Lệ Hằng thú nhận chưa đủ đẹp, tri thức và mạnh mẽ để đoạt ngôi Hoa hậu

VOV.VN - "3 ngày trước chung kết, tôi lại nghĩ mình chưa đủ đẹp, chưa đủ tri thức và sự mạnh mẽ để đương đầu với trở ngại", Á hậu Lệ Hằng chia sẻ.

Trong hai ngày 15 – 16/6, tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Hoa Sen (TPHCM) đã diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề “Khát vọng lớn”. Tham gia chương trình có Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Thùy Dung, ca sĩ Chí Thiện, ca sĩ Trang Pháp và nhiều gương mặt nổi tiếng.

Ngay khi xuất hiện, Lệ Hằng và Thùy Dung đã chiếm được cảm tình của những người có mặt và hút ống kính phóng viên bởi vẻ ngoại xinh đẹp, rạng rỡ, thân thiện. Cả hai nhanh chóng thân thiết với các bạn sinh viên nhờ lối ứng xử thông minh, chân thành.

Chú thích ảnh

Trên sân khấu, Lệ Hằng chia sẻ những câu chuyện thực tế của bản thân. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Lệ Hằng là một trong những thí sinh nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ bởi nhan sắc nổi bật, phong thái chuyên nghiệp. Cô được kỳ vọng đăng quang bởi nhan sắc nổi bật, phong thái chuyên nghiệp nhưng lại dừng chân ở vị trí Á hậu 2 đầy tiếc nuối. Đây chính là bài học mà Lệ Hằng nhớ mãi.

Lệ Hằng dừng chân ở vị trí Á hậu 2 đầy tiếc nuối.

“Tôi đã có cái nhìn thẳng thắn về hành trình gần 3 năm trước. Tôi đã tỏa sáng, tự tin ở những thử thách đầu tiên và được khán giả cũng như báo chí đánh giá cao. Thế nhưng, 3 ngày trước chung kết, tôi lại nghĩ mình chưa đủ đẹp, chưa đủ tri thức và sự mạnh mẽ để đương đầu với những trở ngại. Vì vậy, tôi đã ứng xử không lưu loát, rành mạch với báo chí và mất bình tĩnh ở phần thi ứng xử đêm chung kết. Tôi đã không thể nói trọn vẹn suy nghĩ của mình trước khán giả”, Lệ Hằng chia sẻ.

Lệ Hằng nhắn nhủ đến các bạn trẻ phải luôn tự tin.

Qua đó, người đẹp muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ phải luôn tự tin, chuẩn bị kỹ càng và có đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn. Cô nói: “Muốn vậy, các bạn phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, sự tự tin, sức mạnh... nhất là khi các bạn muốn khởi nghiệp”.

Người đẹp cho biết, hiện cô đã trưởng thành hơn, thay đổi bản thân theo hướng tích cực, luôn nỗ lực rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức. Vì thế, cô đã hoàn thành một trong hai vị trí cố vấn tại chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” 2017 Tại đây, cô hào hứng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm lẫn cảm hứng cho các thí sinh toả sáng trong cuộc thi. Cô cũng tự tin ở vai trò host khi trực tiếp đưa ra thử thách và chấm điểm thí sinh.

Á hậu Thùy Dung được công chúng biết đến với danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016. Thùy Dung chia sẻ, để được như hiện nay, cô đã luôn cố gắng biến mọi thứ thành động lực. “Tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, khi đó tôi thích nói và nghĩ về sự tự tin hơn là nỗi sợ hãi. Cơ hội không đến với ai nhiều lần, nếu chỉ toàn thấy những tiêu cực khi chưa bước đi thì chúng ta có thể vấp ngã ở những chặng đường không đáng có. Như vậy là ta đã thua chính bản thân mình”, Thùy Dung nói.

Á hậu Thuỳ Dung luôn cố gắng biến mọi thứ thành động lực.

Sau gần 2 năm đăng quang, ngoài tập trung cho việc học tập tại Đại học Ngoại thương TPHCM, Thùy Dung tham gia khá nhiều khóa học để hoàn thiện bản thân: học MC, trau dồi ngoại ngữ, tập luyện hình thể,… “Việc học chưa bao giờ là đủ. Không ai hoàn hảo cả, quan trọng là chúng ta đối diện và khắc phục những điểm yếu của mình như thế nào mà thôi”, Thùy Dung chia sẻ.

Thùy Dung tham gia khá nhiều khóa học để hoàn thiện bản thân.

Chí Thiện không còn là cái tên xa lạ với các bạn trẻ. Nhắc đến Chí Thiện, fan nghĩ ngay đến chàng ca sĩ đa tài, luôn cháy hết mình trên sân khấu và luôn "đốn tim" khán giả ở những vai diễn trong phim ảnh và là một trong số các ca sĩ tích cực với các hoạt động thiện nguyện cũng như dự án cộng đồng. Xuất thân là ca sĩ thần tượng, Chí Thiện không muốn chỉ dừng lại ở lợi thế ngoại hình, anh luôn học hỏi, muốn phá bỏ những giới hạn của bản thân, thách thức chính mình.

Trang Pháp cũng là ca sĩ có giọng hát được nhiều người yêu thích. Cùng với khả năng hát, sáng tác bằng tiếng Anh, Pháp, Việt, Trang Pháp đã gây nhiều bất ngờ cho khán giả qua những Singles và Album do cô tự sáng tác. Trang Pháp được mọi người biết đến đầu tiên qua series phim Nhật ký Vàng anh. Trang Pháp xuất hiện như là một hiện tượng của thế hệ trẻ. Cô có thể tự hát và sáng tác ca khúc của mình và những bài hát của cô đều là những bản nhạc phim ăn khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông ở Đồng Nai bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét
Người đàn ông ở Đồng Nai bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm 1 người đàn ông tử vong. 

Người đàn ông ở Đồng Nai bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét

Người đàn ông ở Đồng Nai bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm 1 người đàn ông tử vong. 

Á hậu Lệ Hằng "đọ dáng" với người đẹp Lan Hương trong tà áo dài
Á hậu Lệ Hằng "đọ dáng" với người đẹp Lan Hương trong tà áo dài

VOV.VN - Mới đây, Á hậu Lệ Hằng cùng người đẹp Lan Hương thực hiện bộ ảnh thời trang mới được chụp ở khu du lịch sinh thái M'Đrăk.

Á hậu Lệ Hằng "đọ dáng" với người đẹp Lan Hương trong tà áo dài

Á hậu Lệ Hằng "đọ dáng" với người đẹp Lan Hương trong tà áo dài

VOV.VN - Mới đây, Á hậu Lệ Hằng cùng người đẹp Lan Hương thực hiện bộ ảnh thời trang mới được chụp ở khu du lịch sinh thái M'Đrăk.