Tổng thư ký Ban Ki-moon nói lời tạm biệt Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thư ký sắp từ nhiệm Ban Ki-moon đã có bài phát biểu đầy xúc động trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã hóm hỉnh khi tự ví mình như “cô bé lọ lem” trong thời khắc chuẩn bị từ nhiệm.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh: Reuters

Theo ông Ban Ki-moon, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ông sẽ có mặt tại quảng trường thời đại để ấn nút quả cầu pha lê. Khi đó, có hàng triệu người theo dõi ông và đó cũng là lúc ông chính thức từ nhiệm.

Ông Ban Ki-moon cũng đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên Liên Hợp quốc trong suốt thời gian ông tại nhiệm, đồng thời hy vọng họ tiếp tục cống hiến cho các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.

Ông Ban Ki-moon cho biết, được đảm nhận cương vị người đứng đầu Liên Hợp Quốc là một niềm tự hào. Dù rời xa Liên Hợp Quốc song trái tim ông sẽ không bao giờ quên những thời khắc đáng nhớ  mà ông đã có tại đây.  

Là Tổng thư ký thứ 8 của Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ của ông Ban Ki-moon bắt đầu từ ngày 1/1/2007 và kéo dài đến hết ngày 31/12/2016. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới sẽ kế nhiệm ông Ban Ki-moon là ông Antonio Guterres./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai sẽ thay thế ông Ban Ki-moon làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc?
Ai sẽ thay thế ông Ban Ki-moon làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thay thế ông Ban Ki-moon có nét mới là các ứng viên phải công khai thể hiện năng lực cá nhân.

Ai sẽ thay thế ông Ban Ki-moon làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc?

Ai sẽ thay thế ông Ban Ki-moon làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thay thế ông Ban Ki-moon có nét mới là các ứng viên phải công khai thể hiện năng lực cá nhân.

Ông Ban Ki-moon “bóng gió” chạy đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc
Ông Ban Ki-moon “bóng gió” chạy đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Ban nói rằng sẽ cân nhắc các bước đi để hỗ trợ đất nước tốt nhất sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Ông Ban Ki-moon “bóng gió” chạy đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc

Ông Ban Ki-moon “bóng gió” chạy đua vị trí Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Ban nói rằng sẽ cân nhắc các bước đi để hỗ trợ đất nước tốt nhất sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng
Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đồng thời kêu gọi cộng đồng người Sunni và Shiite gạt sang một bên mọi thù hằn để đoàn kết chống lại quân khủng bố vốn đã chiếm một vùng rộng lớn của Iraq.

Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng

Ông Ban Ki-moon cảnh báo Mỹ không kích Iraq sẽ phản tác dụng

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đồng thời kêu gọi cộng đồng người Sunni và Shiite gạt sang một bên mọi thù hằn để đoàn kết chống lại quân khủng bố vốn đã chiếm một vùng rộng lớn của Iraq.

Chân dung người kế nhiệm ông Ban Ki-moon và trọng trách đang chờ
Chân dung người kế nhiệm ông Ban Ki-moon và trọng trách đang chờ

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm ông Ban Ki-moon, trở thành tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Chân dung người kế nhiệm ông Ban Ki-moon và trọng trách đang chờ

Chân dung người kế nhiệm ông Ban Ki-moon và trọng trách đang chờ

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm ông Ban Ki-moon, trở thành tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”
Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.