Nghệ sĩ Hà Thành hướng về Tổ nghiệp

VOV.VN -
Hằng năm, cứ đến 12/8 âm lịch, với tất cả sự kính ngưỡng và lòng yêu nghề, các nghệ sĩ dù ở đâu cũng luôn hướng về Tổ nghiệp. 

Tín ngưỡng Tổ nghề của ngành sân khấu được đánh giá là rất mạnh mẽ, bất kỳ nghệ sĩ nào trước khi bước lên sân khấu biểu diễn đều thắp nhang khấn Tổ để mong được phù hộ. 

Họ cúng Tổ mỗi khi lên sân khấu là vì lòng thành tâm hướng Tổ, biết ơn những bậc thánh nhân đi trước đã mở ra nghiệp diễn cho mình. 

Tuy nhiên, trong khi không khí ở miền Nam ngày này được làm khá rầm rộ thì ở miền Bắc diễn ra khá trầm, mỗi nơi tổ chức riêng chứ không tổ chức thành một mối. 

Đây chính là lý do để nhóm nghệ sĩ gồm Vượng "râu", nghệ sĩ hài Trà My, MC Huy Cường đứng ra tổ chức ngày giỗ Tổ nghề cho đông đảo nghệ sĩ miền Bắc.


Lý do tổ chức được nghệ sĩ Vượng "râu" cho biết: "Ngày xưa thầy tôi là NSND Nguyễn Ngọc Phương khi còn đương chức Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn luôn tổ chức ngày này rất to ở các nhà hát". 


"Năm nay tôi rước tổ nghề ra thờ riêng biệt, vừa kịp khánh thành nên cũng muốn tổ chức lớn hơn mọi năm". 

"Khi bàn với các anh chị em nghệ sĩ có nên tổ chức thành lễ giống như trong Nam hay không thì tôi không ngờ được các nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSUT Quốc Anh, Xuân Hinh, Giang còi... rất đồng tình ủng hộ, động viên và nói đó là việc nên làm". 


Khi mua mảnh đất này được một thời gian, nghệ sĩ Vượng "râu" mới được các cụ trong làng cho biết, đất này xưa kia là đất cổ tự, thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh.  


Khu Đền thờ Tổ nghề sân khấu của nghệ sĩ Vượng "râu" được xây dựng trong Khuôn viên tâm linh Thiên Trường Vọng Phủ, nằm trên diện tích rộng khoảng 1.000 m2 thuộc địa phận huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Người mẫu, hoa hậu Đông Nam Á - Phan Hoàng Thu đến cúng Tổ Nghề Sân khấu.

 

 

Hiện nghệ sĩ Vượng "râu" cũng ngỏ ý nhờ nghệ sĩ NSND Đoàn Thanh Bình xin rước bộ Tổ nghề hàng trăm năm của một nghệ nhân ở Hoài Đức, Hà Nội. Nghệ sĩ Vượng "râu" cho biết, đây sẽ là điều rất may mắn và hạnh phúc với anh em nghệ sĩ.


Nghệ sĩ Vượng "râu" coi đây như mối duyên nợ với ngôi chùa cổ xưa kia nên vào năm 2012 đã lập Phủ thờ, lấy tên là Thiên Trường Vọng Phủ. 


Thiết kế ngôi nhà được dựng nguyên mẫu theo lối kiến trúc cổ của quan nghè Nguyễn Quý Tân, do các nghệ nhân Hải Dương thực hiện. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối du lịch đình tổ nghề với làng nghề truyền thống
Kết nối du lịch đình tổ nghề với làng nghề truyền thống

Kết nối du lịch đình tổ nghề gắn với làng nghề, đó là một trong những ý tưởng để sợi dây liên kết các làng nghề với khách du lịch ngày càng trở nên chặt chẽ hơn

Kết nối du lịch đình tổ nghề với làng nghề truyền thống

Kết nối du lịch đình tổ nghề với làng nghề truyền thống

Kết nối du lịch đình tổ nghề gắn với làng nghề, đó là một trong những ý tưởng để sợi dây liên kết các làng nghề với khách du lịch ngày càng trở nên chặt chẽ hơn

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm
Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam làm lễ giỗ Tổ nghề
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam làm lễ giỗ Tổ nghề

VOV.VN - Hàng trăm nghệ sĩ nhiều thế hệ của sân khấu đã tham dự, tri ân, tưởng nhớ tổ nghiệp của mình.  

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam làm lễ giỗ Tổ nghề

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam làm lễ giỗ Tổ nghề

VOV.VN - Hàng trăm nghệ sĩ nhiều thế hệ của sân khấu đã tham dự, tri ân, tưởng nhớ tổ nghiệp của mình.