Hương Giang Idol, Hòa Minzy “quậy” tưng bừng trong “Chết Cười”

VOV.VN - Chương trình truyền hình hài hước mới nhất mang tên “Chết Cười -
Anything Goes” do VTV3, Đài THVN và Công ty BHD phối hợp sản xuất sẽ bắt
đầu phát sóng trên kênh VTV3 vào 20h thứ 7, ngày 17/1 tới.

Hai gương mặt trẻ xuất hiện trong số đầu tiên này là Hương Giang Idol và Hòa Minzy. Cả hai đều có tính cách sôi nổi, cởi mở và không ngại “xả thân”, bất chấp mọi thử thách. Trong hậu trường trước giờ ghi hình, chuyên gia trang điểm gợi ý Hương Giang buộc tóc lên cho dễ vận động thì cô ca sĩ nhất quyết từ chối và đề nghị được thả tóc bởi “thả tóc để đến khi em “quậy” lên nó rũ rượi mới hài được”. Còn Hòa Minzy cũng đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho phần chơi của mình.

 

Hương Giang Idol và Hòa Minzy "quậy" tưng bừng trên sân khấu

Với format độc đáo, để người chơi thoả sức “làm gì cũng được” miễn sao mang lại những trận cười sảng khoái nhất cho người xem, Hương Giang và Minzy tới tham gia Chết Cười – Anything goes như “cá gặp nước”. Mỗi thử thách chương trình đề ra đã được cả hai  tận dụng triệt để, thả sức nhảy múa, vui đùa tưng bừng trên sân khấu, làm “nóng” cả trường quay.

Hòa Minzy, Hương Giang Idol cười "thả ga" cùng MC Đức Hải
Lần đầu tiên cả hai cùng những gương mặt nghệ sĩ khác được trải nghiệm những trò chơi độc đáo chưa từng có. Các thử thách qua tay hai cô gái năng động này đều trở nên “dễ như trở lòng bàn tay”. Không chỉ hoàn thành thử thách, họ còn tự “làm khó mình” khi cô gắng nghĩ ra nhiều cách khác hài hơn, độc đáo hơn để chọc cười khán giả.

Thế nhưng, bất chấp bản lĩnh của bất kỳ người chơi nào, sân khấu Chết Cười vẫn luôn có những thử thách oái ăm nhất đưa người chơi vào tình huống éo le, ngặt nghèo nhất. Hai ca sĩ trẻ cùng các bạn chơi đã phải “ngả nghiêng” đúng nghĩa trên sân khấu độc nhất vô nhị của Chết Cười.

Trò chơi "Thế giới nghiêng"
Đây chính là trò chơi được hầu hết các nghệ sĩ tham gia và khán giả “bầu chọn” là hay nhất và éo le nhất của chương trình. Tuy nhiên, sau thử thách “Thế giới nghiêng” này, ai nấy đều mệt lả nhưng lại mong muốn được chơi thêm nhiều lần nữa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên