Nghe lại những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
VOV.VN -Hoạt động âm nhạc từ năm 1940, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã để lại một gia tài đồ sộ những ca khúc được nhiều người yêu mến.
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu (Ảnh: T.L/Thanh niên) |
Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác ở Ban Nhạc vũ, Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1957, khi thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông được cử vào Ban chấp hành là Ủy viên Thường vụ và công tác tại Hà Nội.
Tháng 12/1964, Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường Trung Trung Bộ ở trong Ban văn nghệ Khu và nhận chức Chi hội phó Chi hội Văn nghệ giải phóng miền Trung – Trung bộ (1967). Thời gian đó ông viết bản hành khúc Ra tiền tuyến với bút danh Huy Quang.
Cho đến nay, nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu có hàng trăm ca khúc được yêu mến.(Ảnh: T.L/Thanh niên) |
Sau 1975, Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh và sống ở đó. Ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, quá nửa trong số đó là các bài hát phổ thơ.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhận Huân chương Độc lập hạng 3 (1988) và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - nghệ thuật (2000)… và được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vì những đóng góp của mình cho sự nghiệp âm nhạc Việt Nam.
Sau hơn 2 ngày nhập viện vì sốt xuất huyết, sáng sớm 29/6, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bị hôn mê sâu và ra đi lúc 10h15' để lại niềm tiếc thương vô hạn từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Nghe lại những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:
1. Trầu Cau: Đây là ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ông sáng tác ca khúc này khi mới chỉ 16 tuổi.
2. Đoàn Vệ quốc quân: Bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác năm 1945, một trong những bài hát nổi tiếng nhất của ông.
3. Những ánh sao đêm: Được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác năm 1962, là một trong những ca khúc cách mạng nổi tiếng viết về đề tài xây dựng.
4. Hành khúc ngày và đêm: Nhạc Phan Huỳnh Điểu; Thơ Bùi Công Minh.
5. Thuyền và biển: Nhạc: Phan Huỳnh Điểu; Thơ: Xuân Quỳnh
6. Bóng cây Kơnia: Bài thơ "Bóng cây Kơnia" được nhà thơ Ngọc Anh sáng tác trong những năm 1957-1958, năm 1971, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc ca khúc này.
7. Cuộc đời vẫn đẹp sao: Nhạc Phan Huỳnh Điểu, Thơ Bùi Minh Quốc.