nữ ca sĩ “họa mi” mới chính thức quay trở lại với các chương trình âm nhạc. Trong số những dấu mốc đánh dấu sự trở lại đó, Khánh Linh đã cho ra mắt album thứ 4 "Giấc mơ mang tên mình".

Ngoài ra, cô còn đạt giải Á quân trong cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao” trên truyền hình và thành công khi cho ra mắt MV ca khúc "Giọt sương mai".

Chương trình giao lưu tuần này cũng sẽ được phát sóng trên Hệ VOV1, Đài TNVN vào lúc 17h thứ Bảy (10/5).

MC Mai Thảo: Xin chào quý vị và các bạn! Rất vui lại được gặp tất cả quý vị và các bạn trong chương trình "Nghệ sĩ với giới trẻ". Chúng ta sẽ cùng được đến với một cuộc trò chuyện rất thú vị cùng khách mời của chương trình hôm nay. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Khánh Linh.

Ca sĩ Khánh Linh: Xin chào quý khán giả và các bạn.

MC Mai Thảo: Bên cạnh ca sĩ Khánh Linh và Mai Thảo, chương trình hôm nay còn có sự tham gia của 2 bạn trẻ, đó là bạn Trương Hồng Minh và Phạm Ánh Hằng, và các bạn chính là những người sẽ cùng trò chuyện, đưa ra những câu hỏi cho ca sĩ Khánh Linh.

SV Phạm Ánh Hằng: Xin chào các bạn! Mình đang là sinh viên năm thứ 4 của Đại học Hà Nội, và mình là một người rất yêu thích ca sĩ Khánh Linh.

Sinh viên Trương Hồng Minh: Xin chào các bạn, mình hiện đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Italia trường Đại học Hà Nội. Xin chào chị Khánh Linh! Em rất vui khi được đến tham gia chương trình và được gặp gỡ chị trực tiếp. Em muốn hỏi tại sao chị lại vắng bóng trên sân khấu âm nhạc lâu đến vậy? Đã lâu rồi, em không thấy chị xuất hiện trong các buổi biểu diễn cũng như không cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc, mãi đến năm 2013 mới thấy chị chính thức quay trở lại. Liệu có phải chị đang có chiến lược "trở lại và lợi hại gấp trăm lần" phải không?

Ca sĩ Khánh Linh: Chị chưa bao giờ vắng bóng ở sân khấu, có chăng ít khi lên truyền hình. Một người làm nghề chuyên nghiệp chưa bao giờ dừng lên sân khấu. Có thể trong quá trình hoạt động nghệ thuật không ồn ào, nhưng ko có nghĩa ko làm gì.

Sau 6 năm ra album, chị luôn mong muốn tìm tòi những gì hay hơn để cống hiến cho khán giả, những người yêu mến mình. Hi vọng sản phẩm sau 6 năm đáp lại phần nào sự mong mỏi của mọi người.

Trong âm nhạc và đời sống có kỹ tính, tốt hơn cho người làm nghệ thuật, tìm đến những phương án tối ưu nhất trong quá trình sang tạo, không riêng Khánh Linh mà tất cả những người làm âm nhạc đều như thế.


MC Mai Thảo: Trong số những dấu mốc đánh dấu sự quay trở lại của ca sĩ Khánh Linh như album thứ 4 "Giấc mơ mang tên mình" (năm 2013), danh hiệu Á quân cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao”, ra mắt MV ca khúc "Giọt sương mai”..., có lẽ rất nhiều khán thính giả quan tâm tới việc chị tham gia cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao”. Không biết "vốn" mà chị mang vào cuộc thi là những gì? Và "lãi" thu được sau cuộc thi là bao nhiêu?

Ca sĩ Khánh Linh: Đây là một cuộc thi Linh tham gia vì có tính chuyên môn cao, đòi hỏi người chơi phải có sự chuyên nghiệp. Đây là chương trình opera theo phiên bản Việt, cũng có một số thay đổi so với phiên bản gốc, bao gồm 8 đêm thi. Mình tham gia cuộc thi với “vốn” là những gì mình đã từng học hỏi được và thể hiện trong các chương trình, sản phẩm âm nhạc trước đó.

