Hoàng Rob cạnh tranh với Erik, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi

VOV.VN - Hoàng Rob phải cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm Lê Thiện Hiếu, Erik, Soobin Hoàng Sơn và Trương Thảo Nhi tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2017.

Từ khi giải Cống hiến thành lập hạng mục Nghệ sĩ mới của năm vào 2013, Hoàng Rob (tên thật Trương Nhật Hoàng) là nghệ sĩ đầu tiên lọt vào đề cử mà không phải là ca sĩ. Anh là một nhạc công, một nghệ sĩ chơi đàn violin gây dấu ấn với những tác phẩm cổ điển kết hợp tính đại chúng.

Chính thức ra mắt từ dự án “Tự nguyện” vào cuối năm 2015, Hoàng Rob còn tạo dựng được tên tuổi khi tham gia vào dự án của nhiều nghệ sĩ Pop như Thu Phương, Hoàng Dũng, ca nương Kiều Anh… Tiếp đến năm 2016, Hoàng Rob có sự đột phá mới mẻ với dự án kép gồm album và live-concert “Hừng Đông” bắt tay cùng nhạc sĩ Khắc Hưng.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob.

Dự án này của Hoàng Rob được đánh giá là hoàn chỉnh về mặt ý tưởng và đa dạng trong chất liệu âm nhạc. Sự đầu tư vào phần hòa âm phối khí cộng với một ý tưởng xuyên suốt đã biến đĩa nhạc trở nên đại chúng và có nhiều màu sắc. Cách chơi đàn bay bổng và bắt đầu có “giọng” khiến anh trở nên khác biệt với những nhạc công trẻ hiện nay.

Không chỉ ra mắt album đầu tay, Hoàng Rob còn thực hiện một buổi hòa nhạc “hoành tráng”. Lần đầu tiên một nghệ sĩ độc tấu tại Việt Nam có một concert của riêng mình với đầy đủ sự hậu thuẫn: từ dàn nhạc, ca sĩ khách mời (Hoàng Quyên, Thu Phương, Kiều Anh), đến cả dàn múa phụ họa (nổi bật là nghệ sĩ múa Linh Nga).

Qua live-concert và album, có thể thấy rõ sự trưởng thành của Hoàng Rob kể từ khi chỉ là một nghệ sĩ tay ngang chơi đàn violin. Hoàng Rob đã bắt đầu có sự khám phá, sáng tạo và tìm ra được con đường đi của mình – một nghệ sĩ độc tấu Violin tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu chứ không chỉ làm nền cho các ca sĩ hát.

Âm nhạc của Hoàng Rob có yếu tố đại chúng được khán giả đón nhận nhưng đồng thời cũng là nơi thể hiện tư duy, quan điểm làm nghệ thuật của anh.Vậy nên, sự xuất hiện của Hoàng Rob trong hạng mục đề cử Nghệ sĩ mới của năm là khá hợp lý.

Tuy nhiên, để giành được giải thưởng này, Hoàng Rob phải chiến thắng những đối thủ đáng gờm bao gồm Soobin Hoàng Sơn, Erik (Lê Trung Thành), Lê Thiện Hiếu và Trương Thảo Nhi.

Bốn ca sĩ trẻ này đều có một năm 2016 khá bùng nổ với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Trong đó, hai cái tên Soobin Hoàng Sơn và Erik thực sự là những đối thủ nặng ký. Những bản hit của Soobin Hoàng Sơn (La La La, Phía sau một cô gái, Đi để trở về) hay Erik (Sau tất cả, Lạc nhau có phải muôn đời…) nhận được đánh giá tích cực và được công chúng yêu thích.

Trong khi đó, Lê Thiện Hiếu và Trương Thảo Nhi lại nổi lên từ cuộc thi Sing My Song. Nếu Lê Thiện Hiếu gây sốt với “Ông bà anh” thì ca khúc “Tự sự tuổi 25” của Trương Thảo Nhi lại được giới nghệ thuật đánh giá cao về chất lượng.

“Giọng đàn” của Hoàng Rob nhìn qua thì có vẻ lép vế so với những “giọng ca”. Song, Hoàng Rob cũng có những lợi thế nhất định. Anh là nghệ sĩ duy nhất trong hạng mục đề cử này thực hiện được album và live-concert trong 2016. Bên cạnh đó, xét về tiêu chí “mới và dự báo xu hướng” như giải thưởng đề ra, Hoàng Rob cũng là cái tên hợp lý để lựa chọn.

Nếu thắng giải, anh sẽ là nhạc công đầu tiên thắng giải Nghệ sĩ mới của năm trong lịch sử của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến mà không phải là ca sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Trần, Thu Phương làm “hậu phương” cho Hoàng Rob tổ chức concert
Hà Trần, Thu Phương làm “hậu phương” cho Hoàng Rob tổ chức concert

VOV.VN - Hoàng Rob là nghệ sĩ độc lập đầu tiên tại Việt Nam tổ chức concert cho violin mang tên “Hừng đông” với sự hỗ trợ của Hà Trần, Thu Phương, Kiều Anh…

Hà Trần, Thu Phương làm “hậu phương” cho Hoàng Rob tổ chức concert

Hà Trần, Thu Phương làm “hậu phương” cho Hoàng Rob tổ chức concert

VOV.VN - Hoàng Rob là nghệ sĩ độc lập đầu tiên tại Việt Nam tổ chức concert cho violin mang tên “Hừng đông” với sự hỗ trợ của Hà Trần, Thu Phương, Kiều Anh…

Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”
Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”

VOV.VN - Sự gặp gỡ, đối thoại giữa Violin và world music, đàn nhị, âm nhạc điện tử đã khiến album “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob có dấu ấn rõ ràng.

Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”

Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”

VOV.VN - Sự gặp gỡ, đối thoại giữa Violin và world music, đàn nhị, âm nhạc điện tử đã khiến album “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob có dấu ấn rõ ràng.

Khán giả lặng đi với giọng hát Thu Phương và tiếng đàn của Hoàng Rob
Khán giả lặng đi với giọng hát Thu Phương và tiếng đàn của Hoàng Rob

VOV.VN - Tiếng hát của Thu Phương khiến tiếng đàn Violin của nghệ sĩ Hoàng Rob thêm phần cảm xúc trong concert "Hừng đông".

Khán giả lặng đi với giọng hát Thu Phương và tiếng đàn của Hoàng Rob

Khán giả lặng đi với giọng hát Thu Phương và tiếng đàn của Hoàng Rob

VOV.VN - Tiếng hát của Thu Phương khiến tiếng đàn Violin của nghệ sĩ Hoàng Rob thêm phần cảm xúc trong concert "Hừng đông".

Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob
Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob

VOV.VN - Tham dự liveshow “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob, Thu Phương đã tự giảm cát xê để ủng hộ cho người em thân thiết.

Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob

Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob

VOV.VN - Tham dự liveshow “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob, Thu Phương đã tự giảm cát xê để ủng hộ cho người em thân thiết.