Nghệ sĩ hài Minh Vượng làm Chú Cuội trong đêm Trung thu

VOV.VN - Nghệ sỹ hài Minh Vượng sẽ đóng vai Chú Cuội vui vẻ và tốt bụng trong
hoạt cảnh nhạc kịch “Trăng Rằm nơi đảo xa” đúng vào đêm Trung thu.

Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, đúng vào dịp Trung thu, Nhà hát Chèo Hà Nội lại tổ chức các đêm diễn phục vụ thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Năm nay, lễ hội Trung thu sẽ được tổ chức hoành tráng tại trung tâm quận Hà Đông với một sân khấu ngoài trời rộng và một chương trình văn nghệ đặc sắc.

Không chỉ có múa hát như thông thường, Nhà hát Chèo Hà Nội đã dàn dựng hẳn một nhạc kịch với tên gọi “Trăng Rằm nơi đảo xa” rất thời sự. Câu chuyện được kể bắt đầu từ việc chị Hằng và chú Cuội ra đảo đón Trung thu cùng các bạn thiếu nhi ngoài đảo xa. Trên đường đi, để “giết” thời gian, chị Hằng và chú Cuội đã tổ chức nhiều trò chơi, câu đố rất vui vẻ, dí dỏm và đầy tiếng cười.

Nghệ sĩ hài Minh Vượng trong một chương trình dành cho thiếu nhi

Tuy nhiên, đoàn thiếu nhi đã bất ngờ gặp bọn cướp biển, chúng dùng vòi rồng phun nước vào chiếc thuyền trở đoàn thiếu nhi làm thuyền chòng chành. Nhiều bé bị say sóng và đoàn thiếu nhi lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Chú Cuội đã dũng cảm chống lại bọn cướp biển và khi đang rơi vào thế yếu thì các chú bộ đội Hải quân xuất hiện, cùng Cuội đánh thắng bọn cướp biển. Sau đó, thuyền cập bến an toàn, các em thiếu nhi đã được bà con và các bạn thiếu nhi ở đảo xa tổ chức một đêm Trung thu vui vẻ và thắm tình đoàn kết.

Nhạc kịch “Trăng Rằm nơi đảo xa” do tác giả Đào Nguyên viết, đạo diễn – NSƯT Thúy Mùi dàn dựng cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát chèo Hà Nội như Quốc Phòng, Hoài Thu, Hồng Thắm, Quang Dương… và bé Nhật Minh – Quán quân Đồ Rê Mí năm 2013. Đặc biệt, NSƯT Minh Vượng sẽ vào vai Chú Cuội. Vai diễn này chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho các bạn nhỏ.

“Không chỉ tổ chức múa hát mang niềm vui cho các cháu trong đêm Trung thu, nhân dịp này, Nhà hát cũng muốn các cháu hiểu hơn về những gian khổ của bà con nhân dân và các chiến sỹ ngoài đảo xa. Ngoài sự khó khăn về vật chất, tác động của thiên nhiên khốc liệt còn luôn bị kẻ thù rình rập. Qua vở diễn này, chúng tôi mong muốn sẽ khơi dậy tình yêu biển đảo, giáo dục truyền thống yêu nước cho các cháu thiếu nhi.” – NSƯT Thúy Mùi, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ.

Nhạc kịch “Trăng Rằm nơi đảo xa” sẽ diễn ra tại sân khấu ngoài trời Trung tâm văn hóa quận Hà Đông, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV vào lúc 20h tối nay (8/9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên