Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ kiều bào cả về tinh thần, thông tin và pháp lý.

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm Lào, cuối giờ chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam, các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo kết quả một số hoạt động chính của Đoàn trong chuyến thăm Lào từ ngày 26 đến 29/9 và một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian gần đây: kinh tế tăng trưởng ổn định, đất nước tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, thông qua các giải pháp tích cực nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an sinh xã hội cơ bản được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng... Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh một cách chủ động, tích cực và hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp và bà con Việt kiều trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch... giữa Việt Nam - Lào.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, các vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân ngày càng nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động và đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ kiều bào cả về tinh thần, thông tin và pháp lý để Đại sứ quán thực sự là ngôi nhà chung, mái ấm nuôi dưỡng tình cảm dân tộc, quê hương./.                      

                                     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Lào và tỉnh Vientiane.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Lào và tỉnh Vientiane.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

VOV.VN - Ngay sau lễ đón vào đầu giờ chiều nay (26/9), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã dẫn đầu hai đoàn đại biểu tiến hành hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

VOV.VN - Ngay sau lễ đón vào đầu giờ chiều nay (26/9), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã dẫn đầu hai đoàn đại biểu tiến hành hội đàm

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào
Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào

VOV.VN - Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào

VOV.VN - Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào.