Hoa hậu Hàn Quốc cay đắng khi mất cả tình lẫn tiền vì yêu đại gia

Đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 nhưng Oh Hyun Kyung đành phải lẳng lặng rời quê hương vì bê bối tình ái.

Những ngày này khi gặp lại Oh Hyun Kyung, người hâm mộ thấy cô tươi trẻ hơn, hay cười và vui vẻ khi được đóng những vai phụ trong các phim truyền hình. Ở tuổi 47, cô vẫn đẹp và không thích nói về tình yêu, chỉ muốn dành thời gian cho con cái.

Hơn ai hết, Oh Hyun Kyung là người hiểu rõ về nỗi đắng cay sau những mối tình với đại gia. Xuất hiện trên truyền hình mới đây, cô đã bật khóc khi nhắc lại chuyện quá khứ. 

Hoa hậu tài danh sa lầy tình ái

Oh Hyun Kyung nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Cô cũng là đại diện Hàn Quốc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 1990. Xinh đẹp, tốt nghiệp Đại học Chung-Ang chuyên ngành nghệ thuật, chẳng lạ khi cô nhanh chóng được mời đóng phim và nhận được sự ưu ái của khán giả.

Giai đoạn từ năm 1989 đến 1997, cô đóng tới bốn bộ phim mỗi năm. Trong số đó, có thể kể đến Cảnh sát, Con trai người đàn bà của tôi, Pháo hoa, Bởi vì anh yêu em. Cũng giai đoạn này, cô còn được mời làm trợ giảng tại trường Cao đẳng nghệ thuật Kongju.

Oh Hyun Kyung trẻ trung, tìm lại nụ cười ở tuổi U50. Ảnh: The Fact.

Khi sự nghiệp đang thuận lợi, cô bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt dư luận Hàn Quốc vì clip sex bị phát tán trên mạng. Đoạn video kéo dài 28 phút chính thức chấm dứt sự nghiệp cựu hoa hậu vào năm 1998.  

Oh Hyun Kyung cho biết kẻ tung clip là bạn trai cũ. Anh ta từng là doanh nhân có tiếng trong ngành giải trí. Họ hẹn hò bí mật một thời gian. Nhưng cô không ngờ người đàn ông đó cố tình tung clip vơi mục đích tống tiền.

Cô đã đưa cho người này không ít tiền bạc nhưng càng về sau anh ta càng yêu cầu quá đáng. Khi không được đồng ý, bạn trai cũ phát tán đoạn video trên với mục đích bôi nhọ danh dự nữ diễn viên.

Mặc dù thanh minh nhưng scandal vẫn khiến Oh Hyun Kyung lọt vào danh sách nghệ sĩ bị tẩy chay. Ở Hàn Quốc, không ai chấp nhận một hoa hậu bị tiếng hư hỏng. Cô phải sang Mỹ ở ẩn ba năm.

Hạnh phúc khi được làm việc

Tháng 2/2002, Oh Hyun Kyung về nước và kết hôn với một doanh nhân giàu có. Cô quyết định rời bỏ nghệ thuật, yên bề cuộc sống chăm sóc gia đình. Nào ngờ, hạnh phúc ngắn ngủi khi hai năm sau, chồng cô vào tù vì bê bối tham nhũng. Họ ly hôn vào năm 2006.

Ngày cô rạng rỡ đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Ảnh: Nate.

Gần 10 năm sau bê bối - thời gian đủ để khán giả quên cô từng là hoa hậu - Oh Hyun Kyung trở lại với màn ảnh. Cô được giao một vai trong Khi những bà nội trợ hành động. Phim được khán giả đón nhận và nữ diễn viên 47 tuổi tự tin hơn trong các bộ phim sau đó.  

Khi nói về chuyện cũ, cô không kiềm chế được nước mắt. "Với nhiều cô gái, hoa hậu khi đó là giấc mơ đổi đời. Tôi có quá nhiều đại gia vây quanh và tôi tự cho rằng mình là tâm điểm của tất cả. Tôi không nghĩ có ngày mình phải trả giá vì tin tưởng quá mức người yêu", cô thẳng thắn.

Cô khóc nức nở, phải rời Hàn Quốc sau khi bị bạn trai đại gia lừa tình, lừa tiền. Ảnh: Nate.

Go Hyun Kyung nói sau hai lần đổ vỡ, cô mừng khi vẫn còn có thể đóng phim và được khán giả đón nhận. Với cô, hạnh phúc hiện giờ là được sống, được làm việc theo đam mê và chăm sóc các con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji phủ nhận tin đồn bán dâm
Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji phủ nhận tin đồn bán dâm

VOV.VN - Thông qua công ty quản lý, Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min đã khẳng định, cô không dính líu gì đến việc bán dâm.

Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji phủ nhận tin đồn bán dâm

Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min Ji phủ nhận tin đồn bán dâm

VOV.VN - Thông qua công ty quản lý, Hoa hậu Hàn Quốc 2015 Lee Min đã khẳng định, cô không dính líu gì đến việc bán dâm.