Nhưng cuộc thi đòi hỏi mình phải có tinh thần tập trung cao độ, phải có sự chuẩn bị trong cả trang phục, trình diễn. Cái “lãi” lớn nhất là mình được tăng thêm khả năng ca hát, trong khi đó là kiến thức cơ bản mình được học tại Nhạc viện. Và cũng rất lâu rồi Linh mới quay về với nhạc cổ điển.


Thính giả hỏi qua điện thoại: Xin chào ca sĩ Khánh Linh, em là Phạm Thị Ngọc Loan, hiện đang học tại Đại học Vinh, Nghệ An. Hôm nay, em được biết chương trình có sự tham gia của chị Khánh Linh và em có một câu hỏi, rất mong sẽ được nghe những lời chia sẻ của chị. Chị có thể cho em cũng như các thính giả biết đôi chút về cậu con trai của chị được không ạ? Em rất tò mò không biết bé có nét tính cách nào giống chị không?

Ca sĩ Khánh LinhCon trai gần như 80% bản sao tính cách của Khánh Linh. Cậu bé rất nhạy cảm, yêu thích piano, bắt đầu đi học đàn. Hiện tại, con trai đang học lớp 2 trường Thực nghiệm. Bé là người hiền lành, sống tình cảm. Đối với một đứa trẻ ban đầu thì mới có những biểu hiện tính cách đó. Sau lớn thì những tính cách sẽ được hình thành rõ hơn.

Về việc cho con theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Linh nghĩ đối với trẻ con nuôi dưỡng sở thích của bé. Không ép buộc khi không có khả năng và không yêu mến nó. Ngay bản thân Linh từ nhỏ không đam mê đàn piano nên đã bỏ.

  Ca sĩ Khánh Linh chia sẻ về con trai của mình

SV Phạm Ánh Hằng: Em được biết trước đây, chị có học opera, tại sao chị không theo đuổi thể loại opera mà lại là nhạc nhẹ?
Ca sĩ Khánh Linh: Với bất kỳ một ca sĩ nào khi mới vào nghề đều phải xác định cho mình một con đường như vậy. Mỗi người đều muốn xây dựng cho mình một hình ảnh riêng. Vì thế, opera là kỹ thuật ca hát được học trong trường, nhưng đó là vốn để mình phát triển được sự nghiệp của mình. 

Với ca khúc “Họa mi hót trong mưa” cũng vậy, một số giai điệu không quá xa cách với chúng ta, mặc dù trong đó cũng có ứng dụng những kỹ thuật của opera, hay như ca khúc “Giấc mơ trưa”, “Ban mai xanh”. Điều quan trọng là mình phải áp dụng được những gì mình đã học vào để xử lý. Chị coi opera là vốn liếng cho mình. Thực sự giọng hát của chị cũng chưa có đủ lực để hát được thể loại opera, giọng chị chỉ là giọng trữ tình, chỉ có thể hát được nhạc thính phòng. Ngay cả với không gian hát cũng thế, opera đòi hỏi phải được hát trong một không gian mái vòm, rộng lớn.


SV Phạm Ánh Hằng
: Càng ngày chị Khánh Linh trông càng trẻ đẹp ra. Chị có bí quyết gì trong việc ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi không? 

Ca sĩ Khánh Linh: Với phụ nữ, điều quan trọng khiến chúng ta trở nên vui tươi và xinh đẹp phải có tinh thần thoải mái, tự tin với cuộc sống của mình. Nhìn thấy ở họ nguồn năng lượng, sự tự tin, công việc cần tinh thần lạc quan, nếu không sẽ bị già cỗi, cố gắng không thức khuya, giữ sức khỏe, chăm sóc da.

MC Mai Thảo: Gu thời trang đời thường, dự sự kiện, biểu diễn trên sân khấu của chị như thế nào? 

Ca sĩ Khánh Linh: Chọn trang phục mang tính đơn giản, điểm xuyết bằng một phụ kiện nào đó. Khánh Linh ưa thích những trang phục màu sắc thanh thoát, nhẹ nhàng sao cho mình cảm thấy thoải mái, trẻ trung. Khánh Linh cho rằng không nghĩ mình già thì mình sẽ luôn luôn trông trẻ trung. Trang phục sẽ phải tùy thuộc vào sự kiện chúng ta tham gia.

Nếu cần sang trọng, Linh sẽ nhờ tư vấn stylist chuyên nghiệp, tư vấn về tóc, trang phục, trao đổi trước với BTC. Đòi hỏi sựu kỹ tính, cẩn thận và quan sát một chút. Với những chương trình giao lưu với giới trẻ thì phải mặc làm sao cho trẻ trung. Trên sân khấu, tùy thuộc vào hoàn cảnh, bài hát, màu sắc sân khấu, hỏi đạo diễn xem yêu cầu về trang phục để có được chuẩn mực lên sân khấu.

MC Mai Thảo: Những lúc căng thẳng, chị thường làm gì để bản thân cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn?

CS Khánh Linh: Về thú vui hàng ngày, mình có nhiều lắm. Mình thích nghe nhạc, tất nhiên đó là hoạt động không thể tách rời với công việc của mình, nhưng cũng là hoạt động giúp mình thư thái hơn. Ngoài ra, mình còn có thú vui là thích xem phim. Thể loại phim mình thích là phim hài, phim hoạt hình. 

MC Mai Thảo: Thú vui thích xem phim hoạt hình có phải là chị ảnh hưởng từ cậu con trai của mình không?

CS Khánh Linh: Thực ra, phim hoạt hình từ nhỏ mình đã thích xem rồi. Trong đó, luôn có các nhân vật rất sinh động, luôn biến chuyển, và chứng tỏ được rất rõ tài năng của những người làm phim. Phim còn cho mình một sự tưởng tượng, giúp mình có một cái nhìn rộng hơn.

MC Mai Thảo: Khi nghe lại chính những ca khúc mà mình từng thể hiện, cảm xúc của chị như thế nào?

CS Khánh Linh: Nghe lại những ca khúc chính mình hát, mình thấy quý hơn những gì mình đã thực hiện được. Mình nhớ lại quãng thời gian làm cùng ekip, và hăng say thu lại những ca khúc. Ở thời điểm đó, sáng thu nhạc, chiều thu nhạc, tối cũng thu nhạc. Và đến bây giờ, có cơ hội thực hiện album riêng của mình, mình mới thấy quãng đường mình đã trải qua với sản phẩm tinh thần của mình là dấu ấn vô cùng đáng nhớ.

Khánh Linh và sinh viên Phạm Ánh Hằng

Thính giả hỏi qua điện thoại: Em chào chị Khánh Linh, em là Phan Quốc Huy, sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Em đã xem chương trình từ nãy tới giờ và rất thích những chia sẻ của chị, em cũng rất yêu mến giọng hát của chị từ lâu rồi. Và hôm nay, em gọi điện tới chương trình, em muốn hỏi quan niệm của chị về hạnh phúc là như thế nào?

CS Khánh Linh: Theo quan niệm của chị, hạnh phúc giống như một con đường. Cái đích là hạnh phúc. Hạnh phúc không tự nhiên đến với chúng ta nhiều lần, vì vậy chúng ta phải biết nắm bắt nó. Hạnh phúc cũng như một ngọn đèn. Nếu muốn nó ở lại, mình phải biết công tắc ở đâu.

Ca khúc "Giấc mơ mang tên mình" do ca sĩ Khánh Linh thể hiện

SV Trương Hồng Minh: Theo một số thông tin mà em từng biết về chị Khánh Linh thì em được biết chị đã từng hát khá nhiều ca khúc nhạc phim, ví dụ như phim: “Chuyện nhà Mộc”, “Ban mai xanh”, “Vòng xoáy tình yêu”, “Lời thề cỏ non”,...Vậy, trước khi thể hiện các ca khúc nhạc phim, chị có thường phải tìm hiểu kịch bản, từ đó nắm được nội dung phim để thể hiện ca khúc đúng tinh thần của phim không hay chỉ đơn thuần là nhận bài hát, sau đó hát có kỹ thuật là được ạ?

CS Khánh Linh: Thường thì các nhạc sĩ không sang tác ca khúc để dành cho một bộ phim mà muốn nó ra đời như một tác phẩm độc lập. Điều còn lại của người ca sĩ là phải xử lý tác phẩm đó sao cho hợp với bối cảnh của bộ phim. Tất nhiên, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn. Đạo diễn sẽ có mặt ở phòng thu. Một sản phẩm nhạc phim hoàn chỉnh phải có sự đồng điệu của cả nhạc sĩ, ca sĩ và đạo diễn.

SV Phạm Ánh Hằng: Vì sao ca khúc “Ban mai xanh” lại được thể hiện trong bộ phim “Ban mai xanh”? Liệu bản thân ca khúc được sinh ra là dành riêng cho bộ phim nên ca khúc mới có tên như vậy không chị?

CS Khánh Linh: Đây là ca khúc nằm trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Trần Lực, được sáng tác cho chính bộ phim này. Thực ra chị cũng chưa có cơ hội xem được hết bộ phim. Nhưng chị biết bộ phim nói về đời sống của các bạn sinh viên. Lý giải về tên bộ phim, tại sao lại là “Ban mai xanh”, để muốn nói đến những ước mơ của các bạn sinh viên.

Vì thế, bản thân ca khúc được dành riêng cho bộ phim với tên giống với phim, nhằm để truyền tải được trọn vẹn tinh thần của toàn bộ ý nghĩa, nội dung phim tới khán giả.

Ca sĩ Khánh Linh thể hiện ca khúc "Cô Tấm ngày nay" trong bộ phim "Chuyện nhà Mộc"

SV Phạm Ánh Hằng: Những ca khúc trong phim không phải ca khúc nào cũng đi vào lòng người. Tuy vậy, em rất ấn tượng với nhạc phim “Chuyện nhà Mộc” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Vậy em muốn hỏi chị hát nhạc phim đó năm bao nhiêu tuổi?

CS Khánh Linh: Khánh Linh hát ca khúc “Cô Tấm ngày nay” trong “Chuyện nhà Mộc” khi mới 15 tuổi, khi chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo nào. Lúc đó, Khánh Linh hát mộc mạc như một cô gái mới lớn, chỉ giản dị như vậy. Nhưng đạo diễn Trần Lực đã chọn ca khúc này do Linh thể hiện. Đó cũng là cái duyên để mình đi theo sự nghiệp ca hát.

MC Mai Thảo: Trước khi kết thúc chương trình, xin hỏi câu nói tâm đắc trong cuộc sống của ca sĩ Khánh Linh là gì? 

Ca sĩ Khánh Linh: Trong cuộc sống, đối với Linh, mình nhớ mãi điều từ một người bạn của gia đình. Dù chú không còn sống nhưng mình luôn nhớ lời dặn dò của chú mình, đó là: Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết chữ “đủ”. Vì thế, bản thân mình không sống bon chen, bình thường, giản dị, không quá mong ước những điều lớn lao. Chỉ mong mình yên tâm được trong cuộc sống để hết mình với âm nhạc. Âm nhạc đã là cuộc sống của Khánh Linh rồi.

MC Mai Thảo: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn! Cảm ơn ca sĩ Khánh Linh đã có những chia sẻ thú vị trong chương trình hôm nay.

