Huỳnh Hiểu Minh đau lòng khi Angelababy kiểm tra “dao kéo“

VOV.VN -"Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng Angelababy đã suy nghĩ rất thấu đáo, vì thế tôi đã phải đồng ý mặc dù trái tim tôi không muốn cô ấy làm vậy"...

Kể từ khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí, diện mạo của Angelababy có những thay đổi một cách đáng kể. Sau khi kết hôn với tài tử Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy muốn chấm dứt những suy đoán về việc cô đã phẫu thuật thẩm mỹ nên cô đã đến gặp bác sĩ để kiểm tra toàn bộ gương mặt của mình.

Mặc dù Angelababy đã trải qua kiểm tra y tế hồi tháng 10 để dập tắt những tin đồn cho rằng cô đã "dao kéo" nhưng có vẻ như nhiều người vẫn không tin vào điều này.

Cặp vợ chồng sao Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy

Hiểu Minh tâm sự anh đã rất đau lòng khi vợ anh phải chứng minh bản thân mình trước công chúng. Anh bày tỏ: "Ban đầu tôi phản đối điều này vì tôi cho rằng miễn là bạn vô tội, bạn không cần phải chứng minh bản thân. Tôi rất đau lòng khi cô ấy đã phải trải qua kiểm tra y tế vì điều đó có thể gây hại cho cơ thể của cô ấy". 

Tuy nhiên, Angelababy đã thuyết phục Hiểu Minh vì ba lý do: "Một là, cô ấy muốn giám định cơ thể để chuyện mang thai sau này không bị ảnh hưởng gì. Hai là, việc giám định sẽ có lợi cho các vụ kiện tụng về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ba là, cô ấy không muốn sau này các con của chúng tôi sẽ đau khổ khi đọc được những tin tức nói sai về mẹ chúng. Cô ấy muốn chứng minh với các con rằng mẹ chúng chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù còn trẻ nhưng cô ấy suy nghĩ rất thấu đáo và vì thế tôi đã phải đồng ý mặc dù trái tim tôi không muốn cô ấy làm vậy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên