Hành trình trở thành người nổi tiếng của MC Phan Anh

VOV.VN - Từng muốn trở thành giảng viên, song Phan Anh lại đến với nghề MC và trở thành người dẫn chương trình hot nhất, nhì VBiz như một cơ duyên khó cưỡng.

Khi nhắc đến Phan Anh, người hâm mộ nhớ ngay đến nam MC với ngoại hình điển trai, dẫn chương trình duyên dáng, thu hút trên truyền hình như Vietnam Idol, The Voice, Cặp đôi hoàn hảo... và các sự kiện giải trí.

Sau khi tốt nghiệp đại học Công Đoàn, Phan Anh muốn ổn định công việc giảng dạy nhưng bạn gái lại khuyên anh nộp hồ sơ thi tuyển vào Đài truyền hình. Cơ duyên và may mắn giúp anh được nhận vào làm biên tập viên, rồi được dẫn chương trình một cách tình cờ. 
Năm 2005, Phan Anh cầm trịch talkshow "Sao Online" của Đài VTC. Anh nhanh chóng tạo được nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả nhớ cách dẫn linh hoạt, duyên dáng, vừa trẻ trung vừa cởi mở và gần gũi khán giả.
Phan Anh chia sẻ: "Thời điểm đó, có bầu show nổi tiếng khi ấy đã hứa hẹn lăng xê tôi thành một ngôi sao, cũng có đạo diễn mời tôi đóng phim. Tuy nhiên, tôi đã từ chối tất cả và tôi không cảm thấy hối tiếc. Nếu thời điểm đó tôi nhận lời, chắc gì tôi thành công, thậm chí có thể tôi đã trở thành một “thảm họa” về ca hát hoặc diễn xuất". 
Đang trong thời điểm được chú ý, Phan Anh bất ngờ rời Sao Online để tu nghiệp ở Mỹ. Trở về nước, năm 2010, anh bắt đầu được khán giả cả nước biết đến nhiều hơn khi làm MC chính cho chương trình Vietnam Idol. Với chương trình này, Phan Anh đã gặt hái thành công lớn, đoạt Giải Mai Vàng 2010 ở hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

“Quả thật, chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2010 đã mang lại cho tôi một cơ hội lớn để được gần gũi với khán giả cả nước, đặc biệt là khán giả khu vực phía Nam. Bạn bè tôi đùa 5 năm hùng hục không bằng một mục Idol. Dù chỉ là nói vui nhưng về mặt nào đó không phải là không có lý” - Phan Anh từng chia sẻ.
Sau Vietnam Idol, Phan Anh tiếp tục "làm mưa, làm gió" khi làm MC chính cho các chương trình "Cặp đôi hoàn hảo 2011", "The Voice 2012, 2013"...
Anh gây ấn tượng nhờ lối dẫn hoạt ngôn, phong cách trẻ trung trên sân khấu. Thời kỳ từ 2010 - 2015, Phan Anh phủ sóng trên hầu hết các chương trình giải trí hot của cả nước.
Ngoại hình điển trai góp phần không nhỏ vào sự yêu mến của khán giả dành cho Phan Anh. Không chỉ làm MC, Phan Anh còn góp mặt ở phim truyền hình và điện ảnh: "Cầu vồng tình yêu", "Lời nguyền huyết ngải"... Tuy nhiên, ở lĩnh vực này, Phan Anh chưa gặt hái được thành công như lĩnh vực dẫn chương trình.
Thành công là vậy nhưng có lẽ chương trình khiến Phan Anh được công chúng yêu mến hơn cả đó là “Bố ơi mình đi đâu thế”. Nam MC đã có chuỗi ngày sống cuộc sống thực tế cùng cô con gái lớn, bé Bo - Hoàng Dương Bảo Anh.

Trong chương trình, Phan Anh gây ấn tượng mạnh khi thể hiện mình là một ông bố tâm lý, yêu chiều con nhưng lại khá nghiêm khắc. Hình ảnh ông bố Phan Anh hiện ra chân thực và tròn trịa nhất khi chẳng quản ngại đẹp xấu, xắn tay áo và cả gấu quần lên tắm chó, nấu cơm, lúc dạy con thì nghiêm khắc “một phép” nhưng cũng tình cảm đúng lúc đúng chỗ.
 Cũng qua chương trình này, đã cởi mở hơn trong việc tiết lộ về gia đình với ba nhóc tỳ đáng yêu và bà xã xinh đẹp.
Được biết vợ Phan Anh là Dương Ngọc và hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Cặp đôi yêu nhau từ thời sinh viên và gắn bó 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân vào lúc 25 tuổi. MC từng tiết lộ, anh phải cầu hôn 2 lần mới nhận được sự đồng ý của người đẹp.
Phan Anh được coi là một trong những ông bố lý tưởng nhất showbiz Việt khi vừa tài năng, phong độ lại yêu gia đình.
“Không dưng tôi mang chuyện vợ con ra kể thì cũng thật buồn cười. Nhiều năm nay, tôi muốn giữ cho “khu vườn nhỏ” của mình yên tĩnh nên từ chối chia sẻ. Thời gian trôi qua, quan niệm của mình cũng thay đổi. Giống như bạn trồng một cái cây và cảm thấy nó cứng cáp rồi, đơm hoa, kết trái rồi, bạn mới khoe với bạn bè. Trong gia đình tôi, mọi người khá bình đẳng. Tôi đều hỏi các con trước khi chia sẻ một tấm ảnh”- Phan Anh chia sẻ về gia đình và ba nhóc tỳ đáng yêu.
Năm 2016, sau khi sắp xếp được thời gian, Phan Anh tiếp tục trở lại với chương trình Vietnam Idol - chương trình mang lại cho anh tiếng tăm từ năm 2010./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MC Phan Anh: “Tôi bất ngờ vì vợ được công chúng quan tâm“
MC Phan Anh: “Tôi bất ngờ vì vợ được công chúng quan tâm“

Nam MC chia sẻ những bí quyết giữ lửa cho tổ ấm và cách nuôi dạy con trong thời đại công nghệ.

MC Phan Anh: “Tôi bất ngờ vì vợ được công chúng quan tâm“

MC Phan Anh: “Tôi bất ngờ vì vợ được công chúng quan tâm“

Nam MC chia sẻ những bí quyết giữ lửa cho tổ ấm và cách nuôi dạy con trong thời đại công nghệ.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

VOV.VN - Trong lúc các bố và bé đang luyện tập cho vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”, bé Bo lại bĩu môi tỏ vẻ chê bai mọi người.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

VOV.VN - Trong lúc các bố và bé đang luyện tập cho vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”, bé Bo lại bĩu môi tỏ vẻ chê bai mọi người.