Ca sĩ Khánh Linh: Xin gửi lời cảm ơn tới chương trình và lời chào tới các quý vị khán thính giả, độc giả của VOV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CK Chinh phục đỉnh cao: Lợi thế cho Khánh Linh, Ngọc Anh
CK Chinh phục đỉnh cao: Lợi thế cho Khánh Linh, Ngọc Anh

VOV.VN - Khi hai thí sinh nam đang bị khủng hoảng tâm lý vì vụ cãi vã thì 2 thí sinh nữ lại có tâm trạng khá thoải mái cho đêm chung kết.

CK Chinh phục đỉnh cao: Lợi thế cho Khánh Linh, Ngọc Anh

CK Chinh phục đỉnh cao: Lợi thế cho Khánh Linh, Ngọc Anh

VOV.VN - Khi hai thí sinh nam đang bị khủng hoảng tâm lý vì vụ cãi vã thì 2 thí sinh nữ lại có tâm trạng khá thoải mái cho đêm chung kết.

Mang Rap lên sân khấu Opera, Ngọc Anh đánh bại Khánh Linh
Mang Rap lên sân khấu Opera, Ngọc Anh đánh bại Khánh Linh

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Hà Okio, Ngọc Anh lần đầu tiên đạt được điểm số cao nhất trong “Chinh phục đỉnh cao”.

Mang Rap lên sân khấu Opera, Ngọc Anh đánh bại Khánh Linh

Mang Rap lên sân khấu Opera, Ngọc Anh đánh bại Khánh Linh

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Hà Okio, Ngọc Anh lần đầu tiên đạt được điểm số cao nhất trong “Chinh phục đỉnh cao”.

Khánh Linh bị nghi hát nhép, Hoàng Anh làm giám khảo
Khánh Linh bị nghi hát nhép, Hoàng Anh làm giám khảo

(VOV) -Một sự cố trục trặc kỹ thuật khiến ca sỹ Khánh Linh “họa mi hót trong mưa” bị nghi hát nhép.

Khánh Linh bị nghi hát nhép, Hoàng Anh làm giám khảo

Khánh Linh bị nghi hát nhép, Hoàng Anh làm giám khảo

(VOV) -Một sự cố trục trặc kỹ thuật khiến ca sỹ Khánh Linh “họa mi hót trong mưa” bị nghi hát nhép.

Khánh Linh: "Nghệ sĩ thì phải bỏ qua thị phi mà sống"
Khánh Linh: "Nghệ sĩ thì phải bỏ qua thị phi mà sống"

(VOV) - Đó là những chia sẻ của Khánh Linh khi được hỏi quan niệm của bản thân về một nghệ sĩ đích thực.

Khánh Linh: "Nghệ sĩ thì phải bỏ qua thị phi mà sống"

Khánh Linh: "Nghệ sĩ thì phải bỏ qua thị phi mà sống"

(VOV) - Đó là những chia sẻ của Khánh Linh khi được hỏi quan niệm của bản thân về một nghệ sĩ đích thực.

Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?
Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?

Cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao" mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng đã có những giả định Ngọc Khuê, Khánh Linh chỉ là "mồi nhử" và họ sẽ sớm bị loại.

Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?

Khánh Linh, Ngọc Khuê chỉ là mồi nhử?

Cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao" mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng đã có những giả định Ngọc Khuê, Khánh Linh chỉ là "mồi nhử" và họ sẽ sớm bị loại.

Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh
Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh

VOV.VN - 2 nữ thí sinh còn lại của “Chinh phục đỉnh cao” sẽ cạnh tranh nhau mạnh mẽ để chứng tỏ khả năng trong chương trình.

Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh

Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh

VOV.VN - 2 nữ thí sinh còn lại của “Chinh phục đỉnh cao” sẽ cạnh tranh nhau mạnh mẽ để chứng tỏ khả năng trong chương trình.

Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?
Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?

VOV.VN - 2 nữ thí sinh được đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn cũng như nhận được nhiều lời khen từ BGK.

Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?

Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?

VOV.VN - 2 nữ thí sinh được đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn cũng như nhận được nhiều lời khen từ BGK.