Hương Tràm đi Mỹ lưu diễn, bỏ mặc vụ trang phục hở hang

VOV.VN - Hương Tràm đã lên đường sang Mỹ lưu diễn từ ngày 29/8 nên cô không thể ra Hà Nội làm việc với Thanh tra văn hóa vào ngày 3/9.


Như VOV.VN đã đưa tin, sau khi có phản ánh của dư luận và báo chí, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đã gửi công văn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý và báo cáo về vụ việc Hương Tràm mặc trang phục hở hang phản cảm biểu diễn ở quán bar Time Lounge tại Hà Nội vào tối 26/8 vừa qua.

Ngày 28/8, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết Thanh tra Sở đã đến làm việc và xử phạt quán bar Time Lounge 2 triệu đồng. Còn với ca sĩ Hương Tràm, do cô sống ở TP Hồ Chí Minh và sắp tới nghỉ Quốc khánh 4 ngày nên Sở đã gửi giấy mời yêu cầu cô đến để làm rõ vụ việc trong ngày 3/9 tới.

Lịch lưu diễn của Hương Tràm tại Mỹ được cập nhật trên facebook

Tuy nhiên, chắc chắn Hương Tràm sẽ vắng mặt do cô đã lên đường lưu diễn từ ngày hôm nay (29/8). Thông tin từ trang cá nhân của Hương Tràm trên facebook cho biết cô sẽ biểu diễn ở một số điểm trên nước Mỹ từ ngày 30/8 đến 21/9 tới.

Những ngày qua, mặc dù bị dư luận và cư dân mạng chỉ trích, chê trách nhưng Hương Tràm vẫn im lặng, “kín tiếng” với báo chí, cô vẫn điềm tĩnh tham gia các hoạt động biểu diễn. Chỉ có ông Lê Hoàng Tuấn, quản lý mới của Hương Tràm, lên tiếng thay cô nói lời xin lỗi với khán giả.

  Hương Tràm biểu diễn ở quán bar tối 26/8 trong trang phục phản cảm

“Hương Tràm là cô bé hiền lành, dễ thương chứ không phải là người thích khoe thân nọ kia đâu. Đây là một tai nạn mà Hương Tràm không lường trước được. Có thể do bộ váy thiết kế lúc bình thường nhìn thì không sao nhưng khi lên sân khấu có nhiều ánh đèn chiếu vào thì thành ra như vậy”, ông Lê Hoàng Tuấn phân trần với phóng viên VOV.VN trong cuộc trò chuyện trưa 29/8.

Với hành vi mặc trang phục phản cảm khi biểu diễn, chiếu theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, Hương Tràm có thể bị xử phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng và cấm biễu diễn 3-6 tháng.

Trước Hương Tràm, một loạt “nghệ sĩ” như Angela Phương Trinh, Thu Minh, Minh Hằng, Ngân Khánh,…cũng từng bị nhắc nhở, phạt tiền và cấm diễn do hành vi tương tự./.  

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Điều 13. Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ độc diễn;

c) Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn, trình diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam;

d) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

9. Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với người biểu diễn có một trong các hành vi sau đây:

a) Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

b) Biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên