Hồng Xuân Next Top kiếm 10 triệu đồng/tháng sau 2 năm đi diễn

VOV.VN - Trong "Lunch time with All Star", Hồng Xuân tiết lộ chỉ kiếm được 10 triệu đồng/tháng sau 2 năm đi diễn.

Sau khi tập 1 với khách mời Thùy Trâm lên sóng, chương trình Lunch time with All Star đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn khán giả trên fanpage chính thức của Vietnam’s Next top Model. Lại Thanh Hương và Hồng Xuân là khách mời trong tập 2 của chương trình.

Trổ tài với nghề tay trái làm DJ, 2 cô bạn người mẫu đã mang đến một màn chào đầu vô cùng sôi động khuấy động không khí cả trường quay. Lại Thanh Hương và Hồng Xuân cũng trải lòng về những câu chuyện nghề, chuyện đời xung quanh Vietnam’s Next top Model.

Khi được hỏi về thu nhập, Hồng Xuân thẳng thắn chia sẻ hiện tại cô kiếm được 10 triệu/tháng, không quá nhiều trong làng mẫu nhưng đủ để Hồng Xuân lấy đó làm động lực theo đuổi nghề. 
Hồng Xuân tìm đến VNTM 2015 bên cạnh đam mê với nghề, cô còn muốn gia đình mình có cuộc sống khởi sắc hơn và cho tới giờ Hồng Xuân có vẻ đã phần nào thực hiện được mong muốn đó. 

Hiện tại cô người mẫu cao 1m90 này đang viết tiếp ước mơ với nghề nẫu tại VNTM 2017 – mùa All Stars, để tích cực chuẩn bị cho hành trình chinh phục ngôi vị quán quân, Hồng Xuân đã có màn lột xác hoàn toàn về ngoại hình và phong cách.


Là cô nàng gây bão dư luận trong thời gian gần đây khi liên tiếp có những phát ngôn gây shock và thẳng như ruột ngựa, Lại Thanh hương nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Luch time with All Stars. 

Một khán giả đặt câu hỏi liệu Thanh Hương có phải người vật chất, cô người mẫu chia sẻ: “Nếu Lại Thanh Hương là một người ham mê vật chất thì đã không thể quen Vũ Mạnh Hiệp cho tới giờ là 10 năm, 1 người đàn ông không giỏi dỗ dành người yêu của mình bằng những món quà. Bên cạnh đó, công việc người mẫu và DJ của tôi rất dễ dàng quen được đại gia mang lại cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi đã không chọn cách đó để tìm kiếm vật chất và danh tiếng cho mình”.
 
Cô người mẫu người Hải Phòng chia sẻ, cô quay lại VNTM 2017 không phải để trở thành quán quân mà hơn hết là muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa cuộc sống nhà chung và những thử thách trong nghề người mẫu, 
Lunch time with All Stars là một chương trình livestream đồng hành xuyên suốt cùng Vietnam’s Next Top Model 2017, tại đây sẽ diễn ra nhưng cuộc trò chuyện thân tình, những câu chuyện bên lề cuộc thi của các thí sinh. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Hồng Xuân, Top Model mùa 7 gây chú ý với “nấm lùn” Fung La
Sau Hồng Xuân, Top Model mùa 7 gây chú ý với “nấm lùn” Fung La

VOV.VN -Nếu Hồng Xuân từng trở thành tâm điểm của Top Model 2015 với chiều cao 1m90, thì mùa thứ 7 cô gái cao 1m54 Fung La lại đang là "ẩn số" của chương trình

Sau Hồng Xuân, Top Model mùa 7 gây chú ý với “nấm lùn” Fung La

Sau Hồng Xuân, Top Model mùa 7 gây chú ý với “nấm lùn” Fung La

VOV.VN -Nếu Hồng Xuân từng trở thành tâm điểm của Top Model 2015 với chiều cao 1m90, thì mùa thứ 7 cô gái cao 1m54 Fung La lại đang là "ẩn số" của chương trình

Người mẫu 1m90 Hồng Xuân gây chú ý tại buổi tuyển chọn người mẫu
Người mẫu 1m90 Hồng Xuân gây chú ý tại buổi tuyển chọn người mẫu

VOV.VN - Với chiều cao 1m90, Lương Thị Hồng Xuân nhanh chóng trở thành tâm điểm buổi casting người mẫu cho Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2016.

Người mẫu 1m90 Hồng Xuân gây chú ý tại buổi tuyển chọn người mẫu

Người mẫu 1m90 Hồng Xuân gây chú ý tại buổi tuyển chọn người mẫu

VOV.VN - Với chiều cao 1m90, Lương Thị Hồng Xuân nhanh chóng trở thành tâm điểm buổi casting người mẫu cho Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2016.

Hồng Xuân 1m90 trở lại Next Top 2017, quyết chinh phục ngôi Quán quân
Hồng Xuân 1m90 trở lại Next Top 2017, quyết chinh phục ngôi Quán quân

VOV.VN -Hồng Xuân của ngày hôm nay đã khác xa so với Hồng Xuân của ngày xưa, đó sẽ là sự lột xác từ ngoại hình, tính cách và kỹ năng chuyên môn. 

Hồng Xuân 1m90 trở lại Next Top 2017, quyết chinh phục ngôi Quán quân

Hồng Xuân 1m90 trở lại Next Top 2017, quyết chinh phục ngôi Quán quân

VOV.VN -Hồng Xuân của ngày hôm nay đã khác xa so với Hồng Xuân của ngày xưa, đó sẽ là sự lột xác từ ngoại hình, tính cách và kỹ năng chuyên môn.