Nghệ sỹ Hoàng Thắng qua đời ở tuổi 63

VOV.VN - Nghệ sỹ Hoàng Thắng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18h15 ngày 23/4 tại Bệnh viên K3, Tân Triều, Hà Nội, hưởng thọ 63 tuổi.

Nghệ sỹ Hoàng Thắng phát hiện bị ung thư phổi từ trước Tết Nguyên đán, sau đó ông tiến hành điều trị tại Bệnh viện K3 - Tân Triều. Bệnh tình chuyển biến nặng nhanh chóng khiến nam nghệ sỹ thường xuyên phải đối diện nhiều cơn đau kéo dài, cân nặng sụt giảm, thể lực suy yếu.

Vai diễn "Cậu Giời" trong "Đêm hội Long Trì" đã đưa tên tuổi ông vang xa.

Nghệ sỹ Hoàng Thắng sinh năm 1954 tại Hà Nội, ông là con trai của NSND Trúc Quỳnh Ông bén duyên điện ảnh với hàng loạt vai diễn trong các phim “Đêm cuối năm”, “Đường suối cạn”, “Tướng về hưu”, “Trở về Sam Sao”. Tuy nhiên ấn tượng nhất phải kể đến vai "cậu Giời" Đặng Lân - người em trai độc ác của Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong phim “Đêm hội Long Trì” của đạo diễn Hải Ninh. 

Nghệ sỹ Hoàng Thắng trong thời gian chiến đấu với bệnh ung thư phổi.

Vai diễn "cậu Giời" đã đưa tên tuổi ông vang xa. Sau vai diễn này, nghệ sỹ Hoàng Thắng thường được các đạo diễn mời vào những vai phản diện trong các phim như “Mảnh đời của Huệ”, “Con ngựa bốn vó trắng”, “Truy lùng băng quỷ gió”, “Bụi hồ”... Tuy nhiên, khác hẳn sự mưu mô, tàn ác trên phim, ngoài đời "cậu Giời" Hoàng Thắng là người hiền lành và vui vẻ.

Như vậy, chỉ trong tháng 4, làng nghệ sỹ liên tiếp phải "đón nhận hung tin" với sự ra đi của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như nghệ sỹ Duy Thanh, NSƯT Thanh Sang, nghệ sỹ Hương Duyên và nghệ sỹ Hoàng Thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi
“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi

Nghệ sĩ Hoàng Thắng - người ghi dấu ấn với vai cậu Giời Đặng Lân trong Đêm hội Long trì đang điều trị tại bệnh viện K3, Tân Triều (Hà Nội) vì ung thư phổi.

“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi

“Cậu Giời” Đặng Lân của “Đêm hội Long Trì” bị ung thư phổi

Nghệ sĩ Hoàng Thắng - người ghi dấu ấn với vai cậu Giời Đặng Lân trong Đêm hội Long trì đang điều trị tại bệnh viện K3, Tân Triều (Hà Nội) vì ung thư phổi.